Huỳnh Văn Úc
Cơ quan điều tra môi trường- Environmental Investigation Agency,
viết tắt EIA là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Vương Quốc Anh ngày
29/11/2012 đã công bố một báo cáo cho biết: “ Có đến 80% đến 90% lượng gỗ chặt
từ rừng Mozambic được chế biến ở Trung Quốc. Trung Quốc là nước xuất nhập khẩu
và tiêu thụ gỗ lớn nhất thế giới và vì vậy cũng là quốc gia chịu trách nhiệm
chính về tình trạng chặt phá rừng nhiệt đới hiện nay. Sự sống còn của các khu rừng
nhiệt đới-lá phổi của hành tinh-giờ đây phụ thuộc vào Trung Quốc”. Thống kê của
EIA cũng cho biết một nửa lượng gỗ cung cấp cho Trung Quốc có nguồn gốc từ
những nước vốn nổi tiếng về nạn phá rừng như Miến Điện, Papua Ghinê hay Mozambique .
Các công ty Trung Quốc còn khai thác gỗ ở nhiều nước châu Phi như Madagascar , Sierra Leon ,
Tanzania , Gabon , Ghinê, Công gô. Gỗ từ các
nước đó mang về Trung Quốc là những loại gỗ quý hiếm đắt tiền. Nhờ vậy mà năm
2011 Trung Quốc chiếm 30% thị trường sản phẩm gỗ trên thế giới.
Cơn sốt gỗ quý của Trung Quốc được các
nhà hoạt động môi trường mô tả là một sự điên rồ. Nó là một sự dị hợm khó giải
thích chẳng khác cơn sốt sừng tê giác và ngà voi. Lợi nhuận đã làm tối mắt
những kẻ phá rừng: gỗ hồng có giá 720 USD/kg và giá một bộ ghế sofa làm từ gỗ
hồng có thể đến 320.000 USD. Đồ gỗ làm từ gỗ quý được chế tác tinh xảo có thể
đạt tới giá hàng triệu USD. Cơn sốt gỗ quý của Trung Quốc còn làm bùng nổ những
cuộc xung đột đẫm máu của những băng đảng vũ trang để tranh giành nhau các khu
vực khai thác gỗ hồng ở các nước lưu vực sông Mekong
hay những cuộc đụng độ giữa bọn phá rừng và lực lượng của chính phủ. Lợi nhuận
còn tạo ra sự bắt tay giữa quan chức và các băng đảng qua các khoản tiền hối
lộ. Tờ báo Phnom Penh Post đưa tin một quan chức
chính quyền của Campuchia-ông Chut
Wutty đã bị bắn chết khi điều tra hoạt động khai thác gỗ trái phép của Công ty Timbergreen.
Những đại gia lắm tiền nhiều của khi ngồi
trên bộ ghế sofa bằng gỗ hồng có giá 320.000 USD xuất khẩu từ Trung Quốc liệu
có biết rằng rất nhiều máu đã đổ trước khi bộ ghế đến được phòng khách của nhà
minh?
Gỗ quý bị khai thác trộm khi chưa đủ
tuổi ở tỉnh Koh Kong, Campuchia - Ảnh: Phnom
Penh Post
Tác giả gửi cho NTT blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét