Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

BÀI LẢNG



Tấm ảnh do ông Bạch Hồng Quyền cung cấp cho VOA để chứng minh rằng ông Trương Duy Nhất đã có mặt tại Thái Lan và đang viết đơn xin quy chế tị nạn với Cao ủy Tị nạn LHQ vào ngày 25/1/2019.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

BÀI VIẾT XUYÊN TẠC BÔI NHỌ CÁ NHÂN TRÊN TRANG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Nguyễn Tường Thụy

Ngày 20/2/2019, trên trang NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, đăng bài “Vì sao đến người thân cũng muốn từ mặt Nguyễn Tường Thụy?”. Bài viết ký tên Lam Vi.


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Dân Vườn Rau Lộc Hưng bị cấm họp báo

Bản quyền hình ảnh CAO HA TRU CImage caption Đại diện dân Vườn Rau Lộc Hưng đi xin phép tổ chức họp báo tại Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh hôm 12/3

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Ký EVFTA: Từ ‘trong quý 1 năm 2019’ biến thành ‘trong năm 2019’ (!?)

Minh Quân


(VNTB) - Không hề giống luận điệu ‘không có EVFTA cũng không ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế Việt Nam’ ngay sau khi Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam bị Hội đồng châu Âu tuyên bố hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính thể độc đảng ở Việt Nam, đang xuất hiện những chỉ dấu cho thấy Nguyễn Phú Trọng không hề muốn ‘buông’ hiệp định này.

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Mặc dù ông Hà bị kỷ luật nhiều lần vì các hành vi như đánh, bắt người dân chui qua háng, chửi bới, hành hung lãnh đạo. Tuy nhiên, vừa qua, vị cán bộ này vẫn được “ưu ái” giới thiệu tái cử vào chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc khóa mới.

Theo đó, ông Vì Văn Hà - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), dù đang trong thời gian bị kỷ luật do trong quá trình công tác có các hành vi đe dọa, hành hung lãnh đạo cơ quan và đánh giá cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngày 29.1 vừa qua, ông Hà vẫn được “ưu ái” giới thiệu giữ chức Chủ tịch MTTQ thị trấn khóa mới.

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Cụ Lê Hiền Đức là ai

Ngay sau khi Hà Văn Nam bị bắt, cụ Lê Hiền Lê Hiền Đức đã lên đường hỗ trợ Nam. Cụ bà 88 tuổi là người suốt thời gian qua sát cánh bên Hà Văn Nam trong hành trình giúp chính phủ nhận diện BOT bẩn.

Xin ngả mũ trước cụ Đức và Nam - khoảng cách thế hệ rất xa nhưng khoảng cách lòng dân là MỘT.
Hơn lúc nào hết, đây là cơ hội rõ nhất để chính phủ xem lòng dân, ít nhất là đối với chính sách BOT còn quá nhiều khoảng trống để nhóm lợi ích vơ vét.

TÀU CHỞ DẦU ĐẾN BẮC TRIỀU TIÊN VI PHẠM LỆNH CẤM CỦA LIÊN HỢP QUỐC BỊ XỬ PHẠT RA SAO?

Khi Ủy ban Trừng phạt Bắc Triều Tiên (thuộc Hội đồng Bảo an LHQ) nhận được thông tin có cơ sở hợp lý để tin rằng các tàu có hoạt động vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, như vận chuyển dầu đến Bắc Triều Tiên, có thể bị trừng phạt theo bất kỳ hoặc tất cả các biện pháp sau đây:

(a) Quốc gia mà tàu treo cờ sẽ hủy cờ tàu. (Hiểu nôm na là giống như việc công dân bị tước quốc tịch).

(b) Tàu vi phạm sẽ được đưa đến một cảng tại một quốc gia nào đó theo yêu cầu Ủy ban, để phục vụ điều tra...

Không giúp người thân của giám đốc Sở Nội vụ, trưởng phòng giáo dục bị đề nghị cách chức

Giám đốc Sở Nội tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn yêu cầu UBND huyện Trà Bồng cách chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện này vì không giúp người thân của ông đỗ trong kỳ thi tuyển giáo viên 2017.

Câu chuyện hi hữu này diễn ra tại Quảng Ngãi. Thông tin đăng tải trên báo Pháp luật TP.HCM.

Từ tháng 9/2017 đến đầu năm 2018, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức thi viên chức ngành giáo dục.

Trong thời tổ chức thi và trước ngày có kết quả, ông Trần Minh Điệp, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Trà Bồng nhận được nhiều tin nhắn từ số điện thoại của ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi nhằm gửi gắm người thân.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thăng trầm quan hệ Việt - Triều (tiếp theo)

Nguyễn Tường Thụy

Trong 20 năm chiến tranh Việt Nam 1955-1975, tuy nghèo nhưng Triều Tiên cũng có nhiều nỗ lực giúp đỡ Việt Nam. Triều Tiên tham gia trực tiếp vào chiến tranh, gửi khoảng 100 phi công sang VN để huấn luyện, chiến đấu. Có 14 phi công Triều Tiên tử trận tại chiến trường Bắc VN khi đối đầu với không quân Mỹ, hiện vẫn còn chôn cất ở Việt Nam.
Có nguồn tin cho biết Triều Tiên còn huy động ít nhất 2 trung đoàn pháo phòng không để bảo vệ vùng trời Hà Nội. Ngoài ra còn có lực lượng bộ binh tham chiến trực tiếp cùng quân đội Bắc Việt.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chiến sĩ đánh BOT bẩn Hà Văn Nam bị khởi tố và đã bị bắt.

Ngày hôm nay 5/3/2019, công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam và khám xét nhà anh Hà Văn Nam, lái xe trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo lá thư của Hà Văn Nam gửi ra ngoài thì ngày 4/3/2018, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Quế Võ ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam anh về tội gây rối trật tự công cộng hôm 31/12/2018 trại trạm thu phí BOT Phả Lại.

Hà Văn Nam, sinh 1981 là một lái xe dũng cảm. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động phản đối các BOT bẩn như: BOT Tân Đệ, BOT Bắc Thanh Long - Nội Bài, BOT An Sương.

Có quy định nào cấm người dân tự ra đếm xe ở trạm BOT Ninh Lộc?

Thông tin trên báo chí, ông Nguyễn Minh Hùng - 39 tuổi, đại diện nhóm đếm xe - cho biết từ ngày 26.2, ông cùng gần 10 người khác lập nhóm thực hiện việc đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc.

Nhóm này sẽ kiểm đếm xe tại trạm BOT Ninh Lộc trong thời gian một tuần, từ ngày 26.2 đến 4.3. Các thành viên trong nhóm chủ yếu là tài xế và người dân sống tại TP Nha Trang và quanh khu vực trạm BOT Ninh Lộc.

Trung Quốc đưa “dân quân” chiếm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa

Bắc Kinh đã cho điều động lực lượng “dân quân” chiếm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Phlippines chiếm đóng trái phép.

Ngày 5/3, tờ News.com.au (Australia) dẫn nguồn tin từ hãng tin AFP cho biết, Trung Quốc còn ngăn chặn ngư dân Philippines tiến lại gần đảo Thị Tứ để đánh bắt.

Theo ngư dân Philippines, họ đã bị các tàu Trung Quốc ngăn không cho tiến lại những ngư trường truyền thống.

Thăng trầm quan hệ Việt - Triều.

Nguyễn Tường Thụy

Thế đang lên của phe xã hội chủ nghĩa giữa thế kỷ trước
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một loạt nước XHCN (xã hội chủ nghĩa) ra đời. Nếu trước đó chỉ có Liên Xô và Mông Cổ, thì lúc này phe XHCN (còn gọi là phe “dân chủ”) có 13 quốc gia, trở thành một hệ thống bao phủ 1/3 bề nổi trái đất. Tuy nhiên, Nam Tư đã nhanh chóng bị loại ra khỏi phe XHCN vì đường lối độc lập, không thần phục Liên Xô của tổng thống Josip Broz Tito. Khi đó, báo Nhân Dân có bài “Ti Tô là con lợn”, ký một bút danh của Hồ Chí Minh.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019