Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Ý kiến chính thức của TGM Vinh về việc chính quyền đàn áp giáo dân Mỹ Yên

VRNs (06.09.2013) – Nghệ An – Hôm qua, ngày 05.09.2013, cha Phaolô Nguyễn Hiếu, Chưởng ấn Tòa giám mục (TGM) Vinh đã ký và phổ biến văn thư số 01/13-TG, về việc Chính quyền Nghệ An tố chức dùng vũ lực trấn áp giáo dân.

Văn thư gồm 3 điểm: Điểm thứ nhất nhấn mạnh chính quyền đưa hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ và côn đồ, cùng với vũ khí và chó nghiệp vụ gây hỗn loạn, đánh đập dã man giáo dân, vào nhà dân đập tượng tôn giáo. Thứ hai TGM Vinh lên án hành động sai trái của chính quyền Nghệ An. Thứ ba là kêu gọi những người yêu chuộng công lý và hòa bình hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân và lên tiếng bảo vệ giáo dân.

Sau đây là toàn văn.



Nguồn: Dòng Chúa cứu thế

1 nhận xét:

  1. Hình như cái thời ngu muội Bình Tây sát tả đang hồi sinh chăng?
    Đẩy cộng đồng con dân của chúa vào thế đối lập nhà cầm quyền định liều mạng đùa với lửa chăng????

    Trả lờiXóa