Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Ngoạn hình khai ngoạn tiếu


Kính tặng: thầy Đặng Vũ Ngoạn, bí thư đ/ủy, hiệu trưởng đại học CNTP tp HCM!
Mến tặng: bé Phương Uyên, cô SV vừa được thầy Ngoạn ký quyết định đuổi học!

(玩形 開玩笑: coi hình nảy ý cợt chút chơi)
Google translator says: look at the pictures, came up sneering!
and it also says : Look at a face, say the owner's nature!
Who can give a better translation?

Trông mặt mà bắt hình dong
là môn tướng lý Tây Đông xưa rày
...
Thử so 4 tấm hình này
bên trái mặt dày, bên phải là tiên




một bên Ngoạn(xem/ngó/trông) thậm Vũ biền
một bên ngắm bé Phương Uyên thiên thần
một bên Ngoạn rõ ngu đần
một bên khuôn mặt muôn phần thông minh



một bên hám chức bán mình
một bên yêu nước nặng tình núi sông
một bên xấu mặt tổ tông
một bên nối bước cha ông rạng ngời
...
một bên mặt tựa đười ươi
một bên thanh tú rõ người thanh lưu
một bên sắc diện y ưu[1]
một bên ưu tú, kì vưu[2] há nhường?

một bên bản mặt vô lương
một bên rực rỡ như hường như hoa
...
phường vô nhân giở giói ra
cả gan chọc ghẹo lão già ta đây!
này này ta bảo cho bay
khôn hồn cất cái mặt dày trân trân!
-----------------------------
04:24 AM 07-Dec-13,
Lão Nông.
.

Tác giả gửi cho NTT blog

1 nhận xét:

  1. Nặc danh8/12/13 1:36 SA

    Đúng ra ông Ngoạn khi nhận chỉ thị từ bọn hèn hạ trả thù , ra lệnh phải đuổi học Phương Uyên . Ông Ngoạn nếu là người có tim óc thì nên chống lại lệnh nầy ! Nếu chống không được thì ông Ngoạn trả thẻ đảng lại và bước ra khỏi trường ! Ngàn năm sau bia miệng sẽ không khinh bỉ ông Ngoạn ! Nay Ngoạn không có tư cách của một người thầy , người đàn ông , tư cách của anh ta càng thua tư cách của anh " cẩu tặc "

    Trả lờiXóa