Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

BÓ TAY

- Bao biện cho việc đường Trường Chinh bị nắn cong để tránh nhà quan, ngày 8/4/2014 Phó Giám đốc Sở QHKT Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, theo quy họach chung Thủ đô đến năm 2020, hướng tuyến đường Trường Chinh chạy thẳng từ Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng nhưng sau này được “dịch chuyển” thành cong nhưng là một đường cong mềm mại!

- Ngày 11/4, nói về trách nhiệm khi Quốc hội chủ trương đầu tư sai, ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”

Vậy có thơ rằng:

Ông thì "cong mềm mại"
Ông thì "tại dân bầu"
Mới hay trò trí trá
Vi xi đứng hàng đầu

11/4/14
NTT

7 nhận xét:

  1. Nặc danh12/4/14 8:04 SA

    Vi Xi là thế đấy
    Có gì đâu mà lạ
    Trò trí trá nhà nghề
    Nên nước nhà...điêu linh...

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh12/4/14 8:29 SA

    Tôi tự độc lập. Không thể chấp nhận bọn đần độn lãnh đạo mình!

    Trả lờiXóa
  3. Cháu ngoan Bác Hồ12/4/14 2:36 CH

    " Chung quy cũng tại vua Hùng
    Đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    Thằng giỏi chúng bắt "nằm im"
    Ba thằng lãnh đạo vừa Điên vừa Khùng"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13/4/14 5:04 SA

      xin đừng...phát biểu...lung tung
      nói ra mỏi miệng...bọn khùng bọn điên
      khùng điên là lẻ tự nhiên
      đè đầu cỡi cỗ làm dân điên ...khùng

      Xóa
  4. Thơ con Ếch13/4/14 8:21 SA

    Ôi đường cong mềm mại
    Như cái mông đàn bà
    Mông thì phải có đít
    Cho bọn tham nhũng chui !

    Trả lờiXóa
  5. "Quốc hội tức là dân..." Vậy điều 4 hiến pháp thì là cái gì?

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh13/4/14 8:28 CH

    Ngày 11/4, nói về trách nhiệm khi Quốc hội chủ trương đầu tư sai, ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Quốc hội tức là dân" gian - Tức là "dân" gian xảo, không bao gồm những người dân lương thiện ngoài xã hội.

    Trả lờiXóa