Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch bị đánh, cướp

Theo tin từ Hội anh em dân chủ, 11 giờ trưa nay 15/10/2015, nhà thơ cựu Tù nhân lương tân Trần Đức Thạch trên đường về cách nhà khoảng 3 km thì bị một nhóm thanh niên chặn lại. Chúng đánh anh ngã xuống đường rồi lao vào đập phá xe máy, cướp ba lô trong đó có 3 chiếc điện thoại, 1 bộ phát wifi. Anh Thạch hô cướp, nhưng 1 cậu bé thiếu niên đứng gần đó nói: bác ơi công an đấy, không phải cướp đâu. Thấy thế, đám này lao vào tát cậu bé.

Có gần trăm người dân nghe hô cướp kéo đến xem, nhưng có lẽ họ biết đó là công an, không phải cướp, nên không ai dám vào giúp đỡ anh Thạch.

Sau khi cướp được ba lô và điện thoại, đám thanh niên xấu bỏ đi.

Trần Đức Thạch bị bắt ngày 12/9/2008. Anh bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế. Anh được trả tự do ngày 30/8/2011 trước khi hết án 14 ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét