Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

NGÀY 01/9/2016 XỬ PHÚC THẨM: 46 NGƯỜI VƯỢT BIÊN QUA ÚC (VỤ THỨ 02)

Đúng 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo Điều 275 Bộ luật hình sự.

Sơ lược vụ án như sau: Xuất phát từ cảng cá Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ngày 01/7/2015, ghe đánh cá chở 46 người gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em vượt biển qua Úc. Đến ngày 21/7/2015, ghe chở người vượt biển vào lãnh hải nước Úc thì bị hải quân Úc bắt giữ và trả về Việt Nam ngày 25/7/2015.

Ngày 26/5/2016, Tòa án nhân dân thị xã La Gi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, phạt 04 người tổ chức vượt biên qua Úc, tổng cộng 08 năm, 09 tháng tù giam, gồm: Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam; Huỳnh Thị Kiều 27 tháng tù giam; Nguyễn Đình Quý (chồng chị Kiều) 24 tháng tù giam; Nguyễn Minh Quyết 24 tháng tù giam.

Vụ án này có 02 người là vợ chồng đều bị phạt tù giam (chị Huỳnh Thị Kiều và anh Nguyễn Đình Quý). Ngoài ra anh Nguyễn Minh Quyết trong quá trình giam giữ bị bại liệt cả 02 chân nhưng cũng bị phạt 24 tháng tù giam.

Khi trả về Việt Nam, Bộ di trú Úc nói với những người vượt biên rằng “Phía Việt Nam cam kết người vượt biên trả về sẽ không bị bắt bớ, tù đày, tạo điều kiện cho các bạn có công ăn việc làm, con em được đến trường và sớm hòa nhập cộng đồng”. Nhưng thực tế khi trả về Việt Nam thì những người vượt biên qua Úc bị phạt tù với mức án khá nặng.

(Dưới đây là hình 04 người vượt biên qua Úc tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/5/2016 và lịch xử phúc thẩm)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét