Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Việt Nam hướng về Bắc Kinh ngày 18/3?

Viễn Đông

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trò chuyện trước phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Bonn, Đức, 16/2/2017. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 18/3 tới, trong khi giới quan sát cho rằng Việt Nam sẽ “phải theo dõi kỹ” chuyến công du này.

Đây được coi là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa một thành viên nội các của chính quyền của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trả lời báo giới hôm 7/3, theo Kyodo, ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nói rằng cuộc tiếp xúc giữa ông Tillerson và ông Tập mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Ông ấy sẽ bắt đầu vạch ra một tầm nhìn cho mối quan hệ Trung – Mỹ trong vòng bốn năm tới”, ông Russel được hãng tin Nhật dẫn lời nói thêm như vậy về chuyến công du 3 nước châu Á của ông Tillerson, trong đó ông sẽ tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, nhận định với VOA Việt Ngữ rằng “hai cường quốc, mặc dù có những phát biểu hoặc xung đột về mặt lợi ích, nhưng về tổng thể, hai quốc gia này vẫn muốn đối thoại và trao đổi với nhau”.

Nhà nghiên cứu còn là thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng “chắc chắn Việt Nam sẽ phải theo dõi kỹ các động thái sắp tới trong chuyến thăm này”.

“Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ảnh hưởng tới toàn thế giới. Cho nên, không cứ riêng gì Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia ở châu Á hoặc Đông Á hay Châu Á – Thái Bình Dương đều phải xem xét cái việc gặp giữa hai bên. Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải theo dõi là chắc chắn vì một bên là Trung Quốc, quốc gia láng giềng, có nhiều ân oán với Việt Nam, mà hiện bây giờ đang là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thứ hai là Hoa Kỳ, quốc gia đang trở thành đối tác quan trọng với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đang nằm trong vòng xoáy giữa hai quốc gia này”.

Trong bản tin hôm 8/3, tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong nhận định rằng ngoài các vấn đề như Bắc Hàn hay Đài Loan, Biển Đông cũng có thể nằm cao trong nghị trình của ông Tillerson ở Trung Quốc.

Trong cuộc điều trần tại quốc hội Mỹ trước khi trở thành ngoại trưởng hồi đầu năm nay, ông Tillerson đề xuất “chặn” Trung Quốc tiếp xúc các đảo nhân tạo mà nước này cấp tập xây dựng ở Biển Đông trong thời gian gần đây.

Đáp lại, Global Times, tờ báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc, cảnh báo rằng chiến tranh sẽ bùng ra, nếu Washington làm vậy.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình phản ứng với tuyên bố đó của ông Tillerson với tuyên bố rằng “duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là mục tiêu và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực”.

Trước những thông tin khác nhau về sự cam kết của chính quyền của Tổng thống Trump đối với Biển Đông, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng “Mỹ không thể bỏ qua lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương được”.

Ông nói thêm:

“Trong cuộc chơi này, Trung Quốc là một tay chơi rất là giỏi, đang cân não phản ứng của Hoa Kỳ. Chỉ cần Hoa Kỳ có một cái gì đó có vẻ là xuống nước, hoặc là thay đổi chính sách, thì lập tức Trung Quốc sẽ trám ngay vào chỗ trống đó. Chính vì vậy, sau khi chính quyền của ông Donald Trump đã hiểu được vai trò quan trọng của châu Á – Thái Bình Dương, và đặc biệt là Biển Đông, thì Hoa Kỳ đã phải tái xuất hiện lại, và đầu tiên bằng cách đưa cái hàng không mẫu hạm tuần tra hàng hải, cho Trung Quốc thấy phần nào sức mạnh và quyết tâm can dự vào khu vực này của Hoa Kỳ”.

Kể từ khi ông Trump bất ngờ giành thắng lợi trước ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và trở thành tổng thống Mỹ mà nhiều nhà bình luận người Việt cho là “khó lường”, các nhà quan sát nói với VOA Việt Ngữ rằng Hà Nội vẫn phải theo dõi mọi động thái của Hoa Kỳ để xem chính sách của Nhà Trắng với Việt Nam sẽ ra sao.

2 nhận xét:


  1. Nhân loại đang bước vào Thời Bất định tầm gửi tầm sinh
    *********************************


    Anh đang học tiếng Anh Toàn cầu :
    Chẳng phải chia động từ gì đâu !
    Không Tương lai - Hiện tại - Quá khứ :
    Vào Thời Bất định bất ổn muôn mầu !
    Tro tàn Tư bản từ Tro tàn Cộng sản
    Kỷ nguyên Siêu Bất định bóng Chim Câu ?
    Tự do hết giải phóng Em trong Tâm thức
    Dân chủ thôi giải tỏa Anh lưu vong sầu
    Anh văn chẳng như trong Romeo & Juliet
    Loại mì gói ăn liền Thời Toàn cầu !
    Thông minh khéo chừng kéo xe bồ ệch ?
    Chú Chệt láu cá ngồi chốc bụng ỏng mông trâu
    Chú Sam giỏi thế lại kéo xe thồ kẽo kẹt
    Ai bảo chơi đẹp cao thượng cao bồi .. . hầu
    Cứu nó dạy nó thành tên học trò phản phúc
    Nhập ngay Hán hóa mất tiến trình Toàn cầu !
    Làm Nhân loại đi vào Kỷ nguyên Siêu Bất định
    Anh rồi Mỹ vừa khai mở Đường bất ổn về đâu ?
    Toàn Cầu quá trình có lắm người thua ít kẻ thắng
    Lục địa Da đen thua trắng tay khốn khổ gục cúi đầu
    Á châu vài nước thắng lớn như thực dân vàng Khựa
    Giàu nghèo phân hóa thảm khốc cuộc bể dâu !
    Vài nước đã xóa tên trên bản đồ thế giới
    Vài nước đang bên bờ hố thẳm hải vực sâu
    Phân cực nghèo giàu ngay trong lòng Nhật -Trung - Mỹ
    Nhức nhối qua Ánh mắt nhân bản văn minh châu Âu
    Nguyên nhân sinh sôi nảy nở bạo động Hồi giáo
    Tiến về Hư vô chủ nghĩa tự bắn vào chân vào đầu !
    Cuộc chơi Toàn cầu xem chừng vô cùng tàn bạo khốc liệt
    Âu cũng vì lợi nhuận loài người thành sói cắn nhau !
    Không chia Thời Tương lai - Hiện tại - Quá khứ
    Anh đang lại học tiếng Anh Toàn cầu
    Chẳng phải chia động từ ba thì cho mệt óc :
    Vào Thời Bất định bất ổn Tỷ nỗi sầu :
    Tro tàn Toàn cầu từ đống tro tàn Tư bản !
    Lò thuốc súng lòng chảo lửa Biển Đông đâu ? ? ?

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc Đầu tư lớn của Tổng thống TRUMP : từ Nữ hạm trưởng Graham đến Nữ phó đô đốc Tyson
    *******************************************************




    https://1.bp.blogspot.com/-uScvZDEDnog/VrOM3Ht1PbI/AAAAAAAA0Lo/U8bpSgYyTm8/s1600/5r1.jpg

    Từ Ngư nhân Amy đến Siêu ngư nhân Nora
    Từ Hạm đội Bảy cộng thêm Hạm đội Ba
    Cuộc Đầu tư lớn từ Đệ nhị Thế chiến
    Tây Thái Bình Dương rạng đông quá đà
    Amy - Người đẹp Ngư nhân Hạm trưởng
    Chiến dịch tự do hàng hải xứ Cờ Hoa
    Tiến vào Lãnh hải Hoàng Sa quần đảo
    Tầu Sân bay Liêu Ninh biến mất đâu Qua ? !
    Hoa Biển Tự do theo Sóng vỗ chào Người đẹp

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/RADM_Nora_W._Tyson_Official_portrait_2012.jpg


    Nữ phó đô đốc tư lệnh Hạm đội Ba
    Theo dõi qua vệ tinh hành trình hải đội
    Bờ Đông Thái Bình Dương California
    Hoa Thịnh Đốn quyết trấn áp hải tặc Đại Hán
    Xem thường Luật lệ quốc tế chú Chệt ba hoa
    Siêu hàng không mẫu hạm + tầu ngầm nguyên tử
    Tầu cận chiến duyên hải cùng tầu đổ bộ xa
    Biển Đông như lò thuốc súng lòng chảo lửa
    Chuyến này khựa chệt Đại Hán chắc tiêu ma
    Dù vậy vẫn mơ mộng làm Ngư ông đạp Biển cả
    Ra khơi trùng dương hò hẹn với Ami (1) & Nora .. ..

    TỶ LƯƠNG DÂN



    (1) Ami = Amy chơi chữ tiếng Pháp Ami = Amy = bạn bè, bằng hữu

    Trả lờiXóa