Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Cục quản lý Xuất nhập cảnh mời thầy Phạm Minh Hoàng làm việc.

Thầy Phạm Minh Hoàng đang phải chịu một lối cư xử vô nhân tính, độc ác và phi pháp của nhà cầm quyền VN. Hãy lên tiếng bảo vệ Thầy.

Theo thông báo từ Thầy Phạm Minh Hoàng, vào lúc 17h15 hôm nay, 16/6/2017 Công an phường đã mang thư mời của Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công An mời thầy đến làm việc vào lúc 9h30 ngày mai 17/6. Thư mời không ghi rõ làm việc về vấn đề gì.

Thư mời ghi thầy Hoàng quốc tịch Pháp. Như vậy, họ coi thầy Hoàng đã bị tước quốc tịch Việt Nam theo quyết định của ông Trần Đại Quang, mặc dù thấy Hoàng đã nộp đơn khiếu nại về việc  này từ ngày 13/6 nhưng chưa được trả lời. 

Thầy Phạm Minh Hoàng cho biết thầy sẽ không đến làm việc với Cục Xuất nhập cảnh. Thầy cũng dự đoán họ có thể sẽ dùng vũ lực trục xuất thầy một cách phi pháp.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét