Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

“Cột mốc” khổng lồ thể hiện chủ quyền của Việt Nam sắp hoàn thành trên biển

Sáng nay ngày 18-8, chân đế giàn khoan dầu khí siêu khổng lồ nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng- Đại Nguyệt, lớn nhất từ trước tới nay đã được hạ đặt thành công tại khu vực bãi Tư Chính. Chân đế giàn khoan này được kéo ra từ cảng chuyên dụng Vũng Tàu.

Vậy là một cột mốc khổng lồ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện trên biển. Chẳng cần phải vác ra tòa án quốc tế để kêu khóc làm gì, chủ quyền ta thì ta cứ đóng giàn ở đó thôi.

Chân đế giàn khoan “Sao vàng – Đại nguyệt”.

Chân đế giàn khai thác “Sao vàng – Đại nguyệt” siêu to khổng lồ, lớn nhất từ trước tới nay vừa hoàn tất quá trình lắp đặt tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam.

Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (SVDN) do Công ty Idemitsu Kosan là đại diện Chủ đầu tư, cũng là nhà điều hành thông qua hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) giữa PetroVietnam, Idemitsu Kosan và Inpex.

Dự án SVDN gồm 02 mỏ Sao Vàng và Đại Nguyệt lần lượt nằm trong các lô 05-1b và 05-1c ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350km về phía Đông Nam, ở mực nước sâu khoảng 120m. Giai đoạn 1 bao gồm 01 giàn xử lý trung tâm (CPP) Sao Vàng đấu nối qua hệ thống ống nội mỏ với các giếng khoan. Khối thượng tầng Giàn xử lý Trung tâm Sao Vàng (Topsides) nặng gần 14.000 tấn, phần chân đế (Jacket) và cọc (Piles) nặng khoảng 15.000 tấn. Kế hoạch First Gas cho Sao Vàng CPP dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý 3 năm 2020.

Đây là một trong những dự án trọng điểm có trữ lượng khí và condensate rất tốt cho vòng đời khai thác khoảng 20 năm.

Tùng Lâm

2 nhận xét:

  1. Nặc danh19/8/19 4:54 CH

    Vùng này là phía cực nam của biển Đông rồi, ta mà lùi nữa là hết đường
    Tiếp nữa là nó nằm như gần giữa ASEAN, bọn tàu sẽ cực kỳ bất lợi nếu xung đột xảy ra ở đây
    Lụy nó quá nên nó cứ bắt nạt mãi

    Trả lờiXóa