Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

XẤU HỔ MUỐN VẠCH ĐẤT CHUI…

(Lời mấy ông Tây bên ngoài Tòa án)

.
Giá mà tay nắm chặt tay
Ngăn Tầu cộng- lũ cướp ngày Biển Đông
Giết dân Mày quá cuồng ngông
Nghêng ngang biển đảo như không có người!



Lại ngậm hạt thị…
Trời ơi!
Với giặc: Hèn!
Với dân thời: Ác nhân!
Tòa công khai xử Quốc Quân
Hùng hùng hổ hổ chặn dân tứ bề…
Mấy thằng Tây cười hề hề:
Thi Nhân quyền, nước Mày về nhất thôi!
 .
Xấu hổ muốn vạch đất chui
Ông Tổng ơi!
Giúp bầy tui…
Nhanh nào!
 .
Thanh Sơn
Tác giả gửi cho NTT blog

2 nhận xét:

  1. Văn bản sau đây , rất chuẩn , xử đúng người đúng tội , đáng lẽ phải đọc tại phiên tòa xử LS Lê quốc Quân về tội 'trốn THUẾ' .

    "LS LÊ QUỐC QUÂN BỊ TÙ VÌ 'TRỐN THUẾ' LÀ ĐÚNG LUẬT .

    Cộng hòa Xã hội Chũ Nghĩa Việt nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Hà nội , ngày 2 tháng 10 năm 2013 .
    Kính thưa quí vị tham dự phiên tòa ,
    Sau đây tôi xin đọc phán quyết cũa Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về phiên xử LS Lê quốc Quân :
    1/ Xét rằng : ở nước ta , ngoài các thuế do luật pháp ấn định như thuế lợi tức , v.v... thì có một loại 'THUẾ' hay là 'LUẬT' bất-thành-văn , hay còn có thể gọi đó là một loại VĂN HÓA đặc trưng của VN , đang được nhân dân cã nước TỰ NGUYỆN và PHẤN KHỞI tôn trọng khắp nơi . Đó là :
    - Ra đường thì phải 'biết điều' với CSGT khi vi phạm luật , v.v...
    - Đến bất cứ công sở nào cũng phải 'biết điều' để đơn được chấp thuận hay giải quyết nhanh .
    - Vào BV thì phải 'biết điều' hay 'quà cáp' với y tá , bs để sớm được nhập viện ; 'biết điều' để được bs, y tá chăm sóc kỷ hơn , để được hộ lý thay 'ra' giường , v.v...
    - Con đi học thì cha mẹ phải 'biết điều' hay 'quà cáp' để con học trường tốt , 'biết điều' hay 'quà cáp' với hiệu trưỡng hay gs để được nâng điểm ,v.v...
    - Ngoài ra , sau khi tốt nghiệp ĐH , phải 'biết điều' hay 'quà cáp' để có việc làm ở TP , v.v...
    Nếu kể hết các loại THUẾ hay LUẬT bất-thành-văn này cã ngày ko hết .
    2/ Xét rằng :
    - Nếu kể hết tất cã những lần mà LS Quân đã không 'biết điều' hay 'quà cáp' thì tội 'trốn THUẾ' này cũa LS sẽ tăng lên cã trăm hay ngàn lần hay nhiều hơn nữa .
    3/ Xét rằng : vì nhà tù XHCN đã quá tải , cần chổ để nhốt các tội phạm nguy hiểm đối với xã hội ; và với chính sách khoan hồng và nhân đạo cố hữu cũa Nhà nước CHXHVN .
    Nên hôm nay , Tòa án chúng tôi chĩ căn cứ trên 1-2 lần trốn THUẾ (hay không tuân thủ LUẬT kể trên) cũa LS Quân để tuyên bố LS sẽ thụ án 3 năm tù (kể từ ngày tạm giam) để nhằm răn đe , cãnh cáo mà thôi .
    Xin trân trọng chấm dứt phiên tòa ."

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh4/10/13 7:31 SA

    Tất cả mọi phiên tòa đều gọi là công khai nhưng ngăn chặn người tham dự một cách triệt để. Vậy, ĐẢng ta cãi làm sao đây với câu nói của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. "ĐỪNG NGHE GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM" Câu nói nầy không đẹp đễ gì nên phải cải chứ. Không cãi là xác nhận mình làm một việc quá xấu rồi.đó !

    Trả lờiXóa