Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Thơ đề ảnh


Bao đời theo Phật, hết đường tu
Chùa chẳng ra chùa, sư chẳng sư
Phật đâu có phải là cộng sản
Mà tượng “thánh” Hồ vẫn ngất ngư.

1/3/2014
NTT

3 nhận xét:

  1. Nặc danh3/3/14 5:42 SA

    Đừng quan tâm , đây là Phật Giáo Quốc Danh , trong đó có nhiều ông sư là đảng viên CS

    Trả lờiXóa
  2. He he, be be !!!
    Không biết trước chứ biết trước kiểu gì em cũng đến tiếp thị với đại hội. Dạo này em có nhiều "hàng" ngon lắm. Ôi lại bỏ lỡ một dịp "làm ăn" rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh3/3/14 10:12 SA

    Tôn giáo mà nằm trong tay nhóm lợi ích, trở thành công cụ tay sai cho nhóm lợi ích, thì không còn là tôn giáo nữa mà thành tôn l...

    Trả lờiXóa