Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Lộ Diện Thủ Phạm dẫn đến cái Chết Oan của 64 Chiến Sĩ đảo Gạc Ma

Chiều 14/6, Tại buổi tọa đàm Minh Triết Biển Đông diễn ra tại khách sạn Công Đoàn Hà Nội. Thiếu tướng Lê Mã Lương -- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã xúc động kể lại trận chiến trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988.

“Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh là bộ đội ta không được nổ súng, nếu như [TQ] đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa, không được nổ súng! Và sau này có câu chuyện mà tài liệu đã ghi rõ, trong cuộc họp BCT, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn nói: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?“.

3 nhận xét:

  1. Nặc danh1/10/14 7:35 CH

    rõ thì rõ rừ lâu rồi,từ khi CSVN nắm quyền

    Trả lờiXóa
  2. Bùi Công Công2/10/14 2:56 SA

    "Đồng chí lãnh đạo cấp cao" đó là ai, còn sống không? Ai biết dơ tay lên!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh2/10/14 5:56 SA

    "Lo-dien thu-pham"?.
    Thu-pham co ten la "cap cao" a !
    Chuyen dau-long o Gac-Ma da co nhieu bai viet de-cap, tuong Le-Ma-Luong chi la ke lai cau chuyen ai cung biet...nhung tieu-de cua bai nay no nam o dau trong noi-dung? Chan cho cai cach giat tin!

    Trả lờiXóa