Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Trần Thị Nga bị công an ép trở về Phủ Lý

Vào lúc hơn 9 giờ sáng nay, 4/11/2014, tại khu vực sứ quán Canada, công an Hà Nội nhảy vào xe taxi chở Trần Thị Nga, ép lái xe đưa chị ra khỏi khu vực trên. Sau đó, họ dùng vũ lực đưa Trần Thị Nga sang xe của công an tỉnh Hà Nam rồi đưa về Hà Nam lúc 10 giờ 45 phút. Họ giam lỏng chị ở đồn tới 14 h 50 phút, chị mới được trả tự do.

Theo Trần Thị Nga, hành vi bắt bớ của công an hết sức thô bạo. Chúng kéo tay, kéo chân lôi chị từ taxi sang xe khác, mặc chị kêu cứu, làm chị bị đau chân đang bị thương trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường. Nga yêu cầu được mua thuốc giảm đau nhưng họ không cho.

Trước đó, ngày 25/5/2014, Trần Thị Nga bị 5 tên mặc thường phục đánh vỡ đầu gối bên phải, hiện giờ vẫn đang phải chống nạng. Chị đã làm đơn tố cáo nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Đây là hành vi bắt bớ, cưỡng bức bất chấp luật pháp của công an.

Trần Thị Nga cho biết, hôm nay chị được mời đến Đại sứ quán Canada tham dự buổi trao đổi về các quyền hợp pháp và quy trình thủ tục pháp lý trong bối cảnh Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) đối với Việt Nam.

Thông tin do Trần Thị Nga cung cấp cho phóng viên VNTB qua điện thoại


Tường Thụy



Ảnh: Trần Thị Nga sau khi được trả tự do.


Nguồn: VNTB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét