Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Hoa Kỳ chỉ trích việc bắt giữ nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Việt nam

Phương Thảo (VNTB/AP) - Hoa Kỳ đang thúc giục Việt Nam cho phép các công dân bày tỏ quan điểm chính trị mà không sợ bị trả thù sau khi một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng bị giam giữ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby cho biết hôm thứ hai rằng Hoa Kỳ đang quan ngại sâu sắc trước việc bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài 46 tuổi hồi tuần trước theo quy định an ninh quốc gia của bộ luật hình sự của Việt Nam.


Ông Kirby kêu gọi chính phủ phát trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm.

Ông Đài là một cựu luật sư nhân quyền. Ông bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Việc bắt giữ ông được thực hiện khi Đảng Cộng sản đang chuẩn bị cho đại hội Đảng cộng sản năm năm vào năm tới.

Quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng thành tích nhân quyền của Việt nam vẫn còn là một điểm nhức nhối.

Tổ Chức quan sát nhân quyền thế giới - Human Rights Watch cho rằng Việt Nam hiện còn đang giam giữ ít nhất 130 tù nhân chính trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét