Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Trung Quốc ráo riết chuẩn bị một cuộc đảo chính để “thay máu” chính trường Việt Nam ?

Phúc Lộc Thọ.

Theo giới thạo tin tại Hà Nội, căn cứ vào sự ứng xử, “điều binh khiển tướng tại” Hà Nội, trung tâm-đầu nào chính trị quốc gia thì những ngày này, sau chuyến thăm của TT Mỹ Obama và Hội nghị Shangri-La, Hà Nội và các vùng phụ cận thấy nhiều biểu hiện khác thường: Có dấu hiệu tập trung nhiều đơn vị vũ trang…

Sáng nay, trên đường từ nhà tới trụ sở Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả- Hội Nhà văn Việt Nam để nhận một khoản nhuận bút do Nhà xuất bản Giáo dục trả cho một số bài được đưa vào sách giáo khoa qua Trung tâm này, tôi mất lần bắt gặp những đoàn xe chở cảnh sát cơ động diễu trên đường phố Hà Nội…

Trao đổi với một vài nhà văn thường vẫn quan tâm tới vấn đề thế sự đất nước, tôi có đưa hiện tượng bất thường mà những lần khác tôi ít thấy trừ những dịp lễ, kỷ niệm hay đám tang những cán bộ cấp cao…

Một vài ý kiến nhất trí: Không khí Hà Nội những ngày này có vẻ căng thẳng hơn bình thường sau chuyến thăm của tổng thống Mỹ và Hội nghị Shangri-:La vừa rồi, phía Việt Nam…


Có 2 khả năng:

-Đối phó với những cuộc biểu tình lớn nhằm mục đích gây bạo loạn lật đổ giống như Romaniagiai đoạn cuối tháng 12- 1989;

-Đề phòng một cuộc đảo chính có yếu tố Trung Quốc phía sau nhằm “tảo thanh” chính trường Việt; loại bỏ những nhân tố thân Mỹ và phương Tây…

Nhiều ý kiến nghiêng về giả thuyết: Sự căng thẳng của chính trường Hà Nội những ngày này chủ yêu do bởi tác nhân Trung Quốc hơn là một nhóm nào đó kích động dân chúng nổi loạn…

Vì nhiều người qua nguồn tin và cảm nhận cá nhân: Trung Quốc đang tập trung quân áp sát biên giới phía bắc Việt Nam…


Phúc Lộc Thọ.

Blog Phạm Viết Đào



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét