Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Hôm nay công bố hiện trạng biển 4 tỉnh miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị công bố hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sau sự cố xả thải của Formosa làm hải sản chết hàng loạt.

San hô ở khu vực hòn Sơn Chà (Thừa Thiên Huế) chết trắng do chất độc từ công ty Formosa thải ra môi trường biển. Ảnh: VAST.


Sáng 22/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Hội nghị nhằm báo cáo hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, nghe ý kiến chuyên gia trong nước, quốc tế và các bộ.

GS.TS Mai Trọng Nhuận (Đại học quốc gia Hà Nội) đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày kết quả khảo sát môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua. Sau khi nghe ý kiến các chuyên gia, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ chủ trì phần hỏi đáp.

Hiện tượng cá chết hàng loạt khởi nguồn từ một số lồng nuôi cá bè gần khu công nghiệp Vũng Áng (Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sau đó lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế khiến đời sống người dân 4 tỉnh lao đao.

Để tìm nguyên nhân, 7 bộ ngành cùng các viện nghiên cứu, 100 nhà khoa học trong và ngoài nước đã vào cuộc. Sau gần 2 tháng, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa cá chết, cam kết bồi thường 500 triệu USD để khắc phục hậu quả và cải tạo môi trường.

2 nhận xét:

  1. ôi các bac ơi, xúc đông qúa, đảng ta tài tình thiệt, hiểm họa Formosa, đảng ta đã úm bala nhiễm độc biển MT các nhà khoa học TG lo ngại, đánh giá phải mất 70 năm và trên mức thời gian ấy nữa, mới khắc phục được. vậy mà đảng ta tài thiệt, mới trên trăm ngày, vùng biển ô nhiễm nặng nề này, đã trở lại bình thường, tài thật ! ông Putin ở nước Nga nói rằng, ai nghe cộng sản thì người ấy không có cái đầu !
    Các nhà khoa học TG, sẽ té ngửa khi nghe cái tuyên bố này của VN.

    Trả lờiXóa
  2. Để các số liệu, phân tích, báo cáo và kết luận về vụ ô nhiễm biển đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp này có sức thuyết phục, trước hết Ủy ban (Ban) Nghiên cứu cần cho trình chiếu các video clip thu dưới nước, từ đáy biển trở lên trong phạm vi 30 km kể từ bờ, tại những rạn san hô , những bãi cá hay ngư trường lộng (biển đánh bắt gần bờ) tai 4 tỉnh miền Trung, trong khoảng thời gian 1 tháng tính tới ngày báo cáo...Đó là đánh giá trực quan ban đầu cho ất cả các tài liệu và kêt quả thu được!

    Trả lờiXóa