Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Đánh bom đẫm máu ở căn cứ hải quân lớn của Putin

ít nhất 38 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ đánh bom kép làm rung chuyển một căn cứ hải quân lớn của quân đội Tổng thống Nga Putin ở Syria.


Vụ nổ xảy ra ngày 5.9 cũng đã phá hủy xe trên đường cao tốc bên ngoài căn cứ hải quân được đặt ở thành phố cảng Tartus, tây bắc Syria.

Nguồn tin ban đầu cho biết, vụ nổ đầu tiên là đánh bom xe bên ngoài căn cứ.

Vụ nổ thứ hai là một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ bom khi trà trộn vào dòng người cứu trợ những người bị thương.



Hình ảnh cho thấy những đám khói đen cuồn cuộn bốc lên từ dưới cầu al-Arzunah trên đường cao tốc Safita, nơi vụ nổ xảy ra.

Hãng tin RIA cho biết, có ít nhất 38 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép này.


Tartus là thành phố cảng lớn thứ hai ở Syria, đã được hải quân Nga sử dụng kể từ thời Liên Xô. Đây cũng là một cơ sở quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), nơi đã cung cấp thiết bị quân sự cho các lực lượng Nga.

Mặc dù Nga đã chính thức rút quân khỏi Syria vào tháng 3.2016, song sự hiện diện quân sự của Nga vẫn còn ở Syria.

Theo Văn Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét