Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 28/5/2017

1. Rất tiếc là không có tin về Formosa.

2. Hai phóng viên từ Thuỵ Sỹ về thăm, gặp một số ngư dân - nạn nhân Formosa - tại Giáo xứ Cồn Sẻ và Đông Sơn, nhà báo Denis Nordmann và đồng nghiệp đã bị cầm quyền Việt Nam trục xuất.

3. Nhiều facebook đưa tin: Cá mập chết và dạt bờ hàng loạt tại khu vực miền Trung (Tin này rất mong được kiểm chứng và xác nhận hoặc bác bỏ).

4. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: "Luật sư biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà làm ngơ là không được". (Sau khi hai bà đại biểu Quốc hội phát biểu rất liều và thể hiện đầu óc "đỉnh cao chói lọi", bà Ngân cũng không chịu thua chị kém em, cũng phát biểu vừa vi hiến vừa sai luật và sai các công ước quốc tế. Và thật vinh hạnh cho đất nước, bà Ngân lại đang nắm quyền cơ quan lập pháp của Việt Nam. Mặc dù ai cũng biết cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ là một tổ chức bù nhìn dưới quyền đảng nhưng việc những đại biểu bù nhìn phát biểu liều cũng gây ra sự xấu hổ, tức giận và nhục nhã cho người dân). https://goo.gl/XGHSfI

5. Trên Dân Việt có bài : "Ảnh: Bên trong nhà máy thép “ma” nghìn tỷ ở Quảng Ninh". (Nghìn tỷ cúng cho bọn ma cô. Tất nhiên, số tiền 2.900 tỷ này không phải của đảng và nhà nước). https://goo.gl/lZbBH7

6. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: "Hô hào tinh giản biên chế nhưng tăng hơn 20.000 người". Bài viết này được cafef.vn đăng tải. (À chuyện hô hào và thực tế ở đất nước này nó luôn ngược nhau mà ông. "Chúng nó" hô chống tham nhũng thì tham nhũng càng khủng khiếp, "chúng nó" hô học tập và làm theo tấm gương đạo đức ai đó thì đạo đức của quan chức càng ngày càng khốn nạn, "chúng nó" hô hào tiết kiệm thì chúng nó càng phá tợn gấp 2, gấp 3, "chúng nó" hô hào vì dân thì thực tế là chúng bóc lột và đè đầu cưỡi cổ, hút máu dân rất dữ tợn... Thế nên cứ chúng hô hào ra sao thì tin vào điều ngược lại sẽ đúng ở đất nước này ông Uông Chu Lưu ạ). https://goo.gl/pWqWfh

7. Liên quan đến chuyện biệt thự, biệt phủ của quan chức Lào Cai trên khu đất kim cương tờ Vietnamnet có đăng ý kiến của Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường với nhan đề: "Có tài sản là quyền của công dân". (Đúng rồi, có tài sản là quyền công dân. Nhưng vấn đề ở đây là các quan chức lấy đâu ra rất nhiều tiền với đồng lương như hiện nay? Chế độ XHCN ở ta nó ưu việt ở chỗ: Tài sản, tiền bạc của quan chức là bí mật nhà nước, bí mật đảng và tài sản đó không có nguồn gốc rõ ràng mà nó được sinh ra từ "thối móng tay" hay "chạy xe ôm". Tất nhiên nếu công khai, minh bạch thì chế độ ưu việt của "chúng ta" không thể tồn tại được). https://goo.gl/dygw5Y

8. "Người đàng hoàng không ngại chuyện kiểm tra, giám sát tài sản" là tiêu đề bài viết về chuyện tài sản quan chức trên Vietnamnet. (Vậy thì hóa ra trước đây đảng và nhà nước để cho các quan chức giấu diếm tài sản, chưa bao giờ công khai minh bạch là không đàng hoàng à? Các quan chức không đàng hoàng hay đảng, nhà nước không đàng hoàng đây? Bọn phản động rất sợ chuyện công khai cho toàn dân biết tài sản và nguồn gốc tài sản mà chúng có từ việc bòn rút và tàn phá đất nước, hút máu dân. Và bọn phản động bán nước thì có bao giờ chúng đàng hoàng đâu?). https://goo.gl/Fd9Wuc

9. Trên Motthegioi.vn có bài: "Phan Hùng khẳng định không tham gia vụ đánh Lê Mỹ Hạnh". (Có vẻ công an TP HCM đã bó tay trong việc điều tra vụ việc này. Có lẽ bộ công an nên cách chức tướng Lê Đông Phong và ông trưởng công an Quận 2 vì đã làm ô nhục cái danh hiệu "công an điều tra giỏi nhất thế giới " của lực lượng công an Việt Nam. Với clip và người trực tiếp quay clip ở đó mà công an Hồ Chí Minh không điều tra được những kẻ khủng bố thì quả là nỗi nhục của công an Việt Nam. Nếu công an không muốn điều tra thì dân chỉ còn một cách để giải thích cho chuyện này, đó là: Phan Sơn Hùng đã nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP HCM và tất nhiên nắm quyền lãnh đạo cả lực lượng công an thành phố). https://goo.gl/YXrHbP

10. Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: "Đừng để trẻ em bị xâm hại rồi mới can thiệp". (Đồng chí Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi, cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu cũng hoàn toàn nhất trí và đồng ý với quan điểm này). https://goo.gl/3zkuW9

11. Trên VTV có bài : "Không triệt để xử lý nợ xấu: Nền kinh tế như "người ốm" mỗi ngày một kiệt quệ". (Theo bài viết, nợ xấu hiện nay đang là 610.000 tỷ đồng và cục nợ này như cục máu đông trong cơ thể. Đây là con số được các cơ quan nhà nước công bố, và theo như "thông lệ" các con số xấu luôn được giảm xuống khi báo cáo, thống kê. Tất nhiên băng đảng phản động phải chịu trách nhiệm vì đã sinh cục nợ khổng lồ này. Nếu nền kinh tế đột tử vì cục máu đông này, người dân sẽ lãnh đủ hậu quả). https://goo.gl/QbQZRr

12. Vietnamnet có bài: "Cao tốc Bắc - Nam: Tiền đâu để làm?". (Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt dự án cao tốc Bắc- Nam với số tiền 314.000 tỷ đồng, chưa tính đội vốn, bổ sung các kiểu. Và các phương án được tính đến là BOT và vay nước ngoài. Có lẽ Tàu Cộng rất thích điều này vì nếu làm và đi vay sẽ phải vay Trung Cộng và đi kèm với đó sẽ là công nghệ Tàu lạc hậu, chất lượng yếu kém, nhà thầu Trung Quốc và điệp khúc đội vốn, bổ sung vốn lên gấp đôi, gấp 3 và chậm tiến độ như dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông là chuyện có thể dự đoán được). https://goo.gl/NXx1pB

13. Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: "Đủ cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%". (Các ông vẫn trông mong vào việc khai thác dầu mỏ và hai công ty nước ngoài là Samsung và Formosa để tăng trưởng đấy thôi. Các con số tăng trưởng ảo và được "làm đẹp" sẽ không có ý nghĩa thực tế với người dân nhưng được hệ thống tuyên truyền khổng lồ của đảng, nhà nước dùng để tuyên truyền, mị dân về "những thành tựu" mà đảng đã đạt được. Những con số vô nghĩa này được báo chí lề đảng và các quan chức cao cấp phát biểu trên truyền thanh truyền hình với giọng đọc bay bổng, trầm hùng đầy tự hào sẽ lừa mị được các cụ cao tuổi, những người dân ít học, ít hiểu biết và các cháu thanh thiếu niên chưa đủ nhận thức. Đó là bài đã được sử dụng hàng chục năm nay). https://goo.gl/GcXlcN

14. Tờ Lao Động có bài: "Quyết dẹp “ma trận” quy hoạch". (Theo nội dung bài báo, 8.400 quy hoạch không bao giờ được thực hiện, chỉ vẽ ra cho có. Tất nhiên không phải "chúng nó" rỗi hơi mà vẽ ra nhiều quy hoạch như vậy, có dự án, có quy hoạch là bọn phản động có tiền và tất nhiên là tiền này không phải dưới đất mọc lên mà là móc từ túi dân. Cũng nhắc lại chút là hiện nay Việt Nam chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia, cứ phe nhóm, ekip nào lên là mạnh ai nấy tự quy hoạch, tự nghĩ ra các dự án để có tiền). https://goo.gl/1wrk7d

15. Báo chí đang viết khá nhiều về ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Bí thư TPHCM:

- Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, mỗi người dân phải là một “cảm biến xã hội” là tiêu đề bài viết trên Lao Động. (Sau khi muốn trở thành Silicon Vạ Lây, bây giờ ông Nhân lại muốn TP HCM là thành phố thông minh và có nhiều người dân thông minh. À nếu nhiều người dân thông minh hiểu biết thì cái cái tên Sài Gòn đã được trả lại rôi ông Nhân ạ. Và cứ ai muốn thông minh, muốn hiểu biết, muốn giám sát và phản biện xã hội, muốn xây dựng đất nước không theo cách các ông thì đã bị các ông bỏ tù hết rồi ông Nhân ạ. Cái mà ông muốn là người dân "thông minh học thuộc định hướng" thì sẽ có nhưng đó sẽ chỉ là những con vẹt thông minh thôi chứ không phải con người). https://goo.gl/cwsX7C

- Trên Zing có bài: "Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM đang ở đâu?". (Ông Nhân hỏi như vậy trong cuộc gặp gỡ với đại biểu tri thức thành phố. Có lẽ mấy vị tri thức không ai biết hoặc không dám trả lời, riêng tôi trả lời cho ông Nhân: TP HCM đang ở thời kỳ đỉnh cao và rực rỡ nhất trong lịch sử hơn 300 năm Sài Gòn- Gia Định vì được ông trùm Phan Sơn Hùng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối). https://goo.gl/Ay2DSb

16. Phiến quân ở Philippines hành quyết người không thuộc kinh Koran. (Cứ như cách mạng văn hóa ở Trung Cộng trước đây vậy, khi mà "sách đỏ" của Mao như là cẩm nang sống còn với dân Trung Quốc. Các chế độ độc tài, khủng bố luôn có trò này thì phải). https://goo.gl/Zraqbu

17. Trên Dân Việt có bài viết: "Kinh hoàng 23.000 khủng bố ẩn nấp ở Anh đợi thời cơ tấn công". (Đọc xong bài này trong đầu cứ liên tưởng đến các đồng chí "biệt động Sài Gòn" trước đây. Hay các chiến lược "chiến tranh du kích", "chiến tranh nhân dân" nơi mà các tay súng và những kẻ khủng bố luôn ẩn nấp, trà trộn trong dân để lâu lâu quăng lựu đạn, nổ mìn ở khách sạn nhà hàng hay những nơi công cộng. À tất nhiên, bọn khủng bố ở Châu Âu cũng được tuyên truyền đó la chiến tranh nhân dân, là giải phóng hay đại loại những mỹ từ đẹp đẽ mà sử sách ở Việt Nam đã nói quá nhiều). https://goo.gl/5fceKt

18. "Tàu chiến Mỹ vẫn diễn tập gần đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông" là tiêu đề bài viết trên vietnamplus.vn. (Đây là tờ báo điện tử của TTXVN. Và ngay cái tiêu đề đã làm cho người dân hiểu nhầm. Đáng lẽ tiêu đề của bài viết phải là: "Tàu chiến Mỹ vẫn diễn tập gần đảo nhân tạo Trung Quốc chiếm đóng của Việt nam và xây dựng trái phép ở Biển Đông"). https://goo.gl/yldZ8T

19. Các thông tin về giới Sô Bít nhiều không kể hết và tất nhiên đó là những tin rẻ tiền không đáng quan tâm.

20. Các vụ tai nạn giao thông, đâm chém, giết người tàn bạo cũng nhiều đến nỗi trở thành nhàm chán như những lời phát biểu của các ông chóp bu.

21. Theo VOV: "Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú" Chiều nay (28/5), tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc với Bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng về việc Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quy hoạch Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. (Vậy là đã rõ, hôm qua ông Đam "một mình" đi thị sát Sơn Trà với một lô một lốc nhà báo để hôm nay chốt lại là Sơn Trà sẽ có 1.600 phòng lưu trú). https://goo.gl/UW20ne

* Còn hàng loạt tin tức khác mà báo chí né tránh: Ca tôm hải sản chết khắp nơi; quan chức tài sản khủng; cả họ cả nhà làm quan; biệt thự biệt phủ quan chức xây trái phép; bổ nhiệm người nhà, thăng tiến thần tốc; ô nhiễm không khí, môi trường khắp cả nước; phá rừng ở Phú Yên, Thái Bình....

Ảnh sưu tầm
Ảnh 1,2: Hình ảnh được cho là cá mập chết trôi dạt vào bờ ở miền Trung 
Ảnh 3: Biên bản làm việc, trục xuất hai nhà báo Thụy Sỹ.
Ảnh 4: Ông Vũ Đức Đam "một mình" thị sát Sơn Trà.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét