Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Báo Thanh Niên rút bản tin về giàn khoan HD 981

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 11/5/2014.  AFP photo


Bản tin ngày 20 tháng 6 trên tờ Thanh Niên trong nước về giàn khoan Hải Dương 981 lại được đưa vào Biển Đông bị rút xuống.

Theo bản tin được chụp lại sau khi không còn trên trang mạng của tờ Thanh Niên thì Cục Hải sự Trung Quốc vào ngày 16 tháng 6 vừa qua thông báo giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-4-1 ở Biển Đông trong khoản thời gian từ ngày 16 tháng 6 đến 15 tháng 9 tới đây.

Giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại vị trí cách đảo Hải Nam 74 hải lý về phía nam. Khu vực này nằm ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà hai phía Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định.

Cục Hải sự Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền qua lại khu vực vừa nêu giữ khoảng cách an toàn 2 kilomet với giàn khoan.

Vào tháng tư năm ngoái, Trung Quốc cũng đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí gần nơi vừa nêu. Vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành vi đó gây nên phản đối mạnh mẽ.

RFA

Phụ lục: Click vào hình1 thì ra kết quả ở hình 2:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét