Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 05/6/2017

1. Hà Nội nóng kỷ lục ngày thứ 6. Đã có 2 người chết vì nắng nóng. https://goo.gl/GFjhjS

2. Dân Trí: "Hà Nội cân nhắc thay thế hơn 4.000 cây xà cừ trong nội thành". (Toàn cây to, gỗ lớn, tán rộng che nắng tốt bị thay bởi cây "vàng tâm" thì sang năm dân Hà Nội sẽ được nướng chim trên đường, chim là chim bay ạ, chứ không phải chim theo ý hiểu thông thường :v ). https://goo.gl/egJjT0

3. "Bí thư Hà Nội yêu cầu “tránh lạm dụng” khi di dời 1.300 cây xanh" là tiêu đề bài viết trên Infonet.vn. (Như vậy là việc chặt hạ 1300 cây dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ được tiến hành xong trước tháng 9/2017. Ông Hoàng Trung Hải cũng có nói đến chuyện chặt hạ, di dời 4000 cây xanh trong nội thành. Chỉ hơi khó hiểu từ "tránh lạm dụng" của ông Hải). https://goo.gl/ivJFWV

4. Giá xăng dầu tăng 300đ/lít vào 15h chiều nay. https://goo.gl/gzgiAT

5. Zing: "Bầu Đức: Giấc mơ tỷ phú đôla và đường kinh doanh trượt dài trong nợ". (Có 2 yếu tố làm nên tên tuổi các đại gia. 1. Dựa hơi phe cánh chóp bu chính trị; 2. Khi đã có phe cánh thì tăng cường vơ vét, đào bới tài nguyên. Bầu Đức đã mất cả 2 thứ, phe cánh đã hết thời, tài nguyên không thể đào bới nữa nên trượt là đúng). https://goo.gl/gfVWsX

6. Câu chuyện Sơn Trà và mấy ông ở Bộ VH-TT-DL cũng như Tổng cục Du lịch chiếm thời lượng nhiều nhất trong mấy ngày nay cả trên báo chí cũng như mạng xã hội:

- Lao Động: "Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tôi xin nhận lỗi và mong nhận được sự thông cảm của nhân dân!". https://goo.gl/To1SxU

- Dân Trí: "Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái xin lỗi ông Huỳnh Tấn Vinh về “sự cố” xử lý phát ngôn". https://goo.gl/Tq4O68

- Người Lao Động có hai bài: "Thứ trưởng ký xong đổ lỗi cho cấp dưới"https://goo.gl/7krXlg và "Làm thứ trưởng… sướng thật!" https://goo.gl/r2X6jT . (Chuyện đổ lỗi cho cấp dưới, đổ lỗi cho lái xe hay "thằng đánh máy" đã trở thành thương hiệu của cán bộ xứ ta. Cách đổ lỗi, bao biện, vòng vo của ông Huỳnh Vĩnh Ái là hết sức bình thường và cực đúng quy trình như mọi khi. Làm Thứ trưởng, Bộ trưởng hay một chức vụ kha khá trong hệ thống này thì sướng hết chỗ nói: Ăn thoải mái, làm sai có người bao che, bảo kê hoặc kỷ luật, kiểm điểm sơ sài cùng lắm là muối mặt đổ lỗi cho mấy thứ vớ vẩn như đánh máy hay cấp dưới...).

- Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội: "Thứ trưởng làm sai mà lại xử lý cán bộ tham mưu thì thật khó hiểu!”. (Khó hiểu chứng tỏ ông là người trên giời vì chuyện này quá bình thường ở Việt Nam ông Lê Thanh Vân ạ). https://goo.gl/0T2uo5

- VOV: "Kiểm điểm người tham mưu Thứ trưởng Bộ VHTT&DL ký văn bản gây bức xúc". (Chắc ông cấp dưới đây. Thằng đặt bút ký thì chưa thấy kỷ luật, lại đi kỷ luật ông "tham mưu". Chuyện này vừa hài hước vừa không giống ai trong quản lý nhà nước. Có lẽ đây là đặc thù của CNXH). https://goo.gl/OoY1Rd

- PLO.vn: "Tổng cục Du lịch nhận trách nhiệm vụ đòi “xử” ông Vinh". (Nghe nói, Tổng "cục" này đã xúi dại và lừa ông Ái ký cái văn bản đòi xử ông Vinh. Tóm lại là hổ lốn và bát nháo như trẻ con chia kẹo, tranh phần vậy). https://goo.gl/JvMrhy

7. "Cảnh giác với thủ đoạn giả Công an để lừa tiền" là tiêu đề bài viết trên Báo Tin Tức về vấn nạn "giả công an" để lừa đảo. (Chuyện này có khá nhiều khuất tất, 1. Tại sao bọn lừa đảo không giả danh nghề nào khác mà cứ nhằm nghề công an để đe dọa, tống tiền, lừa đảo? Phải chăng đây là việc thường xuyên xảy ra đến nỗi người dân đã quen thuộc với mánh này? 2. Có ai nghi ngờ chính công an lừa đảo nhưng lại công bố là "bọn nào đó" giải danh công an không? Qua rất nhiều vụ việc đổi trắng thay đen, phát biểu bất chấp sự thật, bất chấp đạo lý, lẽ phải trong các vụ đánh đạp, tra tấn đến chết hoặc thương tích đầy người dân trong đồn nhưng công an vẫn cho rằng nạn nhân tự thắt cổ, tự cắt cổ hay tự đập đầu vào bàn... Hay các vụ công an giơ cao chân, vung tay trúng má, trúng mặt. Qua đó có thể thấy, lực lượng này không có gì là không dám làm, không dám xuống tay kể cả việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây chỉ là nghi ngờ nhưng nó sẽ rất có cơ sở nếu chúng ta xâu chuỗi các sự kiện liên quan đến công an lại với nhau). https://goo.gl/w36cQG

8. VOV có bài viết: "Băng nhóm đánh cô gái trẻ cướp xe SH giữa Sài Gòn". (Bài viết nên đổi tiêu đề thành: "Băng nhóm đánh cô gái trẻ cướp xe SH giữa TP Hồ Chí Minh" mới đúng. Chuyện côn đồ Hồ Chí Minh lộng hành, đánh đập phụ nữ có lẽ do hiệu ứng của Phan Sơn Hùng. Có lẽ các băng nhóm côn đồ ở TP HCM đang muốn học tập và làm theo tấm gương đạo đức "bác Hùng". Vì cho đến nay, việc Phan Hùng cùng đồng bọn xâm nhập tư gia bất hợp pháp, hành hung đánh đập, sử dụng hơi cay để khủng bố phụ nữ giữa ban ngày, có quay clip vẫn chưa được công an HCM xử lý hay có động thái nào đứng về phía người dân có lương tri). https://goo.gl/MWIfgV

9. Ông Huỳnh Tấn Vinh: "Bộ không thể bịt miệng tôi". (Không có mạng xã hội thì các đồng chí ở Bộ, ở Cục nó thịt ông lâu rồi. Mạng xã hội là thứ giúp ông tránh bị bịt miệng và vu vạ đấy ông Vinh ạ). https://goo.gl/R62kQR

10. Tiền Phong có bài viết về đám giặc phát xít mới với tiêu đề: "Trung Quốc ngang nhiên giành giật lưới của ngư dân miền Trung". (Trung Cộng ngang nhiên đâm chìm tàu, bắn giết ngư dân, cướp bóc, xua đuổi ngư dân Việt Nam đánh bắt trên chính vùng biển đảo chủ quyền. Đảng và nhà nước lại là đồng chí tốt, bạn bè tốt với giặc. Quân đội, công an, các quan chức cấp cao thì luôn mồm: "Thống nhất không làm phức tạp thêm tình hình, giữ nguyên trạng..bla..bla..."). https://goo.gl/rCvx5j

11. Chuyện chết 8 bệnh nhân chạy thận do "sốc phản vệ" không thấy báo chí đăng tin. Đặc biệt là các tin về "thành tích sai phạm" của đồng chí Trương Quý Dương cũng được ỉm đi, không báo nào khai thác. Có lẽ đây là bí mật nhà nước nên báo chí né xa.

12. Phú Yên: Vây công ty, tìm "thủ phạm" đầu độc 600.000 con tôm hùm. (Ơ kìa, báo chí và ban tuyên giáo mau ra thông báo, đăng bài là do loại tảo nào đó làm chết tôm hùm đi. Như năm ngoái công bố tảo đỏ để bao che, bảo kê Formosa hay vừa rồi là "tảo nở hoa" để giải thích chuyện cá tôm chết hàng loạt ở Kiên Giang đấy. Cứ để dân đến các nhà máy thế này là mất an ninh trật tự lắm. Các bộ ban ngành, báo chí, tuyên giáo cứ nhằm thẳng "tảo" làm mục tiêu như các thảm họa môi trường đây là ổn). https://goo.gl/pHzBLG

13. Báo Đất Việt: "Thu hồi được sân golf Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào việc ngay". (Mời đọc bài này để thấy sự bất lực của TP HCM trong việc thu hồi đất sân bay bị quân đội chuyển thành sân golf, biệt thự. Cũng xin đọc để thấy BQP làm ăn bằng cách nào. Quân đội lo đánh golf còn biển đảo để ngư dân bám). https://goo.gl/dcEPyc

14.Theo báo Thanh Niên: "Ngày 3.6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". (Mấy thằng điên, ngáo đá thì ngáo một mình điên một mình đi, sao cứ phải kéo cả đất nước cả 90 triệu dân vào cơn điên dại của các ông? Vẫn là cái thể chế quái thai dị dạng đã phá nát đất nước, kiệt quệ tài nguyên, nợ đổ lên đầu dân hàng đống được mấy ông điên khùng bấu víu. Còn gì ở đất nước này để trả nợ cho con điên của mấy người đây?). https://goo.gl/xg2jez

15. Vẫn là Thanh Niên với bài viết: "Thờ tạm di ảnh vì không có tiền đưa thi thể 2 con về quê". (Bài viết về 2 người Việt quê ở Yên Thành, Nghệ An bị chết ở Đức nhưng gia đình không có tiền đưa thi thể 2 con về. Cái định hướng XHCN đã làm cho dân phải tha hương đi làm thuê làm mướn khắp thế giới. Không biết 2 người chết này có phải là những người được đưa đi xuất khẩu lao động sau thảm họa Formosa không, hay chỉ là những nạn nhân của cái "kinh tế thị trường định hướng XHCN"?). https://goo.gl/Hsarzo

16. "Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước" là bài viết trên Bnews.vn. (Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước để nó tiếp tục hút máu, tiếp tục đào bới tài nguyên, tiếp tục lỗ, tiếp tục mất vốn, tiếp tục phá sản, tiếp tục là những khoản chục nghìn, trăm nghìn tỷ đè lên đầu lên cổ dân?). https://goo.gl/FubY22

17. Các câu chuyện giải cứu nông sản, giải cứu giáo viên đã thấy lắng xuống trên báo chí.

18. Chuyện bỏ biên chế với giáo viên cũng đã thấy thưa thớt dần. Có lẽ giáo viên sẽ không dám ho he gì vì phần đa giáo viên ở Việt Nam hiện nay cũng khá nhút nhát và trì trệ.

19. Câu chuyện khu đất kim cương cùng các biệt thự của quan chức ở Lào Cai cũng mất hút trên báo chí. Chuyện Quỳnh Anh- Chiến; chuyện Novaland; chuyện nhiều sở, nhiều địa phương "thừa người" đúng quy trình; chuyện cả lò làm quan ở Bắc Ninh và nhiều địa phương khác; chuyện biệt thự biệt phủ nhiều quan chức trên cả nước... Tất cả đều đã được báo chí để chìm xuồng một cách rất tuyên giáo.

20. VOV: "Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố ở London (Anh)". https://goo.gl/uOWVQ8 . (Đọc bài này làm nhớ lại các vụ đánh bom ở nhà hàng Mỹ Cảnh; đánh bom ở khách sạn Caravelle; đánh bom ở đại sứ quán Mỹ; đánh bom trên đường phố ở Sài Gòn trước 1975. Vụ nào cũng hàng chục, hàng trăm người chết và thương vong, hình như đó cũng là khủng bố phải không ạ? Đó là chưa kể hàng nghìn vụ ám sát, nổ súng, quăng lựu đạn của bọn khủng bố núp trong dân. Châu Âu bây giờ có nét gì đó giống Sài Gòn trước 1975. Những vụ khủng bố trước 1975 ở Sài Gòn xin xem trong link dẫn kèm: https://goo.gl/AQJUJ0 ).

21. "Đăng ký Facebook bằng thông tin giả sẽ bị phạt?" là tiêu đề bài viết trên Vneconomy. (Theo đó Bộ 4T của ông Tuấn đang định lấy ý kiến và thực hiện về chuyện này. Nó sẽ giúp tăng ngân sách đang què quặt thiếu đói và đặc biệt sẽ dùng chuyện này để bịt miệng dân trên không gian mạng). https://goo.gl/2Etcvj

22. Bộ trưởng Y tế: Việc nhiều mà không được tăng biên chế thì rất khó!https://goo.gl/NtjG9z

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét