Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 15/06/2017

1. Formosa mất hút trên báo chí. Việc nhà cầm quyền lệnh cho báo chí né tránh chuyện này là rất bình thường vì họ nghĩ: Không nói đến là mọi việc sẽ rơi vào quên lãng và hàng trăm nghìn dân bị ảnh hưởng sẽ tự tìm cách vượt qua thảm họa này.

2. Chuyện sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay báo chí cũng rất ít nói đến. Ngay cả tờ Tuổi Trẻ hôm nay cũng không thấy bài viết về chủ đề này. (Theo dự đoán cá nhân, có lẽ mọi việc đã có đảng và nhà nước lo nên báo chí được lệnh dừng).

3. Khi tìm kiếm thông tin về dinh thự của Phạm Sỹ Quý Giám đốc sở TN-MT Yên Bái và cũng là em trai bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Yên Bái, quý vị sẽ rất ngạc nhiên vì bài cuối về chủ đề ngày đã có cách đây 2 ngày. (Điều này có nghĩa là Yên Bái đã bịt miệng thành công báo chí hay đây là chủ trương của đảng, ban tuyên giáo, Bộ 4T để bảo vệ bí mật đảng, bí mật nhà nước? Dẫu biết chuyện chống tham nhũng hay chống này chống kia thực ra chỉ là một vở diễn, một màn kịch để lòe các cụ hưu trí, các em nhỏ chưa đủ nhận thức hay những người dân nghèo ít hiểu biết, ít thông tin. Thế nhưng việc báo chí dừng đột ngột như thế này cũng làm cho dân mạng thấy có gì đó hơi thiếu thiếu :v ).

4. Chuyện tàu vỏ thép đểu cũng đã có dấu hiệu chìm xuồng. (Chuyện này là đương nhiên vì doanh nghiệp chịu trách nhiệm về vụ làm đểu này là của công an).

5. Câu chuyện băm vằm, phá nát Sơn Trà cũng mất hút trên báo chí. Quả bóng Sơn Trà đươc đá đi đá lại giữa Đà Nẵng và Trung ương, không ai chịu trách nhiệm. Từ bỏ thì không được vì miếng ăn đã chia xong. (Có lẽ đợi Thủ tướng có ý kiến).

6. Chuyện cả nhà, cả họ, cả lò Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến làm quan to ở tỉnh này cũng chìm xuồng rất đúng quy trình. (Như đã nói rất nhiều lần, những tin tức thế này là bí mật đảng, bí mật nhà nước. Nên việc đảng, nhà nước cố dấu nhẹm những thông tin kiểu này là chuyện tất nhiên. Người dân cũng không thể trách cứ báo chí được vì nền báo chí cách mạng nước nhà đã làm đúng chức năng mà đảng giao phó đó là nói theo ý muốn của đảng).

7. Chuyện lật kèo khởi tố Đồng Tâm cũng đã "nguôi ngoai" cả trên mạng xã hội và cả báo chí nhà nước. Hôm nay các bài viết về chủ đề này rất thư thớt và không có thông tin gì đáng giá.

8. Vietnamnet và nhiều tờ báo có bài viết: "TQ quân sự hóa bất hợp pháp các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa". (Bộ ngoại giao đã có lời phản đối, quan ngại như thường lệ mỗi khi Trung Cộng có hành động ngang ngược xâm lược Việt Nam. Điều đáng nói là tiêu đề các bài viết đều rất dễ gây "hiểu nhầm" vì không nói rõ "Trung Quốc quân sự hóa bất hợp pháp các đảo ở Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam". Không biết đây là lỗi vô tình hay cố ý có mục đích của báo chí và ban tuyên giáo?). https://goo.gl/SNC3sm

9. Trên Infonet.vn có bài viết: "Công an TPHCM giải quyết kịp thời các vụ kích động người dân tụ tập biểu tình". ("Giải quyết" ở đây là cho lính canh cửa, chặn ngõ, vạ vật ở khắp nơi hay là việc cho các lực lượng thường phục trà trộn vào gây rối, phá hoại rồi đánh đập bắt bớ nhỉ? Người dân đều thấy việc công an HCM phá hoại các buổi tưởng niệm liệt sĩ chống Tàu hay các cuộc biểu tình chống Formosa là hành động hết sức khốn nạn, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân, quyền con người, một việc làm trái Hiến pháp. Bây giờ việc làm sai trái này của CA TPHCM nói riêng và công an cả nước nói chung đã được công khai. Điều này tuy hơi "cay đắng" vì chính lực lượng ăn lương từ dân lại quay lại cắn phá dân, tước đoạt quyền lợi của dân nhưng nó cũng cho thấy đảng và nhà nước đã công khai chuyện làm những điều khuất tất, vi phạm, tước đoạt quyền công dân, quyền con người ở Việt Nam). https://goo.gl/7QUCxB

10. "Một người tử vong do thắt cổ bằng dây thun quần" là tiêu đề bài viết trên báo Thanh Niên về vụ "tự tử" mới nhất trong đồn công an TP Hồ Chí Minh. (Tiêu đề bài viết đã thấy sự né tránh của báo Thanh Niên về việc này. Chuyện công dân chết trong đồn công an đang nở rộ như đang trong mùa "thi đua" của công an vậy, lần này là cái chun quần. Xin không bình luận về chuyện này nữa. Chỉ xin nói thêm: Có lẽ vụ này đồng chí Phan Sơn Hùng chỉ đạo công an TP HCM tiến hành "mời" nạn nhân về đồn. Đối với người dân vào đồn công an nguy hiểm gấp trăm lần so với đi vào tru sở của IS. Quá trình tha hóa, thú vật hóa lực lượng công an nhằm biến lực lượng này thành công cụ khát máu, mất tính người là hoàn toàn có cơ sở). https://goo.gl/fuc5US

11. Yên Bái tạm yên vụ dinh thự của Phạm Sỹ Quý lại nổi lên biệt thự của đồng chí Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Yên Bái. Sáng nay phapluatvietnamplus.vn có bài: "Sau biệt thự khủng của Giám đốc Sở TN&MT, phát hiện thêm dinh thự nguy nga của gia đình Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái". (Bài báo rất nhanh chóng bị gỡ xuống. Có lẽ bọn phản động muốn giấu nhẹm những tài sản chúng cướp bóc được từ dân. Gỡ xuống cũng chẳng để làm gì vì có ai xử lý nổi bọn phản động hại dân này đâu mà phải giấu hơn mèo giấu cứt vậy nhỉ?). https://goo.gl/pNl6it

12. Trên Vnmedia.vn có bài: "Phục hồi điều tra lại vụ án sản xuất phân bón giả tại Công ty CP Thuận Phong". (Một vụ án rất lớn nhưng điều tra, khởi tố rất chậm chạp. Sẽ có nhiều quan chức liên quan đến vụ này vì một công ty cung cấp ra thị trường một lượng phân bón giả khổng lồ như vụ này mà các cấp cầm quyền địa phương không biết thì quá vô lý). https://goo.gl/lMRhX5

13. Ngao lại chết hàng loạt ở Hải Phòng, chưa rõ nguyên nhân. Dân nuôi ngao thì tất nhiên là khốn đốn rồi. (Lại chờ báo chí, ban tuyên giáo công bố do loại tảo nào nở hoa thôi. Có lẽ lần này báo chí và nhà nước nên đưa lý do sốc nhiệt hoặc do vi khuẩn, vi rút gì đó tên có vẻ tây tây tí để cho "tảo" được nghỉ ngơi, lấy lại danh tiếng trong những vụ hải sản chết sắp tới. Tảo đã quá mệt mỏi vì phải chịu trách nhiệm mị dân các vụ hải sản chết ở vụ Formosa, Kien Giang, Quảng Nam, Huế, Binh Định, Vũng Tàu...rồi). https://goo.gl/7TxeDc

14. Vietnamnet có bài viết về việc hút lá đu đủ héo quá liều của ông Dương Văn Thống Phó bí thư tỉnh Yên Bái, bài báo có nhan đề: "Phó bí thư Yên Bái: Hạn chế lòng tham sẽ giảm chi ngân sách". (Giảm chi ngân sách mà ông định dựa vào một thứ vớ vẩn là "hạn chế lòng tham" thì hết thuốc chữa cho ông Thống rồi. Ông nói vậy nhỡ dân hiểu ra sự thật là :Do lòng tham mà bội chi ngân sách, mang nợ công đầm đìa thì sao ông? Mà ai có thể tham được ngân sách? Muốn giảm gánh nặng ngân sách, gánh nặng thuế phí các ông phải nghĩ đến những thứ này ông Thống nhé: 1. Bỏ hệ thống "song trùng" đảng-nhà nước, không cho hệ thống đảng, các tổ chức nối dài của đảng ăn bám,ký sinh ngân sách; 2. Có đa nguyên, dân chủ, tam quyền phân lập để giám sát nhau và hoạt động hiệu quả; 3. Công bố, minh bạch thu chi ngân sách, tài sản của các cán bộ từ cấp huyện trở lên... Và còn nhiều biện pháp khác nữa như hệ thống pháp luật minh bạch, rõ ràng, công bằng. Còn biện pháp "giảm lòng tham" như ông nói thì chỉ có mấy cụ già về hưu ít thông tin là "gật gù" thôi, còn nếu nói ở Quốc hội thì thực sự rất nực cười vì cái tầm của đầu óc ông Thống). https://goo.gl/YvVUwp

15. Thanh Niên có bài: "Chi phí làm đường cao tốc 4 làn xe ở VN cao gấp 4 lần các nước". (Chi phí cao gấp 4 nhưng chất lượng chưa được 1/4; đây có lẽ cũng là sự ưu việt của chế độ XHCN). https://goo.gl/BxFg1V

16. Bộ trưởng Kim Tiến: "Tiền trực ngành y đã mua được bát phở". (Sao không thấy bà nói đến chuyện giá thuốc, giá trang bị vật tư y tế cao gấp nhiều lần thế giới? Sao không thấy nói đến chuyện hàng trăm vụ tắc trách làm chết người, tình trạng vòi vĩnh, làm tiền bệnh nhân, hay cơ sở vật chất sập xệ....). https://goo.gl/SZJ9yI

17. Thanh Niên có bài viết: "Sau dưa hấu, thịt heo, sẽ giải cứu gì ?". (Sẽ giải cứu dân vì giá dân giờ cũng rẻ mạt lắm mấy ông ạ. Mạng dân rẻ mạt, cuộc sống của đại bộ phận người dân cũng rẻ rúng lắm). https://goo.gl/aJ3MMA

18. Tiền Phong: "Bộ Xây dựng đề xuất nhập khẩu cát từ Campuchia". (Việt Nam với hơn 3000km bờ biển, hàng trăm con sông và đã hết cát. Chuyện này đã được dự đoán từ rất lâu, nhưng không ngờ "bọn chúng" bán và phá nhanh như vậy. Sức phá hoại của bọn "chống phá" đất nước là không thể tưởng tượng được). https://goo.gl/IMTJ0X

19. Liên quan đến các dự án nghìn tỷ đắp chiếu, thua lỗ, mất vốn, nhiều báo chí đưa tin:

- VOV: "Phó Thủ tướng: Xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ, thất thoát lớn". (Xử lý như thế nào chưa thấy nói, nhưng cuối cùng vẫn là túi tiền dân sẽ cạn kiệt). https://goo.gl/QSnXVh

- Infonet.vn: "Kiểm soát chặt các ngân hàng 0 đồng, xử lý dứt điểm 12 dự án lớn thua lỗ". https://goo.gl/zFRPHg

- PLO.vn: "Đại biểu Minh Hiền: “Nắm đấm thép” gây bất an cho dân". (Bất an là sao, những nắm đấm này thụi thẳng vào mặt dân, làm dân sấp mặt, xây xẩm mặt mày mà bất an là sao? Những nắm đấm này là chí mạng với dân nghèo thưa bà Hiền, đừng nói giảm nói tránh).https://goo.gl/7dm5ea

20. Báo QĐND vẫn liên tục có những bài viết không thể tả được về độ thối, khắm khú và đậm chất lừa đảo các anh lính trẻ với nhan đề: "Cử tri quan tâm vấn đề quản lý đầu tư công, chống thất thoát, lãng phí". (Xin xem trong bài báo để nhìn mặt các cử tri được định hướng ra sao. Trên tờ QĐND có lẽ chỉ tìm được hai thứ đúng đó là: Ngày tháng hiển thị và chữ cái tiếng Việt là đúng). https://goo.gl/AVfT3r

Ảnh bài báo bị gỡ và biệt thự của Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái.




1 nhận xét:

  1. Thúc Sinh ngày nay quen thói bốc Giời !
    *********************************



    http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2017/06/16/rai-tien-28-1497599064.jpg


    Trên phố Huế của Anh (k)hùng Hồ Xuân Mãn
    Cháu như Bác cả đời cầm nhầm khai man !
    Thúc Sinh nay quen bốc Giời không văn tự
    Ra mắt cuốn sách 'Dám làm giàu' quả có gan
    Gây cơn mưa tiền từ khinh khí cầu rải xuống
    Sông Hương - Tràng Tiền choáng ngợp mê man

    https://lh6.googleusercontent.com/proxy/Bb1MjAF0zHnaNU42lxMjkDMiDh2Mc7Fli5NR1lBD9l4Kh6H3JBdny-dJTZ7vQPBy7UqhMgm4bM5jmEkvcMpytnOlNuFNyvzWjKQ9eZgSm2T9Ry8ZhkvGFiYk=w1200-h630-p-k-no-nu


    Máu Thúc Sinh dám chơi mưa tài lộc nhân tạo
    Tác giả 'Dám làm giàu' bạo dạn khai màn
    Như Tiền Dân mênh mông vào Thời Đồ đểu
    Bác Lê Khả Phiêu chơi ả xẩm giá bạo tàn

    https://kyvancuc.files.wordpress.com/2011/01/h-28.jpg

    Nhất dạ Đế vương giá triệu ki lô mét vuông biển
    Tổ tiên tốn hàng triệu xương máu giữ Bạch Đằng


    http://2.bp.blogspot.com/-shQ-U4-EFPQ/UxPFYVPFX9I/AAAAAAAAqco/wBlPl7SK5vQ/s1600/pho1.jpg


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    https://www.youtube.com/watch?v=23KGSkj0UXg&t=148s

    Thăm tết nhà bác Lê Khả Phiêu


    Trả lờiXóa