Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Dân oan Vũ Thị Hải: "Chưa thấy chế độ nào tàn ác thế này"



Bà Vũ Thị Hải, một người dân khiếu kiện đất đai vừa hết án tù 18 tháng và trở về Hà Nội trong sự đón tiếp của những người dân oan khác. Bà Hải bị bắt vào ngày 9/6/2015, khi cùng những người khác đứng trước trụ sở quốc hội để biểu tình, lúc này Quốc hội khoá XIII đang họp phiên thứ 9. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quận Ba Đình ra ngày 14 tháng 7/2015, thì từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2015, bà Vũ Thị Hải lợi dụng khiếu kiện và nhiều lần mang băng rôn đển khu vực các cơ quan trung ương ở quận Ba Đình gây mất an ninh, trật tự công cộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét