Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Thủ tướng Ấn Độ thăm Việt Nam

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi loan báo cấp thêm 500 triệu đôla tín dụng quốc phòng cho Việt Nam trong chuyến thăm hôm 3/9 để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, báo Ấn Độ tường thuật.
Báo Indian Express hôm 3/9 tường thuật, chuyến thăm của ông Modi có khả năng thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia.
Thủ tướng Modi ký 12 hiệp định và các bản ghi nhớ với Việt Nam sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thông tấn ANI cho hay.
Ông Modi công bố khoản tín dụng mới 500 triệu đôla cho Việt Nam để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đôla năm 2020.
Thủ tướng Ấn Độ đề xuất tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam.
Ấn Độ cấp 5 triệu đôla để thiết lập công viên phần mềm tại Việt Nam, Indian Express đưa tin.
Báo này dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup: "12 hiệp định và bản ghi nhớ được ký liên quan đến các lĩnh vực từ y tế đến quốc phòng.”
“Chuyến thăm thiết lập một tầm mới cho quan hệ Ấn Độ - Việt Nam.”
Ông Modi là Thủ tướng Ấn Độ thứ tư đến thăm Việt Nam trong hơn 5 thập niên.
Cùng ngày, trang Facebook của ông Modi chia sẻ ảnh ông đang cho cá ăn tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, Hà Nội.
Trong một post trên mạng xã hội, ông Modi viết: "Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam để người dân hai nước được hưởng lợi”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét