Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

"Vụ tàu sân bay 'đi lạc' là đòn nghi binh, khiến QĐ Triều Tiên phơi mình dưới 300 quả tên lửa"

Quân đội Triều Tiên diễn tập quân sự. Ảnh: KCNA

Nikkei nhận định, Mỹ có thể phóng khoảng 300 tên lửa hành trình vào các cơ sở hạt nhân và hầm chứa bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên nếu nước này vượt "lằn ranh đỏ".


Ngày 18/5, tờ Nikkei (Nhật Bản) cho biết, tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân Mỹ sẽ tiếp tục được triển khai tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

Theo báo Nhật, dự kiến có khoảng 300 quả tên lửa hành trình trên nhóm tàu sân bay Mỹ đang nhắm thẳng vào các cơ sở quân sự ngầm của Triều Tiên.

"Nếu một khi Triều Tiên vượt qua lằn ranh đỏ, 300 quả tên lửa sẽ lập tức hành động", Nikkei cho biết, Washington đang không ngừng tăng sức ép buộc Bình Nhưỡng nhượng bộ.

Trước đó, truyền thông thế giới còn đang ngỡ ngàng với vụ "đi lạc" của nhóm tàu tác chiến Mỹ. Khi ngày 8/4, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương thông báo đã ra lệnh cho nhóm tàu Carl Vinsom tiến về phía bán đảo Triều Tiên, sau khi chúng rời Singapore.

Nhưng thực tế, nhóm tàu sân bay này lại chuyển theo hướng ngược lại nhằm tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Australia tại Ấn Độ Dương, cách bán đảo Triều Tiên hơn 5.600km về phía Tây Nam. Đến ngày 18/4, nhóm tàu sân bay Carl Vinson mới thực sự tiến về phía bán đảo Triều Tiên.

Nhóm tàu tác chiến Carl Vinson đã có hướng đi "lạ" hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: Hanford Sentinel.

"Rung chà cá nhảy"

Truyền thông thế giới khi đó khẳng định, chính nội bộ chính phủ Mỹ cũng đang gặp khó khăn trước những thông tin nhiễu loạn về hướng di chuyển của nhóm tàu tác chiến. Tuy nhiên, hiện nay, các chuyên gia cho rằng, tình hình thực tế tại Washington lại không hoàn toàn như vậy.

Bởi đối tượng "hoảng loạn" vì hành động của hải quân Mỹ chính là quân đội Triều Tiên. Theo đó, căn cứ vào "thông tin giả" từ Bộ quốc phòng Mỹ, Bình Nhưỡng lập tức đưa quân đội vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh do phán đoán về "một cuộc xung đột quân sự Mỹ-Triều sẽ lập tức xảy ra".

Khi đó, quy mô binh lính và khí tài hoàn toàn khác hẳn với các cuộc diễn tập thông thường được triển khai tới các căn cứ ngầm, hệ thống thông tin vô tuyến đồ sộ sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến sự được khởi động.

Nhờ đó, quân đội Mỹ lợi dụng cơ hội này để tiến hành quan sát cẩn thận, tìm ra số lượng binh lính, khí tài ở mỗi căn cứ ngầm, khóa chặt mục tiêu tấn công.

Báo Nhật nhận định, bằng động tác giả về hướng đi của nhóm tàu Carl Vinson, Washington đã giành chiến thắng về mặt thời gian, phục vụ cho công tác chuẩn bị tổ chức một cuộc tấn công "quy mô, chuẩn xác" vào Triều Tiên.

Nếu Triều Tiên quyết định tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), nước này sẽ đối mặt với khả năng tấn công quân sự của quân đội Mỹ, Nikkei bình luận.

Một chuyên gia quân sự Nhật nhận định: "Quân đội Mỹ cho rằng, đây là cơ hội cuối cùng để xóa sổ chương trình phát triển hạt nhân khó kiểm soát của Triều Tiên".

Chuyên gia này dự đoán, quân đội Mỹ sẽ sử dụng khoảng 300 quả tên lửa hành trình - gấp 5 lần số tên lửa phóng vào Syria hồi tháng 2 - tấn công vào các cơ sở thử nghiệm hạt nhân, cơ sở làm giàu uranium và đường hầm chứa bệ phóng tên lửa di động.

Đặc biệt hôm 25/4, tàu ngầm hạt nhân chiến lược USS Michigan thuộc lớp Ohio có khả năng mang 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk đã cập cảng Hàn Quốc.

Nikkei cho hay, vốn dĩ thông tin tình báo về tàu ngầm hạt nhân này thường được bảo mật ngay với cả các nước đồng minh. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi, Lầu Năm Góc đặc biệt tiết lộ rằng, mục đích tàu Michigan di chuyển đến Đông Bắc Á là nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi hành động của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, ngày 19/5 nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ, tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ đến bán đảo Triều Tiên vào ngày 23-5 tới để tiến hành tập trận chung với nhóm tàu tác chiến USS Carl Vinson.


Nếu sử dụng hai nhóm tàu tác chiến, quân đội Mỹ có thể bảo đảm đủ số lượng tên lửa đạn đạo hành trình, khóa chặt Triều Tiên, báo Nhật bình luận.


theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét