Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Philippines: Phiến quân ở Marawi 'trữ thực phẩm và vũ khí'

Bản quyền hình ảnhREUTERS Cờ Nhà nước Hồi giáo đã được nhìn thấy ở thành phố Marawi

Các chiến binh Hồi giáo chiếm lĩnh thành phố Marawi, Philippines đã chuẩn bị cho cuộc bao vây dài ngày, ẩn nấp trong hầm và trữ thực phẩm và vũ khí, giới chức cho hay.

Lực lượng an ninh cố gắng đẩy lùi các tay súng kể từ khi họ tấn công thành phố hai tuần trước.

Cuộc xung đột khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, trong đó có 20 thường dân, và hơn 180.000 người dân tháo chạy.

Hàng trăm thường dân được cho là vẫn đang bị kẹt lại.



Chính phủ tiến hành các cuộc không kích, trước đó tuyên bố "chiếm ưu thế" trong cuộc chiến này, nhưng vẫn chưa giành lại được thành phố.

Giới chức quân đội nói với phóng viên rằng họ tin rằng các chiến binh đang ẩn náu trong các khu hầm trú ẩn vốn được xây dựng nhiều năm trước.

Thiếu tướng Carlito Galvez, người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự khu vực Tây Mindanao, nói: "Những hầm ở đó chịu được sức công phá của bom cỡ 226 kg."

Chính phủ và quân đội ước lượng có 40 đến 200 phiến quân ở Marawi.

Marawi
Phần lớn cư dân của Marawi đã tháo chạy

Trong một diễn biến khác:

Chính phủ Philippines bác cáo buộc rằng binh lính của họ đang cướp bóc Marawi.

Tổng thống Rodrigo Duterte tăng khoảng tiền thưởng lên 27,4 triệu peso cho người nào giúp "vô hiệu hóa" thủ lĩnh Isnilon Hapilon và anh em nhà Maute.

Hoa Kỳ công bố khoản thưởng riêng 5 triệu đôla Mỹ cho cho ai giúp bắt hay triệt hạ được Hapilon.

Mỹ đang cung cấp vũ khí, gồm súng máy và súng phóng lựu cho quân đội Philippines chiến đấu tại Marawi.

Giới chức cho biết trong số các phiến quân ở Marawi có công dân Ả rập Saudi, Indonesia, Malaysia, Yemen, Ấn Độ và Chechnya.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét