Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái xin lỗi ông Huỳnh Tấn Vinh

Thứ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái.  Courtesy of tuoitre


Thứ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm về nội dung trong văn bản yêu cầu xử lý Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Vinh về phát biểu tại một hội nghị liên quan phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 5 vừa qua.

Trả lời một số báo chí trong nước ngày 5 tháng 6, ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết văn bản số 2383/BVHTTDL-TCDL ban hành ngày 2 tháng 6 có một số sai sót về nội dung và từ ngữ, khiến luận xã hội bức xúc. Do đó, Bộ đã có công văn thu hồi vào ngày 4 tháng 6.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh rằng ông xin chịu trách nhiệm trước Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, xin lỗi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và cá nhân ông Huỳnh Tấn Vinh.

Ngày 2 tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện cho Bộ Văn hoá thể thao và du lịch đã ký một văn bản, nêu rõ tại tọa đàm "Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà" hôm 30 tháng 5, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, đã phát biểu các ý kiến liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà "thiếu chính xác".

Nội dung "thiếu chính xác" được Bộ dẫn ra là ông Vinh nói quy hoạch Sơn Trà vi phạm các điều luật như: Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo...

Hai ngày sau đó, chính ông Huỳnh Vĩnh Ái đã yêu cầu thu hồi văn bản.

Báo Dân trí dẫn lời đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết việc yêu cầu xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Vĩnh Ái đối với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh là không đúng thẩm quyền lãnh đạo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét