Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Hà Nội tiếp tục biểu tình chống Tập Cận Bình.

Chiều nay 4/11/2015, sau khi cuộc biểu tình tại Sài Gòn kết thúc thì vào lúc 17 giờ 30, trước Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 Hoàng Diệu đã nổ ra cuộc biểu tình tiếp tục phản đối Tập Cận Bình. Những người biểu tình đã "tập kích" vào đại sứ quán Trung Quốc rất bất ngờ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, công an đã nhanh chóng có mặt giật băng rôn biểu ngữ nhằm giải tán cuộc biểu tình này.

Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua, 3/11, ở khu vực Nhà Hát Lớn Hà Nội cũng đã nổ ra cuộc biểu tình với mục tiêu tương tự.

Hai cuộc biểu tình tại Hà Nội trong hai ngày liên tiếp hoàn toàn không có sự kêu gọi trước. Vì vậy, nhiều người không biết đến, tuy nhiên đã làm cho công an lúng túng trong việc đối phó.






Tường Thụy


2 nhận xét:

  1. Huyền Anh5/11/15 6:32 CH

    Đây là những món quà đầy bất ngờ và không muốn nhận của tập dập bình. Bọn côn an và da lợn viên càng được dịp tâng công, khoe tài chó cắn càn đồng bào.

    Trả lờiXóa
  2. Huyền Anh6/11/15 10:34 SA

    Lần này không có tướng côn an nào vỗ ngực xưng tên là trận đánh đẹp nhỉ ?

    Trả lờiXóa