Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Tường trình 1 năm hoạt động Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (4/7/2014 – 4/7/2015)


Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) ra đời vào ngày 4/7/2014 với 42 hội viên.

Sau một năm nhìn lại, Hội đã trưởng thành về nhiều mặt, từ nhân sự, tài chính, cách thức vận hành truyền thông…

Đó là kết quả của sự dấn thân không mệt mỏi trong lĩnh vực báo chí độc lập, tiếng nói độc lập và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Nhưng sự dấn thân đó trong thể chế độc đảng hiện nay cũng đồng nghĩa với việc, mỗi thành viên và ban điều hành Hội luôn phải đối diện với với nhiều mối đe dọa và hành vi khủng bố từ phía chính quyền (theo dõi, ngăn chặn đi lại, đánh đập, triệu tập, đe dọa bắt bớ…).

Sự thử thách đó không làm cho Hội Nhà báo độc lập Việt Nam bị tan rã hay yếu đi, mà ngược lại, Hội vẫn đứng vững, vẫn kiên trì theo đuổi hoạt động trên nguyên tắc ôn hòa, bất bạo động; tôn trọng đa nguyên chính trị; phi lợi nhuận; hướng đến mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý kiến phản biện dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận cho xã hội và đất nước, thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

I. Tường trình hoạt động sau 1 năm:


1. Hoạt động phản biện:

Trong thời gian qua, Hội NBĐLVBN đã cố gắng phản ánh trung thực và khách quan nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội…, một số phản ánh có chiều sâu đối với những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước.

Hội NBĐLVN đã lên tiếng phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội, kinh tế, chính trị, đặc biệt trong vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Hội NBĐLVN lên tiếng bảo vệ những người làm báo vì tiến bộ xã hội, nhưng bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đày, khủng bố… Đấu tranh về luận điểm, yêu cầu Nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như Điều 258, 88…

Đặc biệt, Hội NBĐLVN luôn lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân bị xâm hại quyền con người, đồng thời chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của đất nước, xã hội Việt Nam ra hệ thống truyền thông quốc tế.

2. Hoạt động ra Tuyên bố:

Hội NBĐL đã bày tỏ chính kiến bằng các văn bản tuyên bố (xếp theo thứ tự thời gian):

- Tuyên bố số 1/Hội NBĐLVN về việc 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc giam cầm.
- Tuyên bố liên hội Nhà báo độc lập VN - Cựu tù nhân lương tâm VN về việc nhà cầm quyền vi phạm quyền tự do đi lại của công dân
- Tuyên bố số 2/Hội NBĐLVN: Ủng hộ phong trào “Tôi muốn biết”
- Tuyên bố số 3/Hội Nhà báo Độc lập VN v/v ông Nguyễn Văn Hải bị tống xuất
- Tuyên bố về quyền tự ứng cử của công dân
- Tuyên bố bảo vệ di sản thiên nhiên Sơn Đoòng
- Tuyên bố số 4/Hội NBĐLVN v/v chính quyền Thái Bình đàn áp đoàn thăm TNLT Trần Anh Kim
- Tuyên bố số 5/Hội NBĐLVN ủng hộ yêu sách đình công của công nhân Pou Yuen. Tháng 4/2015.
- Tuyên bố số 6/Hội NBĐLVN phản đối Công an TP.HCM đàn áp Chủ tịch Hội NBĐLVN

Ngoài ra, Hội NBĐL còn ký chung nhiều tuyên bố khác với các tổ chức xã hội dân sự độc lập về dân chủ và nhân quyền.

3. Hoạt động văn bản thông báo: (xếp theo thứ tự thời gian)

- Thông báo số 1 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam về những hoạt động đầu tiên của Hội. Ngày 16/7/2014
- Thông báo số 2 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam về Trang web Việt Nam Thời Báo bị phá hoại
- Thông báo số 3 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam về Trang Việt Nam Thời Báo được phục hồi
- Thông báo số 4 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam về hoạt động trong tháng đầu tiên của Hội
- Thông báo số 5 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam về Facebook VNTB và ông Ngô Nhật Đăng
- Thông báo số 6/Hội NBĐLVN về khai trừ ông Ngô Nhật Đăng
- Thông báo số 7/Hội NBĐLVN về hoạt động Hội
- Thông báo số 8/Hội NBĐLVN về hiện tượng mạo danh Hội để quyên góp tài chính
- Quy chế quản lý tài chính - kế toán của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
- Quy chế làm việc của ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
- Thông báo số 10/Hội NBĐLVN về bổ sung nhân sự ban lãnh đạo Hội
- "Chúng tôi là Charlie!": Hội Nhà báo độc lập VN gửi lời chia buồn đến Bộ Ngoại giao Pháp
- Thông báo số 11/ Hội NBĐLVN về thành lập Ban Cải cách thể chế
- Thư phát động cuộc vận động luật Biểu tình
- Thông báo số 12/Hội NBĐLVN: RSF hỗ trợ vượt tường lửa truy cập IJAVN.ORG qua link: d1s66ldlhegqs2.cloudfront.net. Ngày 30/4/2015.

4. Những hoạt động khác:

- Hội tổ chức sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự; trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.
- Tổ chức Hội thảo "Việt Nam: Tự do cho báo chí" tại Sài Gòn ngày 3/7/2015. 
- Tổ chức tọa đàm về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước. 
- Xây dựng lực lượng làm báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi. 
- Bước đầu liên kết và hợp tác với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí như RSF (Tổ chức Phóng viên không biên giới) và CPJ (Tổ chức Bảo vệ ký giả quốc tế).
- Tổ chức cho hội viên đi dự 2 hội nghị và hội thảo về truyền thông độc lập ở Philippines và Thái Lan. 

5. Công tác tổ chức:

Ban điều hành hiện nay của Hội gồm:
- Nhà báo Phạm Chí Dũng - Chủ tịch, điều hành chung
- Nhà báo Nguyễn Tường Thụy - Phó chủ tịch, điều hành chi hội miền Bắc
- Nhà báo Bùi Minh Quốc - Phó chủ tịch, điều hành chi hội miền Trung
- Nhà báo Tường An - Ủy viên hải ngoại
- Nhà báo Anne Nguyễn - Ủy viên hải ngoại

Số hội viên: Hội có 81 hội viên, trong đó có 23 hội viên ở hải ngoại (chủ yếu ở Hoa Kỳ). Điều đáng khích lệ nhất là đã có một số hội viên mới là nhà báo chuyên nghiệp đang làm việc của báo chí nhà nước. Một số cộng tác viên của Hội có xuất thân, quá trình công tác trong quân đội và cả trong ngành công an, mang quan điểm độc lập và tư tưởng tiến bộ.

Vào đầu năm 2015, Hội thành lập thêm Ban Cải cách thể chế với công việc đầu tiên là xây dựng dự thảo Luật Biểu tình và mở cuộc vận động ủng hộ luật này để sớm ra đời ở Việt Nam.

Như vậy, cơ cấu tổ chức hiện thời của Hội NBĐLVN bao gồm:
- Văn phòng hội
- Ban Sự kiện và Đào tạo
- Ban Quan hệ quốc tế
- Ban Cải cách thể chế
- Trang web và facebook Việt Nam Thời Báo 

Văn phòng của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được đặt tại Sài Gòn

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có 4 chi hội:

- Miền Bắc
- Miền Trung 
- Miền Nam 
- Hải Ngoại

6. Hoạt động tương thân tương ái:

Hội NBĐLVN đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ vật chất cho những hội viên bị chính quyền đánh đập, sách nhiễu (Trương Minh Đức, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thiện Nhân…) và cựu tù nhân lương tâm và những người còn bị giam giữ vì lý do chính trị. 

7. Hoạt động trang web Việt Nam Thời Báo:

Thành lập Ban biên tập và ban hành một số quy định:

- Quy chế hoạt động của trang điện tử Việt Nam Thời Báo
- Hướng dẫn gửi bài, chế độ nhuận bút và liên hệ đặt quảng cáo
- Thông báo số 9/Hội NBĐLVN về logo, măng-set, giao diện website và kênh xã hội

Trang web VNTB hoạt động rất khó khăn do bị các nhà mạng ngăn chặn quyết liệt, khiến việc truy cập hết sức khó khăn trong vòng một năm qua.

Tuy nhiên, VNTB vẫn đạt được lượng truy cập tương đối khả quan.

Vào đầu năm 2015, VNTB đã tổ chức thêm chương trình phát thanh trên Soundcloud.

8. Quan hệ quốc tế:

Hội NBĐLVN được sự hỗ trợ liên tục và mật thiết của Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF). Vào đầu năm 2015, RSF đã hỗ trợ trang web VNTB kỹ thuật vượt tường lửa rất có hiệu quả bằng cách nối kết VNTB với một số trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới. Trở thành website tin tức thứ 2 tại Việt Nam nhận được sự hỗ trợ này.

Ngoài ra, Hội còn nhận được sự hỗ trợ của một số cơ quan quốc tế như Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EEAS), các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, Thụy Điển, Đức… và những tổ chức quốc tế như Tổ chức bảo vệ ký giả quốc tế (CPJ)…

II. Chương trình hành động trong năm thứ 2:

Trong năm hoạt động thứ 2, Hội nhà báo độc lập Việt Nam sẽ cố gắng duy trì và phát triển một số hoạt động sau:

* Tổ chức sinh hoạt:

Sinh hoạt về thông tin thời sự; những vấn đề cấp bách của xã hội hoặc có liên quan đến Hội; trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.

Sinh hoạt về những sự kiện, biến cố chính trị, xã hội lớn diễn ra.

* Hội thảo:

Tổ chức hoặc đồng tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước như quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, công đoàn độc lập cho công nhân, chủ quyền biển Đông, công khai ngân sách trước phê duyệt, xã hội dân sự, phản biện đối với nhà nước, nối kết với cộng đồng người Việt hải ngoại, quốc tế vận…

* Đào tạo:

Xây dựng lực lượng viết báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi. Đặc biệt chú ý đào tạo người viết từ giới blogger trẻ.

Đòa tạo truyền thông cho một số thành viên Hội, để tiến tới thành lập một kênh truyền hình trên Youtube.

Gửi người viết trẻ ra nước ngoài dự các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các NGOs về báo chí tổ chức.

* Nối kết với giới báo chí, nghiên cứu nhà nước và hải ngoại:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam phát triển mối quan hệ, nối kết với các nhà báo, giới nghiên cứu chuyên nghiệp từ nhà nước và hải ngoại để cùng đóng góp cho hiệu quả phản biện và dân chủ hóa xã hội.

* Nối kết với người dân:

Xây dựng mối quan hệ gắn bó với các tầng lớp nhân dân như nông dân, công nhân, tiểu thương, lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại quyền con người.

* Hoạt động xã hội:

Tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài để sử dụng cho công việc chung và các chương trình thiện xã hội, đặc biệt liên quan đến dân oan đất đai, nạn nhân môi trường, công nhân thất nghiệp và gia đình các nhà báo bị rủi ro chính trị.

* Vận động truyền thông:

Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết về khía cạnh xã hội, kinh tế, chính trị của Việt Nam ra hệ thống truyền thông quốc tế và hải ngoại.

* Quan hệ và hợp tác quốc tế:

Liên kết và hợp tác chặt chẽ hơn với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí như Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), Ủy ban Bảo vệ nhà báo quốc tế (CPJ), Freedom House, Văn bút quốc tế (PEN)… Cụ thể hóa những hoạt động có thể hợp tác giữa Hội và các tổ chức báo chí quốc tế.

Tổ chức giao lưu với báo chí quốc tế.

Yêu cầu quốc tế lên tiếng mỗi khi có người viết báo ở Việt Nam bị xâm hại.

* Thư kiến nghị:

Gửi thư kiến nghị cho Nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu về một số vấn đề bất cập trầm trọng ở Việt Nam.

Tổ chức lấy chữ ký ủng hộ và vận động ủng hộ cho hoạt động thư kiến nghị.

* Trang web Việt Nam Thời Báo:

Duy trì ổn định lượng truy cập 100.000 lượt/ngày và cơ chế trả nhuận bút cho người viết bài.

Hội Nhà báo độc lập VN xin chân thành cảm ơn các tổ chức và cá nhân, bằng nhiều phương thức khác nhau đã hỗ trợ cho Hội trong một năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm và khó khăn để phục vụ nhiều hơn nữa cho phong trào dân chủ hóa và dân sinh xã hội.

Ngày 4 tháng 7 năm 2015
Ban điều hành Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
Nhà báo Phạm Chí Dũng
Nhà báo Nguyễn Tường Thụy
Nhà báo Bùi Minh Quốc
Nhà báo Tường An
Nhà báo Anne Nguyễn

***

Independent Journalists Association of Vietnam’s 1st year Report ( 04/07/2014- 04/07/2015)

Independent Journalists Association of Vietnam – IJAVN is founded on july 4th, 2014 and consisted of 42 members.

Since then, IJAVN has been growing in many aspects from human resource, to finance, media interactive, etc.

That is the results of our commitments to independent press, independent voice, and of our promotion for the freedom of expressions, and freedom of press in Vietnam. However, our operating under a one-party regime also means that each member and the operating board of IJAVN have to face all kinds of threats and harrasment from the government like being followed, movement limitation, physical abuse, intimidation, detention, legal mechanisms, etc.

The challenge does not separate nor weaken IJAVN, in contrast, IJAVN is getting stronger and is always patient in pursueing our goals based on the rules of peaceful expressions, non-violence, respecting pluralism, and non-profit. Our purpose is encouraging freedom for Vietnamese people and democracy for Vietnamese society, contributing counter-argument through essays and forums, and implementing free of expressions and free of press.

I. First Year Report:

1. Counter-arguments:

In the past year, IJAVN has been trying to generate honestly and impersonally information about politics, economy, society, etc; and to reflect profound and burning societal and national issues.

IJAVN first raised our voices against unreasonable policies of the government those relate to social managing, economy, politics and especially those regard the freedom of press and that of expressions.

IJAVN then stands up for journalists those who are harassed, arrested, imprisoned or terrorized for promoting social progress. In addition, we oppose and require Vietnamese government to abolish some of the articles of the Criminal Codes, namely Article 258 and Article 88, which are used to prohibit the freedom of press by their vague words

Especially, IJAVN always reports in time cases in which human rights are violated; IJAVN also brings domestic breaking news and necessary issues to international media system.

2. Statements :

IJAVN expresses our point of views by statements. (in chronological order ):

Statement number 1/IJAVN on 6 Vietnamese fishermen being imprisoned by Chinese.
Joint Statement IJAVN and former prisoners of conscience on violating the right to freedom of movement.
Statement number 2/ IJAVN: supporting “ I want to know” movement.
Statement number 3/ IJAVN on the deportation of Nguyen Van Hai.
Statement on citizens' right to stand for election.
Statement on protecting natural heritage Son Doong.
Statement number 4/IJAVN on Thai Binh Province's attacks on delegation of top bloggers to visit political prisoner Tran Anh Kim.
Statement number 5/IJAVN on supporting Pou Yuen workers' demands on April 2015
Statement number 6/IJANVN on opposing persecution of JIAVN's headBesides, IJAVN has co-signed many other statements on democracy and human rights with different civil society organisations.

3. Announcements: ( in chronological order)

Announcement number 1/IJAVN of the first IJAVN's activities on 16th July 2014.
Announcement number 2/IJAVN of the blocking of IJAVN's website due to censor.
Announcement number 3/IJAVN of the recovery of IJAVN's website after being blocked.
Announcement number 4/IJAVN of IJAVN activities in the first month
Announcement number 5/IJAVN of IJAVN Facebook page and of Ngo Nhat Dang
Announcement number 6/IJAVN of expeling Ngo Nhat Dang from IJAVN
Announcement number 7/IJAVN of IJAVN activities
Announcement number 8/IJAVN of imposter using IJAVN's name claiming to collect money
IJAVN's regulations on finance – accouting
IJAVN's regulations on activities of Board of IJAVN
Announcement number 9/IJAVN of logo, banner and imprint, website interface and media channels
Announcement number 10/IJAVN of adding new member to the Board of IJAVN
“Je suis Charlie”: sending condolence letter to the Ministry of Foreign Affairs of France
Announcement number 11/IJAVN of the foundation of institutional reform department.
Letter of compaign on Law on Demonstration
Announcement number 12/IJAVN of unblockingIJAVN's websites as part of Collateral Freedom program from RSF through the following link on 04/30/2015 d1s66ldlhegqs2.cloudfront.net.4. Other Activities:

IJAVN, besides, implements many other activities:
Calling regular and special meeting to discusscurrent information, to deliberate about plans and writing topics.
Hosting debates on important societal and national issues
Training young writers to contribute to Vietnam’s future professional journalism
Begining co-working and co-operating with NGOs such as RSF ( Reporters Without Borders) and CPJ ( Committee to Protect Journalists).
Sending IJAVN members to independent media conference and summit in the Philippines and Thailand.

5. IJAVN Organisation:

IJAVN's Board includes:
Pham Chi Dung – president, general managing
Nguyen Tuong Thuy – vice-president, coordinate the IJAVN’s activities in the north
Bui Minh Quoc – vice-president, coordinate the IJAVN’s activities in the centre
Tuong An – overseas coordinator
Anne Nguyen – overseas coordinator
The number of members of IJAVN is 81 among those there are 23 members abroad ( mostly in the US). One of the significant facts is that IJAVN also attracts members who are employed by state-controlled media. Moreover, some of the members are soldiers or policemen who have independent point of views and progressive mind.

At the beginning of 2015, IJAVN founded the institutional reform department which conducted first adraft law on demonstrations and then a campaign to put the law of demonstration into effect in Vietnam.

Therefore, IJAVN's current organisation consists of:

IJAVN office
Events and Training
Institutional Reform
Facebook page and IJAVN website
International Relations
IJAVN is now based in Saigon and operated in 4 regions

The North of Vietnam
The Centre of Vietnam
The South of Vietnam
Overseas

6. Defensing and supporting

IJAVN visited and offered financial aid to members who were subjects to harrasment and attacks by the government ( Truong Minh Duc, Nguyen Thien Nhan, JB Nguyen Huu Vinh…), to former prisoners of conscience, and political prisoners

7. Website Activities

IJAVN inaugurated an editor team, and established rules and regulations on:

IJAVN's website contributing of articles, payments, and advertisement
Despite that website of IJAVN has been blocking by internet suppliers and therefore is very difficult to access, IJAVN however obtains considerable traffic. Radio program on Soundcloud is also been on-air earlier this year.8. International Relations

RSF continuously and closely supports IJAVN. At the beginning of 2015, RSF helped unblocking IJAVN's websites effectively as part of Collateral Freedom program by mirroring techniques which connects IJAVN website with a big hosting service company in the world. IJAVN is now the second website in Vietnam that recieves this support from RSF.
Moreover, IJAVN is assisted by European External Action Service (EEAS), diplomatic organisation from the US, France, Australia, Canada, Swizerland, German, etc, and other organisations like Committee to Protect Journalists (CPJ)

II. Second year Programme:

In the second year, IJAVN try to maintain and implement the following activities:

1. Organizing meetings to discuss current information, intensive societal issues or issues that regards IJAVN; discussing plans and writing topics; gathering to study big political, economical, and societal events

2. Conference

Organizing or co-hosting seminar, conference on important societal and national issues that relates to freedom of the press, freedom of association, freedom of demonstration, independent union for factory workers, East Sea issues, open budget prior approval, civil society, counter-arguments with the government, connecting vietnames overseas, internationalized compaigning.

3. Training

Training young journalists to continue work of the older generations and focussing on young bloggers improving media background for some members of IJAVN to prepare and establish a Youtube Channel.
Sending young journalists on training trips which is organized by NGOs abroad.

4. Co-operation

Developing relationships and co-operation with professional journalists or researchers in Vietnam and abroad to conduct effective counter-arguments and social democratization
5. Connecting people

Establishing closed relationships with all kinds of people in Vietnam such as farmers, factory workers, small entrepreneurs standing up for people and journalists those whose human rights are violated.
6. Societal activities

Accepting financial aids from internal and international donors for charity, paying special attention to petitioners, victims of environmental disasters, unemployed workers, and family of journalists who encounter political risks.
7. Media compaign

Broadcast intensive and necessay issues in society, economy and political system in Vietnamworldwide.
8. International relations and co-operation

Co-working and co-operating with NGOs such as RSF ( Reporters Without Borders) and CPJ ( Committee to Protect Journalists), Freedom House, PEN international (PEN)
Specifying activities that could be co-opertated between IJAVN and international media organizations.
Organizing meetings with international press
Asking international supports in case Vietnamese journalists being intimidated.
9. Letter of Petition

Sending letter of petition to the government of Vietnam and that of the US and EU regarding serious isssues in Vietnam.
Collecting signatures for supporting petition andcompaigning movement to support letter of petition
10. IJAVN's Website

Maintaining constant traffic at 100,000 users a day and payment for journalists.

IJAVN highly appreciate individuals and organizations those have been supporting IJAVN in different ways the past year. IJAVN will keep improving articles' quality and overcome difficulties to deliver qualified services todemocratization movement and social security.


Date 04/07/2015
IJAVN's Board of Operation

Pham Chi Dung
Nguyen Tuong Thuy
Bui Minh Quoc
Tuong An
Anne Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét