Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Họp mặt Tri Ân Anh TPB VNCH 2015

GNsP (29.12.2015) – Vào dịp đầu năm dương lịch cùng với buổi không khí rộn ràng của mùa Giáng Sinh, các linh mục thuộc phòng Công lý và Hòa bình DCCT Sài Gòn lại tổ chức lễ tri ân các anh em TPB VNCH và mừng năm mới. Đây là dịp anh em được gặp gỡ nhau, hàn huyên tâm sự, nhắc nhở về một thời trai tráng, ôn lại những kỷ niệm hào hùng và cũng là dịp để nâng đỡ nhau trong những ngày gần như cuối hành trình làm người.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Bị câu lưu vì giữ tờ rơi có lời của Nguyễn Tấn Dũng

Đa Nguyên

(Sài Gòn, DL) - Ông Hoàng Bình, một người hoạt động ở Sài Gòn vừa bị công an bắt giữ đưa về công an phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú khi đang cầm 4 ngàn tờ rơi photo lời của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về Công đoàn độc lập.

Ông Hoàng Bình, bị công an bắt giữ chiều nay. Ảnh FB Hoang Binh.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Cách chính phủ đối đãi với nhà khoa học

Kiều Phong (VNTB) Cổ địa từ (Paleomagnetism) là môn nghiên cứu các dấu vết lưu giữ từ trường Trái Đất thời quá khứ trong các đá núi lửa, trầm tích, hoặc các di vật khảo cổ học. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một nhà Địa Vật lý thuộc thế hệ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là người thiết lập nên Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Cổ Địa từ đầu tiên ở Đông Nam Á.

KHẨN CẤP - UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CÓ DẤU HIỆU CHỈ ĐẠO CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TUỲ TIỆN

Tôi đang nhận tư vấn cho gần 30 hộ dân bị thu hồi đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, HN. VPLS chúng tôi đã phát hiện ra nhiều sai phạm và bất cập trong quá trình thu hồi đất của người dân và đã gửi kiến nghị đến Văn phòng Thủ Tướng. Tôi đã nhận được Văn bản hồi âm của VP Thủ tướng với nội dung yêu cầu Thanh tra Chính Phủ giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân. Trong khi người dân đang chờ kết quả giải quyết của Thanh tra CP thì UBND quận Hà Đông tiếp tục ra văn bản cưỡng chế thu hồi đất.

Thư cảm ơn của Hội Ái hữu Tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam.

Kính thưa Quý Niên trưởng và Thân hữu,

Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam chân thành cám ơn Quý ân nhân đã đồng hành với chúng tôi từ năm 2006 cho đến nay.

Những hỗ trợ của Quý ân nhân đã giúp cho chúng tôi thực hiện các hoạt động nhân đạo nhắm đến các cựu tù nhân chính trị, các tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong nhà tù. Trong năm 2015, chúng tôi đã tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các cựu tù nhân chính trị như khám và điều trị bệnh, hỗ trợ phương tiện mưu sinh; Giúp gia đình tù nhân có điều kiện thăm nuôi tù nhân thường xuyên, hạn chế chính sách cô lập tù nhân chính trị; Chúng tôi cũng mời luật sư tham gia bào chữa cho các nhà hoạt động tại các phiên tòa.

Kiến nghị của 11 luật sư đòi tại ngoại cho Nguyễn Mai Trung Tuấn

Tường An, thông tín viên RFA, Paris

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi bị một tòa án huyện ở Long An hôm 24/11/2015 kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù- Courtesy nld.com

“Bãi khóa”: Gậy ông đập lưng ông

Trường Trung Học Cơ Sở Ninh Hiệp Photo Laodong.com

Xung quanh Hội nghị 13: Những ai tung ra ‘tài liệu chính trị nội bộ’?



Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

VỀ "NỖI OAN" CỦA PHÓNG VIÊN TUỆ NGUYỄN

Có ý kiến cho rằng, Tuệ Nguyễn không biết tên mình bị ghép vào nhóm tác giả của bài báo "Dùng tiền dụ học sinh nghỉ học phản đối xây trung tâm thương mại" mà là do báo Thanh niên tự ý đưa vào chứ Tuệ nguyễn không liên quan.

Tuệ Nguyễn bị oan? Thông tin cho biết có những người ném đá Tuệ Nguyễn trên mạng và đe dọa Tuệ Nguyễn và gia đình.

Cứ cho là Tuệ Nguyễn bị oan đi, nhưng chị phải làm được việc tối thiểu là cải chính, yêu cầu báo Thanh niên xin lỗi nếu quả thực là chị không biết, không liên quan về bài báo đó.

Công an vẫn chưa cho gia đình tiếp tế cho Luật sư Nguyễn Văn Đài

Tính đến hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Đài và cô giáo Nguyễn Thu Hà bị cơ quan ANĐT của Bộ Công an bắt đã 8 ngày, nhưng cơ quan này vẫn tiếp tục gây khó khăn, cản trở, không để chị Vũ Minh Khánh (vợ anh Đài) tiếp tế, gửi đồ cho chồng.

Chị Khánh đã ba lần tới gặp họ ở số 7 Nguyễn Đình Chiểu. Lần nào họ cũng bảo chị làm đơn rồi chờ xét duyệt, và lần nào cũng là một gương mặt cán bộ mới tiếp chị; cán bộ này thì không biết việc cán bộ kia làm cho nên lần nào chị cũng phải trình bày lại mọi chuyện từ đầu.

Sức mạnh quân sự Việt Nam 2015 tăng 2 bậc, đứng thứ 21 thế giới

Global Firepower vừa công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự của 126 quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam đứng thứ 21, tăng 2 bậc so với năm 2014 xếp dưới Thái Lan (thứ 20) trong khi năm 2014 xếp trên Thái Lan 1 bậc.

Trang Global Firepower đã đưa ra danh sách đánh giá sức mạnh quân sự của 126 nước trên thế giới, theo đó trang này đã cân nhắc 50 yếu tố để tính tổng điểm Chỉ số Sức mạnh quân sự (Power Index). Những yếu tố này cho phép các nước nhỏ với công nghệ hiện đại có thể sánh ngang với các quốc gia lớn và phát triển.

Washington Post viết về đội bóng No-U FC

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-12-23

Đội bóng No-U FC Photo: facebook nguyen tuong thuy

70 TỔ CHỨC XHDS, CHÍNH TRỊ, 900 CÁ NHÂN, 900 BÀN TAY NHÂN QUYỀN YÊU CẦU THẢ LS. NGUYỄN VĂN ĐÀI và LÊ THU HÀ

Sáng ngày 16/12/2015 khi vừa rời khỏi nhà để đi gặp phái đoàn EU, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài (sinh 1969) đã bị một lực lượng công an, an ninh bắt đưa trở lại nhà anh. Họ đọc lệnh bắt theo Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước” và Lệnh khám xét nhà. Cùng lúc và cũng tại Hà Nội, Lê Thu Hà (sinh 1982) bị xét nơi ở, chị bị giải đi. Cả hai hiện đang bị giam tại Trại giam B14, Hà Nội.

Báo Thanh Niên bị độc giả truy vấn về bài viết "Dùng tiền dụ học sinh nghỉ học phản đối xây trung tâm thương mại"

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Tình hình dân phản đối lấy đất trường học làm dự án ở Ninh Hiệp (Gia Lâm Hà Nội) đang diễn ra căng thẳng. Xin xem lại bài Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất trường học xây chợ và nhiều bài viết khác xung quanh dự án này, được đăng ở các trang mạng và báo chí của nhà nước. Nhiều bài báo đã đưa tin rất sớm về vụ việc này ngay từ đầu năm 2014.

Ngày 23/12/2015, các cháu học sinh tràn vào làm chủ ủy ban xã Ninh Hiệp. Hiện nay, các trường ở Ninh Hiệp chỉ có từ vài phần trăm đến dưới 50% các em đến lớp.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Một công ty cấm nhân viên sử dụng sản phẩm Tân Hiệp Phát

Đó là nội dung trong quy định nội bộ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công thương miền Trung cho các công ty thành viên và cán bộ, công nhân viên công ty.

Ngày 20/12/2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển công thương miền Trung - ông Phạm Anh Tuấn ký văn bản quy định về việc quy định các đơn vị thành viên và cán bộ công nhân viên công ty không sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

ĐẠI SỨ MỸ: “CHÚNG TÔI VẪN CÒN NHIỀU THỨ ĐỂ GÂY SỨC ÉP VỚI VIỆT NAM”

Chiều 22/12/2015, chị Vũ Minh Khánh - vợ luật sư Nguyễn Văn Đài - và luật sư Hà Huy Sơn đã có cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Ted Osius và tùy viên chính trị David V. Muehlke, tại nhà riêng của ông Osius.

Công lý ở Việt Nam và lá thư 127

Kính Hòa, phóng viên RFA

Cái gọi là công lý ở Việt Nam và lá thư 127



Sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Tòa án Long An hôm 16/5/2013.  
AFP photo

ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG GỬI ĐÍCH DANH ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Ông Nguyễn Trọng Phúc - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

Hoa Kỳ chỉ trích việc bắt giữ nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Việt nam

Phương Thảo (VNTB/AP) - Hoa Kỳ đang thúc giục Việt Nam cho phép các công dân bày tỏ quan điểm chính trị mà không sợ bị trả thù sau khi một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng bị giam giữ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby cho biết hôm thứ hai rằng Hoa Kỳ đang quan ngại sâu sắc trước việc bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài 46 tuổi hồi tuần trước theo quy định an ninh quốc gia của bộ luật hình sự của Việt Nam.

Không nên ‘triển lãm’ tội ác

NGUYỄN ĐỨC HIỂN 

Hàng ngàn người dân đang theo dõi buổi xét xử lưu động vụ thảm sát Bình Phước

Thủ tướng đề nghị Google phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia

Tiếp CEO Google - Sundar Pichai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Google phối hợp với các cơ quan của Việt Nam bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các giá trị văn hóa trên Internet.


Ngày 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Google (Mỹ) Sundar Pichai đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ông Sundar Pichai thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tên tuổi, thương hiệu toàn cầu của Google, nhất là đóng góp của Google vào việc phổ biến tri thức, nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục cho người dân, góp phần vào sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như các quốc gia.

Tạt axit - Chính quyền Việt Nam ngày càng mạnh tay đàn áp hoạt động đối lập?

Dân Luận tổng hợp

Trương Văn Dũng - một người hoạt động nhân quyền ở Hà Nội vừa bị một nhóm những người lạ mặt tấn công, tạt axit vào người khi đang ở trước đồn công an đòi tài sản.

Ông Trương Văn Dũng được sơ cứu bằng nước suối

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất trường học xây chợ

Nguyễn Tường Thụy

Học sinh bãi khóa, tiểu thương bãi thị ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) để phản đối dự án lấy đất trường học làm trung tâm thương mại đã diễn ra 2 năm nay.

Từ đầu năm 2014, tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp đã đồng loạt dừng bán hàng, kéo nhau tới trụ sở UBND xã Ninh Hiệp để phản đối Dự án lấy trường học và bãi giữ xe của chợ Ninh Hiệp để xây dựng trung tâm thương mại, Chính quyền huyện Gia Lâm thừa nhận, dự án xây dựng trung tâm thương mại và giải trí ở xã Ninh Hiệp nằm trong quy hoạch sử dụng đất và đề án nông thôn mới của thành phố.

Thông điệp gì từ vụ bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài?

Nguyễn Vũ Bình

Luật sư Nguyễn Văn Đài (phía trước) và Luật sư Lê Thị Công Nhân (phía sau) tại Tòa án Nhân dân Hà Nội hôm 11/5/2007 AFP photo

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

VN chọn hướng đi nào sau Đại hội Đảng?

AFP

Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu VN trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài

Luật sư Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài.

Còn chần chừ gì nữa mà chưa thả Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)?

"...cái blog thực sự “phản động” gấp trăm, nghìn, vạn lần các blog mà chủ đã bị bắt giam, tống tù kia vẫn tồn tại hàng ngày được hàng chục vạn độc giả trên khắp thế giới truy cập thì thử hỏi việc trấn áp, giam cầm những chủ blog ôn hòa, nhân ái, có trách nhiệm, uy tín rất cao trong xã hội như Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm thì còn có ích gì, hay chỉ làm dân trong nước thêm phẫn nộ,thế giới văn minh thêm chán nản đối với NCQVN? Đặc biệt, giam cầm Nguyễn Hữu Vinh nhưng trang blog Ba Sàm vẫn hiện diện như cũ là một sự khôi hài".
========

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Khi sinh viên dạy nữ Giáo Sư Tiến Sĩ Việt Nam

Trong tuần qua, trên các mạng Internet đã phổ biến và bàn khá sôi nổi về lá thư “Phản Biện 6 Luận Điểm của PGS-TS NGƯT Trịnh Thị Minh Đức giảng về Công Giáo” của sinh viên Nguyễn Văn Thiên gởi tận tay cô giáo bộ môn vào trưa ngày 26.11.2015. Lá thư viết rất nhẹ nhà và lễ độ, nhưng bằng chứng và lý luận phản biện rất vững chắc. Điều này chứng tỏ học sinh Việt Nam ngày nay vẫn còn ghi nhớ câu “Tôn sư trọng đạo” trong văn hóa dân tộc, trong khi nhiều nhà giáo đã phải biến câu đó thành “Tôn Đảng trọng xảo trá” để kiếm danh và kiếm ăn.

THOÁNG NHÌN VỀ NHÀ GIÁO NGÀY NAY

Nhạc sĩ Việt Khang: 4 năm tù giam là trải nghiệm quý giá đối với tôi

Pv (VNTB) Việt Khang tên khai sinh là Võ Minh Trí (sinh năm 1978, Mỹ Tho - Tiền Giang), có vợ và một đứa con trai. Là một nhạc sĩ, năm 2011 vì cảm xúc trước hàng ngàn người dân Việt Nam từ Nam ra Bắc xuống đường biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam mà anh sáng tác 2 bài hát “Anh Là Ai” và “Việt Nam Tôi Đâu”. Tháng 12/2011, Việt Khang bị kết án 4 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 BLHS Việt Nam. Ngày 14/12/2015, Việt Khang chấp hành xong án tù giam và được về nhà trong vòng tay của nhiều người yêu mến anh. Việt Nam Thời Báo (VNTB) đã có cuộc trao đổi ngắn Việt Khang về cuộc sống trong 4 năm tù giam mà anh trải qua.

Quốc tế phản ứng mạnh về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài


Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài, vừa bị bắt và khởi tố về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ hôm 16/12.

Tòa Kiev cấm Đảng Cộng sản Ukraine

Tuần hành của Đảng Cộng sản Ukraine với các biểu tượng thời Liên Xô

Chưa từng có: Ngân Hàng Thế Giới yêu cầu Việt Nam sớm ban hành Luật lập hội

Ngân Hàng Thế Giới vừa thực hiện một hành động chưa từng có: yêu cầu Chính phủ Việt Nam sớm ban hành Luật lập hội.

Bà Victoria Kwa Kwa – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Khởi tố LS Nguyễn Văn Đài: Thách thức gây sốc

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-12-18

Ảnh chụp qua màn hình TV phiên xử Luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật sư Lê Thị Công Nhân tại Tòa án Nhân dân Hà Nội hôm 27/11/2007. AFP

Thông tin thêm về việc LS Nguyễn Văn Đài bị bắt

Ảnh chụp qua TV luật sư Nguyễn Văn Đài trước phiên phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội ngày 27/11/2007.

Điều 88: Tội càng nhẹ tù càng nặng?

Mỹ, LHQ, EU lên án vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài

Luật sư Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Sự kiện Ls Nguyễn Văn Đài bị bắt: lá thư kêu gọi từ Diễn đàn thế kỷ 21

Ngọc Sơn (VNTB) Liên quan đến vụ Ls Nguyễn Văn Đài bị nhà nước Việt Nam bắt giữ với tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước", theo quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự.


Ông Volker Kauder, nghị sĩ quốc hội liên bang CHB Đức và Ls Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân và Nguyễn Anh Chí. Ảnh: cducsu.de

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành đông tuyệt vọng của đảng CS

Chưa bao giờ trong suốt 85 năm, đảng CSVN ở vào thế bị động và bị cô lập, trên thế giới cũng như trong các tầng lớp nhân dân hơn bây giờ. Ngay cả những thành phần từng làm phên dậu cho đảng, những người một thời thề nguyền hiến thân cho đảng, cũng đang tìm cách xa lánh đảng.

Trong chiến tranh chống thực dân, đảng CSVN có nhiều lý do để vận động quần chúng, trong chiến tranh Việt Nam đảng có nhiều phương tiện để bưng tai bịt mắt người dân, nhưng trong cuộc tranh chiến tranh chống độc tài, nghèo nàn, lạc hậu hiện nay thì không. Tại sao? Vì chính đảng CS đồng nghĩa với độc tài, nghèo nàn, lạc hậu.

BẢN YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN NGUYỄN VĂN ĐÀI

THÔNG BÁO: Do tính chất đặc biệt và bất thường của vụ bắt Ls Nguyễn Văn Đài, kể từ khi Ls Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 16/12/2015, blog Nguyễn Tường Thụy ưu tiên đăng tất cả các thông tin, các bài viết có thành ý về vụ bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài, sau đó mới dành cho các bài viết khác, kể cả bài viết của chính Nguyễn Tường Thụy nếu viết về chủ đề khác.

Rất mong bạn đọc gửi thông tin, bài viết hoặc chia sẻ các thông tin, bài viết về vụ Ls Nguyễn Văn Đài.

Trân trọng cám ơn.

Blog Nguyễn Tường Thụy

============


XIN MỌI NGƯỜI KÝ TÊN ỦNG HỘ LS NGUYỄN VĂN ĐÀI


Kính gửi các tổ chức XHDS, các tổ chức chính trị, các cá nhân trong và ngoài nước. 

Dưới đây là bản YÊU CẦU THẢ LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN NGUYỄN VĂN ĐÀI. Xin quý vị hoan hỷ phổ biến và kêu gọi tham gia ký tên. Bản tuyên bố sẽ kết thúc nhận chữ ký và công bố danh sách chữ ký vào lúc 8g sáng ngày 23/12/2015.

TUẦN LỄ Vận động Trả Tự do cho Ls. Nguyễn Văn Đài mong có sự góp sức của toàn thể quý vị.

=====================================================

YÊU CẦU THẢ LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN NGUYỄN VĂN ĐÀI

Sáng ngày 16/12/2015 khi vừa rời khỏi nhà để đi gặp phái đoàn EU, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã bị một lực lượng công an, an ninh 25 người bắt đưa trở lại nhà anh. Họ đọc lệnh bắt theo Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước” và Lệnh khám xét nhà.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà đấu tranh dũng cảm, kiên cường cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Năm 2006 anh thành lập Ủy Ban Nhân Quyền VN kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền con người và thực thi dân chủ. Năm 2007 anh bị bắt và kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo Điều 88 BLHS.

Sau khi ra tù và hết quản chế, anh tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội đòi dân quyền ở Hà Nội và các tỉnh. Về mặt tổ chức, tháng 4/2013 anh là người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ (http://haedc.org/) và là một trong số hội nhóm hoạt động tích cực đòi dân chủ nhân quyền. Tháng 2 năm 2014 anh giữ vai trò Điều phối viên thuộc khu vực Miền Bắc của Hội CTNLT (http://fvpoc.org/), một tổ chức phi chính phủ mà các thành viên là những cựu TNLT trong và ngoài nước. Tháng 10/2015 nhằm phát huy sức mạnh vận động cho sự tôn trọng nhân quyền, anh tái phục hoạt Ủy Ban Nhân quyền đã có từ 2006 và đổi tên thành Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam (http://vnhrc.org/).

Về hoạt động, Ls. Nguyễn Văn Đài không ngừng bày tỏ chính kiến về mọi mặt đời sống xã hội, đất nước từ những cái chết oan trong tay công an, biểu tình của dân oan, đến các chính sách, lãnh đạo nhà nước, và đặc biệt là tình hình biển Đông.

Ls Nguyễn Văn Đài thường xuyên gặp gỡ các quan chức ngoại giao đoàn của các nước, các nghị sĩ, dân biểu của nhiều quốc hội dân chủ, các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nhằm vận động các nước áp lực chính quyền độc tài tôn trọng nhân quyền và thực thi các cam kết quốc tế.

Dù đã hết quản chế, nhưng nhà Ls. Đài vẫn thường xuyên bị canh giữ bởi một lực lượng an ninh thương phục, ngăn cấm không cho anh đi ra khỏi nhà để tham dự các cuộc gặp gỡ hay hoạt động. Thậm chí, an ninh cũng đã đặt máy nghe lén ở tường nhà bên cạnh, gắn camera theo dõi ở phía nhà đối diện. Anh đã bị nhiều lần an ninh giả dạng côn đồ hành hung, hai lần nghiêm trọng nhất là vào tháng 5/2014 và mới đây là 6/12/2015 tại Nghệ An.

Tất cả mọi hoạt động của Ls Nguyễn Văn Đài đều nằm trong phạm vi các quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại. Trong các quyền cơ bản đó, các nhà hoạt động có quyền sử dụng các nguồn lực, từ cá nhân hay từ nhiều người khác, để cổ xúy và bảo vệ nhân quyền tại VN.

Chính quyền VN phải tôn trọng các cam kết quốc tế về thực thi các tiêu chuẩn nhân quyền, trong đó là cam kết tạo không gian cho truyền thông phi nhà nước, không gian cho XHDS và hoạt động của người bảo vệ nhân quyền. Việc bắt Ls Nguyễn Văn Đài sáng ngày 16/12/2015 là một hành động hoàn toàn bất chính và bất xứng trong tư cách chính quyền VN đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Trên cơ sở đó, chúng tôi, bao gồm các tổ chức XHDS, các tổ chức chính trị, các cá nhân trong và ngoài nước, cùng ký tên yêu cầu chính quyền VN hãy trả tự do vô điều kiện cho Ls Nguyễn Văn Đài.

(Việt Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2015.)

Nhóm chủ xướng: Hội CTNLT và Hội AEDC.

=============================================================

XIN LƯU Ý: mọi chữ ký xin gửi về email freenguyenvandai2015@gmail.com

Nội dung chữ ký gồm:

1. Tên (hội,nhóm, tổ chức hay cá nhân)

2. Tỉnh/thành phố, quốc gia.

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, chính phủ Úc, Đức yêu cầu trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã lên tiếng quan ngại, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức đối với Luật sư Nguyễn Văn Đài, người vừa bị bắt về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88.

Phái đoàn EU 'thất vọng' về chính quyền VN

Ông Nguyễn Văn Đài

Đặc ủy nhân quyền Strässer tuyên bố về việc bắt giam nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam

Vũ Ngoc Yên (VNTB) Đặc ủy của chính quyền Liên Bang về Chính Sách Nhân Quyền và Trợ Giúp Nhân Đạo, Christoph Strässer đã lên tiếng về việc bắt giam nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài:

Tôi đã bị sốc khi được tin nhà bảo vệ Nhân Quyền, Luật sư và Blogger Nguyễn Văn Đài đã bị bắt giam hôm nay ở Việt Nam. Tôi nhận biết ông là một người đối thoại nhiệt thành khi gặp hồi tháng sáu ở Hà Nội, một người dấn thân cho tự do ý kiến ở đất nước ông.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Luật sư Nguyễn văn Đài bị bắt theo điều 88

Nguyễn Tường Thụy

* Chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, sáng nay 16/12/2015, vào lúc 8 giờ 30', khi Ls Đài ra khỏi nhà một lúc thì thấy quay về, đi kèm anh có khoảng 25-30 người vừa thường phục, vừa sắc phục công an. Họ đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám nhà, lục lọi, lấy đi 2 chiếc laptop, 1 máy tính bàn, 2 máy tính bảng, ổ cứng rời, nhiều USB, một số áo nhân quyền, sách truyện, thẻ ATM, sổ tiết kiệm, tiền mặt. Cuộc khám xét kết thúc vào lúc 11 giờ 30'. Họ dẫn giải Ls Nguyễn Văn Đài đi cùng những thứ thu được.

Tâm tình với Lê Đức Tùng - trưởng công an và Vũ Hồng Phương - phó an ninh Tp Phủ Lý

Ảnh Lê Đức Tùng và gia đình,

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ DÁM ĐẶT LỢI ÍCH DÂN TỘC LÊN TRÊN LỢI ÍCH CỘNG SẢN

-Nguyễn Đăng Quang- 

ĐCSVN hiện có 3,6 triệu đảng viên, chiếm khoảng gần 4% dân số Việt Nam. Trong số này có 200 đảng viên cao cấp chia nhau nắm giữ toàn bộ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ trung ương xuống tận 63 tỉnh thành trong cả 3 nhánh quyền lực quốc gia: Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp, cũng như toàn bộ các tổ chức đoàn thể, ban ngành (hay còn gọi là hệ thống chính trị) của toàn xã hội! Thủ lĩnh Đảng - người có trọng trách cao nhất - hiện là ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư, là nhân vật mà 92 triệu người dân Việt Nam không ai được cầm lá phiếu bầu lên nhưng ông vẫn nghiễm nhiên là lãnh tụ tối cao của cả nước, nắm trọn quyền lực trong tay và toàn quyền quyết định vận mệnh quốc gia và 92 triệu con dân đất Việt!

Tư pháp Việt Nam tiếp tục nhạo báng công lý

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Trong phiên tòa xử Nguyễn Viết Dũng, có một chuyện ít ai để ý. Theo nhà báo Đoan Trang thì ngay từ đầu, luật sư đã công bố một văn bản có chữ ký của 16 thành viên nhóm Vì một Hà Nội xanh, là những người tham gia cuộc tuần hành sáng chủ nhật 12/4/2015 quanh Hồ Gươm. Những người này tình nguyện đứng ra làm nhân chứng. Tất cả đều khẳng định Nguyễn Viết Dũng đã tham gia tuần hành một cách ôn hòa và lịch sự, không có bất kỳ một lời nói, thái độ hay hành vi gây rối nào.

Tuy nhiên, tòa không hề đếm xỉa đến tình tiết này và cũng không cho những người này vào tòa làm nhân chứng.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

facebooker Khanh Lam Nguyen với vụ án Nguyễn Viết Dũng

Ngày 14/12/2015, bên ngoài phiên tòa xử Nguyễn Viết Dũng, tôi gặp facebooker Khanh Lam Nguyen trong số những người đi ủng hộ Nguyễn Viết Dũng. Cô nhận ra tôi và bảo vẫn đọc các bài viết của tôi. Cô cho biết hôm nay là lần đầu tiên cô ra mắt làng dân chủ. Mở trang của cô đọc qua, thấy đây là một trang facebook đầy chất lửa. Một sự nhận thức đúng đắn về tình hình xã hội hiện nay? Một trái tim nhiệt huyết giàu yêu thương? Một tinh thần cứng cỏi? Có lẽ chưa vội khẳng định điều gì nhưng rõ ràng tôi có thiện cảm với cô gái nhỏ nhắn này. Xin giới thiệu với bạn đọc hai bài viết của cô trước và sau vụ xử Nguyễn Viết Dũng:

Nhà riêng Trưởng Công an TP Phủ Lý bị xả súng trong đêm

TPO - Đêm 14/12, trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) và gia đình đang xem tivi, bị một đối tượng đứng từ ngoài xả súng vào nhà.

Vụ nổ súng xảy ra tại khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam, ở phường Thanh Châu, thị xã Phủ Lý. Ảnh: Minh Đức

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Công an bắt cóc Nguyễn Phương Uyên

Nguyễn Phương Uyên bị bắt lên xe CA. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Vi

Nguyễn Viết Dũng ra tòa: Thực chất không phải là “gây rối trật tự công cộng”

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Chính trang phục của Nguyễn Viết Dũng đã đưa anh vào vòng lao lý

Tin nóng về Nguyễn Phương Uyên

Nguyễn Hoàng Vi vừa cho biết cách đây 45 phút:

Sáng 13/12, tại quán cafe Chiêu trên đường Nguyễn Văn Nguyễn Q1, công an đã bất ngờ ập vào quán bắt Uyen Phuong Nguyen khi cô đang cafe với bạn.

Sau đó, cô chủ quán nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn cũng bị mời lên công an làm việc.

Hiện Uyên đang bị câu lưu tại công an phường Cầu Kho, Q1, Chiêu đang bị câu lưu tại công an phường Đa Kao, Q1. Không thể liên lạc được với Phương Uyên.

Hiện chưa biết Phương Uyên bị bắt vì lý do gì.

Hành động khẩn cấp: Tù nhân lương tâm không được chữa trị trừ khi "nhận tội"

Ân xá Quốc tế, ngày 11/12/2015
Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ
Việc tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy, hiện đang thụ án tù tám năm tại Việt Nam, không được chăm sóc y tế để xử lý khối u trong tử cung, có thể coi là một hành vi tra tấn. Mặc dù cô được bác sỹ trong nhà tù chẩn đoán, và đang bị nhiều cơn đau hành hạ, nhưng lãnh đạo trại giam nói rằng cô sẽ không nhận được điều trị trừ khi cô "nhận" những tội danh đã bị cáo buộc

Hội chứng chúa chổm: Đảng đối mặt với cận cảnh ‘nhất thể hóa’ ra sao?



Ngay trước mắt là việc thực hiện phương án “nhất thể hóa cơ quan đảng và cơ quan chính quyền” - như một cách co hẹp bắt buộc quyền lực bên đảng trong thực tế, bất kể điều 4 Hiến pháp vẫn chưa hết dương dương tự đắc.

Nợ đảng

Chưa bao giờ kể từ cơn khủng hoảng giá - lương - tiền năm 1985, “gia cảnh” ngân sách của khối đảng lại “tang tóc” như vào cuối năm 2015 này.

THƯ MỜI DỰ PHIÊN TÒA CÔNG KHAI NGÀY 14/12/2015 CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN VIẾT DŨNG

Kính gửi: 

– Các nhân sĩ, tri thức, cộng đồng Việt Nam trong nước và hải ngoại, những người yêu nước, yêu chuộng Công lý và Sự thật, yêu dân chủ và tiến độ, phát triển.

– Những người quan tâm đến cái gọi là “vụ án gây rối trật tự công cộng” mà nạn nhân là Nguyễn Viết Dũng.

– Các hãng truyền thông trong nước và quốc tế.

– Các cơ quan công quyền và liên quan.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Dư âm buổi Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền tại Hà Nội.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh đọc diễn văn khai mạc. Ảnh NTT

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN ĐI MIẾN ĐIỆN: PHONG TRÀO MIẾN ĐIỆN KHÔNG CHỈ CÓ MỘT AUNG SAN SUU KYI

Vào đúng 9h sáng như mọi khi, chúng tôi lại lên xe buýt để bắt đầu cho ngày thứ 3, và cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi học hỏi tại Miến Điện. Chúng tôi bắt đầu ngày mới với buổi trao đổi cùng tổ chức 88 Generation (Thế Hệ 88). Thế Hệ 88 được thành lập bởi những người đã lãnh đạo hàng chục ngàn sinh viên xuống đường vào năm 1988 tại Miến Điện. Sự kiện xảy ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1988 này đã đi vào lịch sử Miến Điện với hơn ba ngàn sinh viên bị chế độ quân phiệt giết hại.

HỘI LUẬN BÀN TRÒN VỚI CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN MIẾN ĐIỆN VÀ QUỐC TẾ: BẦU CỬ TỰ DO CHƯA LÀ DẤU CHẤM HẾT

Vào chiều ngày thứ nhì của chuyến đi học hỏi Miến Điện, phái đoàn các anh em hoạt động dân chủ từ quốc nội và hải ngoại đã tổ chức một buổi Hội Luận Bàn Tròn tại trung tâm Phandeeyar, nơi các tổ chức Miến Điện và Quốc Tế thường có mặt để tổ chức sự kiện hay huấn luyện cho các nhà hoạt động dân chủ.

Ngoài các diễn giả đến từ 3 tổ chức nhân quyền Miến Điện và Quốc Tế là Freedom House, Fortify Rights, Equality Myanmar, buổi hội luận bàn tròn cũng có sự tham dự của các tổ chức Quốc Tế đang có mặt tại và làm việc tại Miến Điện, và đặc biệt có sự tham dự của ông Zarni, một cựu tù nhân chính trị từng bị chế độ quân phiệt cầm tù 9 năm.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Nhóm hành hung hai luật sư vì 'bắn bụi bẩn' bị khởi tố

7 người tham gia tấn công hai luật sư ngay giữa đường vì phóng ôtô làm "bắn bụi bẩn" vừa bị VKSND Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.



7 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Duy Ninh (31 tuổi), Lưu Công Thắng (34 tuổi), Đỗ Xuân Nguyên (37 tuổi), Cao Văn Huân (20 tuổi), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi), Nguyễn Gia Tú (38 tuổi). Các nghi can đều ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hóa điên sau 4 ngày bị công an bắt oan

Đang sống yên lành, anh nông dân vô tội bị công an ập vào nhà trấn áp, còng tay đưa đi vì cho rằng “có lệnh truy nã”. Sau bốn ngày, biết bắt nhầm, cơ quan chức năng vội vã trả tự do, nhưng những trận đòn khiến anh Long trở nên điên loạn tâm thần từ 15 năm qua.

tù oan, bị bắt oan, tâm thần, hóa điên

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc


Món nợ 1,7 triệu đồng và người đàn bà “chết sai”

(Người Việt) - Chỉ vì chưa đóng số tiền 1,7 triệu đồng cho các khoản thu mà một người phụ nữ tàn tật khi qua đời không được mượn xe tang, kèn trống. 



Gia đình bà Lê đang giãi bày với phóng viên về đám tang của bà. Ảnh: Lao động Thủ đô. 

Lần đầu tiên Mỹ thông báo về “chế tài TPP” đối với Việt Nam

Theo tường thuật của đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vào ngày 4/12/2015, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski, đã giải đáp một số thắc mắc trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam ở thủ đô Washington.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Washington DC. 
Hình VOA 

Thấy gì qua những lời nói của Chủ tịch nước Việt Nam?

Chủ tịch nước là ai?

Theo định nghĩa thông thường, chủ tịch nước Việt Nam là "Nguyên thủ quốc gia của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Việt Nam thay mặt nước này về đối nội và đối ngoại" - TheoWikipedia.
Với vai trò và trách nhiệm của mình, Chủ tịch nước phải là người lãnh đạo thực hiện các vấn đề phục vụ quốc kế, dân sinh, quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo cho đất nước hòa bình và ngày càng phồn vinh, người dân được ấm no và hạnh phúc.

Sợ đế quốc Đại Hán đến nỗi không dám bảo vệ biển đảo của cha ông?

“Đứng ở đây, ở góc độ của 500 năm lịch sử để nhìn về hướng Việt Nam, chúng ta sẽ rất buồn cười khi thấy có các vị giáo sư, tiến sĩ Mác-Lê bò lỏm ngỏm như còng bò trên ruộng biền miền hạ, sẽ rất buồn cười khi thấy có người lu bu ê a về Chủ nghĩa Xã hội, về “đại cục”, về “tầm cao”, buồn cười hơn nữa khi đọc dự thảo báo cáo Đại hội Đảng XII và buồn cười gấp ngàn lần hơn nữa khi thấy có kẻ sợ đế quốc Đại Hán đến nỗi không dám bảo vệ biển đảo của cha ông”.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Bầu cử ở Venezuela: Phe đối lập thắng lớn

Kết quả của cuộc bầu cử thể hiện rõ sự bác bỏ của cử tri với chính sách của chính quyền...


Người ủng hộ phe đối lập Venezuela ăn mừng chiến thắng bầu cử trên đường phố Caracas sáng sớm ngày 7/12 - Ảnh: Reuters.

Tuyên bố số 8/Hội NBĐLVN về ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ” bắn giết



Hôm nay - 10 ngày đêm quằn quại sau cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Trương Đình Bảy trên biển Trường Sa lồng lộn “tàu lạ”, các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn nín lặng đến mức không công bố được bất kỳ manh mối nào về kẻ thủ ác.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Chuyến đi tham quan học hỏi kinh nghiệm của Miến Điện

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Thắng lợi rực rỡ của phong trào dân chủ trong cuộc bầu cử tự do ở Miến Điện ngày 8/11/2015 đã mở ra cho đất nước này một cơ hội xây dựng một thể chế dân chủ. Sự kiện đã lan tỏa đến Việt nam gây hưng phấn cho giới hoạt động dân chủ khiến họ vừa phấn khởi, vừa thấy cần phải nhìn lại phong trào dân chủ ở đất nước mình.

Nắm bắt được những nỗi trăn trở của những người hoạt động dân chủ nói chung và ở quốc nội nói riêng, Đảng Việt Tân đã tổ chức một chuyến đi thăm Miến Điện nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền.

4 người hoạt động nhân quyền bị cấm xuất cảnh cùng một ngày

Thông tin mới nhất từ Ban tổ chức chuyến viếng thăm Myanmar cho biết ngoài 4 người bị chặn xuất cảnh không đi được là Nhà văn Phạm Thành, Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Nhà hoạt động Trương Văn Dũng, Lê Sỹ Bình còn có Mục sư Hoàng Hoa và Nhạc sĩ Văn Cung. Tổng cộng là 6 người.

(Nguyễn Tường Thụy blog)
==============

(Hà Nội, DL) - Cơ quan công an vừa cấm xuất cảnh 4 người hoạt động nhân quyền trong cùng ngày 6/12 khi họ đang làm thủ tục xuất cảnh bình thường ra khỏi Việt Nam.


Nhà văn Phạm Thành, một người bất đồng chính kiến ở Việt Nam vừa bị cấm xuất cảnh. 
Ảnh: FB Thành Phạm.

Đắc Nông: Sự thật về cái chết của nạn nhân Nguyễn Xuân Quyền

GNsP (03.12.2015) – Cơ quan công quyền tỉnh Đắc Nông can thiệp quá nhiều về cái chết của nạn nhân Nguyễn Xuân Quyền, 16 tuổi. Tất cả mọi hồ sơ bệnh án, kết quả giám định pháp y… của thiếu niên này đều được cơ quan công an cầm giữ, không giao về cho gia đình nạn nhân mặc dù gia đình đã yêu cầu.

Thiếu niên Nguyễn Xuân Quyền, 16 tuổi, tử vong tại trại giam huyện Cư Jút sau hai tuần bị giam, giữ trái pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị hành hung sau "Thảo luận nhân quyền"

 Luật sư Nguyễn Văn Đài, cựu tù nhân lương tâm, người vừa cáo buộc bị an ninh tấn công sau cuộc Thảo luận về Nhân quyền ở huyện Nam Đàn, Nghệ An.


Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Thông báo số #1 của Ban Tổ Chức Cuộc Gây Quỹ "CÂY MÙA XUÂN CHO LM. TNLT NGUYỄN VĂN LÝ"


  Thông báo số #1 của Ban Tổ Chức
Cuộc Gây Quỹ "CÂY MÙA XUÂN CHO LM. TNLT NGUYỄN VĂN LÝ"

Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, quý Cộng đồng người Việt Quốc gia, quý Chính Đảng, Tổ chức đấu tranh, Đoàn thể, Hội Ái hữu, và toàn thể quý Đồng Hương Việt Nam trên toàn thế giới.

Nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân đối với một vị Tu Sĩ đã dấn thân đấu tranh quyết liệt cho công cuộc dân chủ hóa đất nước trong tinh thần bất bạo động, ViDan Foundation sẽ tổ chức một cuộc gây quỹ mang tên "Cây Mùa Xuân cho Lm. TNLT Nguyễn Văn Lý", người đã bị giam cầm thêm 8 năm dài vì các nỗ lực chống độc tài, tham ô và bất công ở quê hương Việt Nam; và sắp được mãn án ngay sau Tết Nguyên đán năm Bính Thân.

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Tổng thống Thein Sein và cuộc giải thoát Myanmar khỏi vòng tay Trung Quốc



Tổng thống Myanmar Thein Sein đã có những bước “thoát ly” khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc trong con đường chính trị của ông, vì nước vì dân.

Hai tuần sau cuộc bầu cử “sang trang lịch sử” ở Myanmar, Tổng thống Myanmar sắp mãn nhiệm Thein Sein đến dự Thượng đỉnh Đông Á ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Sai phạm về tố tụng trong vụ án "Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…"

Bài này giáo sư Hoàng Xuân Phú viết ngày 5/12/2014. 


Hà Nội tiếp tục đốn hạ xà cừ cổ thụ trên đường Bưởi


Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong những ngày qua, TP.Hà Nội lại cho công nhân chặt hạ cây xà cử cổ thụ trên đường Bưởi, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

TIN LIÊN QUAN




Đến chiều 30.11, trên đoạn đường Bưởi, gần nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, đã có 3 cây xà cừ cổ thụ bị đốn hạ hoàn toàn. Hai cây đã phát sạch cành và lá đang chờ chặt.

Những chuyện "rất đặc biệt" trong buổi xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén

Đức Nguyên 



Chủ tịch xã khai nhiều tuổi hơn mẹ để nhận huân chương

Không có thành tích trong kháng chiến, ông Dũng tự khai man, nâng tuổi lớn hơn cả mẹ ruột trong hồ sơ nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Sáng 3/12, trung tá Bùi Hồng Tình (Phó phòng An ninh điều tra (PA 92, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can với Đoàn Quốc Dũng (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thái độ công dân khi đối diện quái vật

Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất nhiều điều để nghĩ. Nó có thể làm có người hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.

Tháng 11.2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ tổ quốc và đáp trả lại những kẻ đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn nhập ngũ lên đến 1.500 hồ sơ, mỗi tuần. Theo ước tính, từ đây đến năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ tổ quốc mình.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Sẽ có Tổ chức xã hội dân sự của các thầy cô giáo: Hội giáo chức Chu Văn An

Thư Ngỏ


Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi quý vị giáo chức Việt Nam 

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong ngành giáo dục thuộc nhiều lãnh vực, đã nhiều năm đứng trên bục giảng để tận tâm phục vụ việc giảng dậy con em nhiều lứa tuổi, theo phương châm đã được Quản Trọng cổ suý từ ngàn xưa: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (nghĩa là kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người).

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Khu Định Cư Mới Của “Việt cộng” Ở Quận Cam

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Lạc lõng

Phạm Đình Trọng (VNTB) Cuối tháng 11. 2015 không khí tang tóc còn đang bao trùm thủ đô nước Pháp sau vụ khủng bố đẫm máu đêm 13.11.2015 nhằm vào dân lành Paris giết chết hơn 150 dân thường. Cuối tháng 11. 2015, cả thế giới còn đang hướng về nước Pháp, hướng về Paris, chia sẻ đau buồn với người dân Pháp.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreuil, TP Montreuil, Pháp. Ảnh: TTXVN