Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Luật sư Nguyễn văn Đài bị bắt theo điều 88

Nguyễn Tường Thụy

* Chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, sáng nay 16/12/2015, vào lúc 8 giờ 30', khi Ls Đài ra khỏi nhà một lúc thì thấy quay về, đi kèm anh có khoảng 25-30 người vừa thường phục, vừa sắc phục công an. Họ đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám nhà, lục lọi, lấy đi 2 chiếc laptop, 1 máy tính bàn, 2 máy tính bảng, ổ cứng rời, nhiều USB, một số áo nhân quyền, sách truyện, thẻ ATM, sổ tiết kiệm, tiền mặt. Cuộc khám xét kết thúc vào lúc 11 giờ 30'. Họ dẫn giải Ls Nguyễn Văn Đài đi cùng những thứ thu được.


Bạn bè đến thăm gia đình Ls Đài và quang cảnh sau khi nhà anh bị khám xét. Ảnh Lee Nguyen

Công an đưa Ls Nguyễn Văn Đài về trại tạm giam B14 - Bộ Công an.

Em gái Ls Đài tình cờ lên thăm anh đúng vào lúc anh trai bị bắt cũng bị công an đưa về đồn. Anh Trương Văn Dũng đến chở Ls Đài đi cũng bị bắt. Họ đưa anh Dũng về công an phường Bách Khoa. Ở đây anh bị thu điện thoại và bị chúng xúm lại đánh rất đau. Tới 1 giờ trưa họ thả anh về, điện thoại vẫn bị giữ nhưng họ không giao cho anh biên bản.

Ngoài ra, cô Lê Thu Hà cũng bị bắt, hiện chưa rõ tin tức.



* Sau khi Ls Nguyễn Văn Đài bị bắt, báo chí nhà nước đồng loạt đăng tin. Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Ls Nguyễn Văn Đài về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (điều 88)

* Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại Thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình công chức.

Anh tốt nghiệp đại học Luật năm 1995. Năm 1999, làm thành viên đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2002 chuyển về Đoàn Luật sư Hà Nội. Năm 1997, anh tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI và tất nhiên là không trúng cử.

Năm 2003, anh thành lập Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật; đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân, có trụ sở tại số 10 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội.

Ngày 6 tháng 3 năm 2007, Ls Nguyễn Văn Đài bị bắt cùng với Ls Lê Thị Công Nhân theo điều 88 Bộ luật hình sự. Anh bị kết án 4 năm tù giam còn án cho Lê Thị Công Nhân là 3 năm.

Vợ anh là Vũ Minh Khánh, hai vợ chồng anh sống ở phòng 302, Z8, tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

* Ls Nguyễn Văn Đài hoạt động trong lĩnh vực Nhân quyền-Dân chủ. Anh dành nhiều tâm huyết và luôn trăn trở với vấn đề này. Thế nhưng hoạt động ấy không phải là tuyên truyền chống nhà nước, nếu không nói là còn hỗ trợ cho Nhà nước đem kiến thức về nhân quyền, dân chủ đến cho người dân, góp phần nâng cao dân trí.


Clip của Con đường Việt Nam


16/12/2015

NTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét