Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 30/5/2017

1. Formosa chình thức được phép vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Bất chấp sự phản đối của hàng triệu người dân miền Trung và cả nước, bất chấp thảm họa khủng khiếp mà nó đã gây ra, bất chấp mọi chuyện, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ra sức bảo vệ và cho phép Formosa hoạt động. Có 11 bộ ngành đồng ý cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Theo nhiều thông tin, cư dân, công nhân ở khu vực Formosa đã được báo động để sẵn sàng cho cuộc chạy thử nghiệm này. (Trong 11 bộ đồng ý cho Formosa, có bộ chính trị quan trọng nhất thì không thấy báo chí nói tới). https://goo.gl/oFlLYG

2. Tôm hùm chết kỷ lục, Phú Yên họp khẩn tìm giải pháp. (Đã có khoảng 600.000 con tôm hùm chết với ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 600 tỷ đồng và còn đang chết nữa. Điều đặc biệt là ban tuyên giáo vẫn chưa "cho biết" là tôm hùm chết vì loại "tảo" nào).

3. Cá voi mang thai nặng hơn 1 tấn dạt vào bờ biển Phú Yên. (Hiện vẫn chưa biết loài tảo nào là thủ phạm). https://goo.gl/uDwsG8

4. Hòa Bình: 18 người chạy thận nhân tạo bị "nghi sốc phản vệ" và có 7 người đã tử vong. (Vâng sốc phản vệ là ngôn ngữ cao siêu của y khoa, dùng để làm cho dân đen thấy sự việc ở tầm khoa học rất cao. Điều đặc biệt là 18 người cùng sốc cùng lúc và 7 người đã mất mạng. Theo "võ đoán" cá nhân: Thuốc dởm, hết hạn sử dụng; dung môi pha thuốc có vấn đề; máy móc có vấn đề.... Hiện nay Bộ công an đã vào cuộc điều tra và đã khởi tố sự việc đặc biệt nghiêm trọng này). https://goo.gl/YbeCtE

5. Tỉnh Hòa Bình tiếp tục được lên sóng với bài viết: "Thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại Hòa Bình" trên báo Tiền Phong. (Điều khó chịu là bài báo đặt tiêu đề lập lờ không thèm nói rõ là dân hay bọn phản động làm thất thoát tiền thuế hàng trăm tỷ như vậy. Nhưng khi đọc bài viết ta sẽ thấy, không phải dân làm thất thoát mà là các cơ quan đảng, nhà nước ở đây làm thất thoát. Hú hồn, làm "kẻ bình loạn" cứ tưởng bọn phản động ở quê hương Hòa Bình đốt tiền dân). https://goo.gl/dXSYVv

6. Bạc Liêu: Bắt quả tang cơ sở bơm tạp chất vào tôm. (Một câu hỏi đặt ra với dân đen bây giờ là: Ăn gì để an toàn, ăn gì để không rước bệnh tật, hoá chất vào người). https://goo.gl/jVp6tY

7. Trên PLO.vn có bài viết: "Không xử quan chức vì trường hợp đặc biệt (?!)". (Ở đất nước mà đảng và quan chức gần như đứng trên, đứng ngoài luật pháp thì chúng ta sẽ còn phải làm quen với những vụ như thế này hay các vụ : Bí thư huyện say rượu lái xe tông chết 3 người án 3 năm tù treo; hay vụ công an dùng nhục hình đánh chết người trong đồn 4 năm tù; hay các vụ chục nghìn tỷ, trăm nghìn tỷ mà chỉ rút kinh nghiệm, kỷ luật về mặt đảng hay cách các chức vụ trong quá khứ...Thể chế, chế độ của Việt Nam hiện nay nó "ưu việt" ở chỗ sự vô lý, mất nhân tính, khốn nạn tuyệt đối trở thành chân lý tuyệt đối trong bộ máy). https://goo.gl/2IavD9

8. Liên quan đến vụ lô đất kim cương ở Lào Cai được các quan chức tỉnh này xây biệt thự, biệt phủ trên đó, báo Tuổi Trẻ có bài viết: "Quan chức Lào Cai trúng đất vì trả hơn giá khởi điểm 100.000 đồng". (Giá khởi điểm được đưa ra là 10,5 triệu/m2; giá các quan chức trả là 10,6 triệu/m2. Lô đất kim cương ở Lào Cai có giá chưa bằng giá đất ở các trung tâm huyện miền núi. Và công nhận 1 điều là dân Lào Cai nghèo thật, không ai tham gia đấu giá mà để cả 6 lô đất vào tay các quan hết. Vở diễn hài này bọn phản động trên khắp đất nước đã làm hàng mấy chục năm nay nhưng dân đen phần đa vẫn tin hoặc chúng dùng nhà tù, bạo lực bắt phải tin vở hài mà chúng diễn). https://goo.gl/1eJXNQ

9. Dân Trí có bài viết: "Hot girl xứ Thanh, đại biểu sốt ruột và… “Việt kiều yêu nước”!". (Bài viết đã nêu lên hiện tượng hót gơn Quỳnh Anh, đã chạm đến một phần sự thật nhưng chưa chỉ ra cái gốc rễ vấn đề và giải pháp triệt để chống lại bọn phản động bòn rút tài nguyên, thuế má dân rồi chúng chạy ra nước ngoài. Cái gốc rễ đó mới là điều đáng nói, đáng bàn và đáng làm. Mọi biện pháp đang được thể chế độc tài làm hoặc đang cố diễn để che mắt dân đều không đem lại hiệu quả. Gốc rễ của vấn đề là đa nguyên, đa đảng, Hiến Pháp dân chủ, quân đội công an chỉ làm việc theo Hiến Pháp và không nghe đảng phái chính trị nào cả, luật pháp phải được xây dựng trên nền tảng dân chủ chủ đạo, báo chí ngôn luận phải được tự do và không bị đảng phái phản động nào chỉ đạo...). https://goo.gl/R1u4WR

10. 6/7 cán bộ huyện Đoàn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An là con ông cháu cha. (Quỳnh Lưu lại lên sóng, các cán bộ đoàn này có năng lực rất giỏi đó là gọi các cựu lãnh đạo hay lãnh đạo ở Quỳnh Lưu là bố, mẹ. Huyện đoàn Quỳnh Lưu cũng rất hăng hái xúi dại thanh niên kém hiểu biết, ít học ở địa phương này tham gia đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục trong thời gian qua). https://goo.gl/IT1ug6

11. Tờ Thanh Niên có bài: "Thiếu nghiêm túc với nữ nhân viên, giám đốc sở bị kiểm điểm". (Đồng chí Lương Minh Quyết, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN-PTNT Sóc Trăng đã vận dụng rất thành công chuyện học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức "ai đó". Có một sự khốn nạn không nhỏ khi đồng chí Lương Minh Quyết đã trù dập chồng của cô nhân viên mà Quyết định sơ múi đến tơi tả. Đồng chí Quyết đã bị kiểm điểm và vẫn còn làm Giám đốc Sở NN-PTNT, các đồng chí ở địa phương nên cẩn thận vợ mình nhé!). https://goo.gl/L48D2M

12. Câu chuyện Cuốc Hội và đặc biệt là bà Ngân CTQH vẫn đang bàn luận về chuyện luật sư phải tố cáo thân chủ vẫn đang nóng trên mạng và báo chí. (Chợt nhớ đến luật sư người Anh Loseby. Năm 1931 nếu ông này mà tố cáo thân chủ thì có lẽ ngày nay, đàn bò và đám khỉ đã không ngồi ở Quốc Hội để ma bàn luận những điều đi ngược lại thế giới văn minh. Luật sư Loseby là ai, vụ án mà ông ấy làm "thầy cãi" năm 1931 ở Hồng Kông xử tên "phản động", xâm hại an ninh nước pháp là ai, xin quý vị giấu kín cho).

13. Chuyện thăng tiến thần tốc hơn tất cả những vụ thăng tiến khác của Đỗ Hoàng Anh Khoa, con trai của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng được dư luận khá quan tâm. (Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn là người rất ủng hộ việc tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên 8000đ/lít để cứu ngân sách cho bọn phản động phá tiếp. À nhân tiện cũng nhắc luôn là đồng chí Nguyễn Cao Nhật Quân của Novaland cùng với Vũ Nhôm và nhiều đồng chí khác trong đường dây lằng nhằng bẩn bựa của tềnh báo công an nay đã sạch bóng trên báo chí và mạng xã hội. Hoang mang quá).

14. "Xôn xao chuyện đặt tượng đàn dê giữa trung tâm TP Ninh Bình" là tiêu đề bài viết trên Dân Trí. (Có gì đâu mà xôn xao, dê là con vật đem lại lợi ích rất lớn cho người dân Ninh Bình nên đặt tượng dê là hợp lý. Việc đặt tượng các con vật có ích còn ý nghĩa hơn là việc đặt tượng mấy ông "lãnh tụ" giết người như ngóe, phản phúc, tội phạm chiến tranh, tội ác diệt chủng). https://goo.gl/8lwL8m

15. Tờ Thanh Niên có bài viết: "Yêu cầu Pjico chuyển tiền bồi thường cho ngư dân". (Câu chuyện các công ty bảo hiểm của Việt Nam làm ăn bát nháo, lừa đảo thì ai cũng có thể kiểm nghiệm trong thời học sinh, sinh viên hay trong đời sống hàng ngày khi mua bảo hiểm cho xe máy, ô tô. Bảo hiểm bắt buộc phải mua nhưng khi có chuyện thì các công ty bảo hiểm nhà nước thường tạo ra các rào cản, làm khó, hành về thủ tục để cho nạn nhân không thể lấy được tiền). https://goo.gl/GuG00d

16.Vẫn là Thanh Niên với bài viết: "Có thể thu hàng nghìn tỉ từ tiền đấu giá biển số xe?". (Khổ Quốc hội không bàn được việc lớn như: Đất đai biển đảo bị Tàu xâm chiếm; Trung Cộng xây dựng phi pháp trên chủ quyền biển đảo hay những chuyện quốc kế dân sinh như giải quyết thảm họa Formosa; viết lại Hiến Pháp để loại bỏ Hiến Pháp phản động hiện tại.... mà chỉ chăm chăm vào việc biển số xe, số nhà, lo bòn rút để kiếm tiền cho ngân sách. Sự đói ăn, thiếu thuốc của con nghiện đã không thể che dấu nữa rồi). https://goo.gl/gOM8zD

17. VOV: "Phạm Hương đeo khăn rằn, thân thiện ẵm bồng trẻ em Kenya". (Em hoa hậu này rảnh háng ghê, dân chết, biển chết vì Formosa, hàng triệu người lay lắt vì Formosa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm đã trở thành vấn nạn đã đe dọa sự tồn tại hàng triệu gia đình Việt thì em không lên tiếng, em lại sang Kenya để ẵm bồng trẻ con, lên tiếng bảo vệ voi để lòe tiên hạ. Cái đài của đảng cũng đã xàm xí, rảnh háng và khốn nạn không kém bọn đĩ điếm khi viết bài tung hô ca ngợi như đúng rồi. Hết thuốc chữa). https://goo.gl/zIhFhu

18. Sau bữa ăn đêm, 37 công nhân Công ty TNHH LG Display Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu. (Không biết do tảo hay do "sốc phản vệ thức ăn" đây?). https://goo.gl/XOoRMp

19. Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến: "Đề nghị cấm đưa đơn tố cáo lên mạng xã hội". (Có vẻ các quan chức rất sợ mạng xã hội nên tìm mọi cách để bóp nghẹt không gian mở duy nhất của dân chúng. Sao lại sợ đưa lên mạng hả ông Chiến? Tưởng chỉ có có bọn ma cô, tội phạm, giết người, bọn trộm cắp mới sợ mạng xã hội, sợ sự thật bị phơi bày ra thôi chứ? Với những cái đầu chứ đầy rác như ông, như bà Thị Xuân đại tá công an hay như bà Thủy, bà Ngân ở Quốc Hội thì người dân và công luận đã biết cái đất nước này được điều hành bởi những người như thế nào rồi). https://goo.gl/n4ongb

20. BBC đưa tin: "Đài Loan phá vỡ vụ trẻ Việt nhập cư lậu". (Thời đại rực rỡ đến thế là cùng. Một điều lạ là chưa thấy công dân các nước khác nhập cư lậu vào Việt Nam mà chỉ thấy người dân đất nước này tháo chạy và tìm mọi cách nhập cư lậu vào nước khác. Tại sao ai cũng muốn chạy thoát khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa như vậy nhỉ?). https://goo.gl/DgDRVk

21. Hôm nay 2 nghi phạm, trong đó có Đoàn Thị Hương mang quốc tịch Việt Nam,nghi ám sát anh trai Kim Nam của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Ủn sẽ ra tòa tại Malaysia.

22. Liên quan đến chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có nhiều chuyện đáng bàn:

- Trước hết là quà tặng: Đó là cái đèn dầu (còn gọi là đèn Hoa Kỳ) làm từ gốm sứ. (Món quà này đang nhận rất nhiều lời dị nghị và đang là trò cười cho cộng đồng mạng. Theo các thông tin thì món quà này là tư vấn, cố vấn của ĐBQH, nhà sử học Dương Trung Quốc. Có lẽ ai đó mới "chơi" thủ tướng, làm mất mặt Thủ tướng trước bọn đầu sỏ đế quốc).

- Ông Phúc một mình xuống sân bay ở Mỹ mà không có quan chức nào phía Mỹ ra đón tiếp. Một số hình ảnh còn làm cộng đồng nghi ngờ cho rằng ông Phúc bước xuống máy bay trong một nhà kho.

- Báo chí nhà nước Việt Nam cũng có đưa tin nhưng chỉ là các cuộc gặp của ông Phúc với các cơ quan lãnh sự Việt Nam hay phái đoàn của Việt Nam tại LHQ.

- BBC có bài: "Kinh tế Việt Nam chưa là ưu tiên cho Trump?". https://goo.gl/wKwFLn

- Cũng BBC tiết lộ cho chúng ta biết, ông Trump sẽ chỉ tiếp ông Phúc trong vòng 30 phút với bài viết: "30 phút quan trọng của Thủ tướng Việt Nam ở Nhà Trắng". https://goo.gl/w3zFoq

(Các hình ảnh về lễ đón ông Phúc hay món "quà tặng" xin xem ở trong ảnh cuối bản tin. Cá nhân người bình loạn có cảm giác chuyến đi của Thủ tướng như kiểu đi xin xỏ, ăn mày vậy sang đó mà cô đơn, buồn hiu chủ nhà không ai thèm tiếp chuyện. Cảm giác này cũng có phần từ sự hời hợt của báo chí lề đảng với sự kiện này, không đưa tin dồn dập, giọng điệu đây vẻ "đĩ thõa" của kẻ chiếu dưới khi được ngồi ngang hàng với các ông lớn như mọi khi hay trong quá khứ các cuộc thăm viếng của các quan chức cấp cao sang bên giãy chết).

23. 5 tháng, Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD. https://goo.gl/Az7unJ

24. Trên Infonet.vn có bài: "Bộ VH, TT & DL nói gì về việc các nhà khoa học bị gạt khỏi tọa đàm về Sơn Trà!". (Tọa đàm này có lẽchủ yếu để bàn chuyện ăn chia,không ai cần nhà khoa học trong vấn đề này. Mao nói quả không sai: Trí thức như cục phân). https://goo.gl/41Ynl0

25. Vietnamnet có bài: "Quy hoạch Sơn Trà: Tìm tiếng nói chung". (Tiếng nói chung của những ai với ai? Đằng nào cũng phá thì bàn nhau phá nhanh nhanh đi chứ kéo dài ra lai lắm ông, lắm phe nhảy vào đòi chia phần là mệt lắm đấy). https://goo.gl/FQnGAA

26. Chánh văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan: "Hàng loạt cán bộ sai phạm đất tại TP HCM chưa đến mức kỷ luật" :v . (Hãy nhớ giật mũ bạn đi tù, trộm 2 cái bánh mỳ đi tù... Ở đây là chưa đến mức kỷ luật chứ không dám nói đến khởi tố. Tất nhiên vở bi hài kịch này được diễn đi diễn lại cho dân xem suốt ngày mấy chục năm qua rồi). https://goo.gl/vAqukS

27. Vneconomy có bài viết: "Ray đường sắt Cát Linh - Hà Đông gỉ sét do... thời tiết". Đây là khẳng định của Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) về "sự cố" ray đường sắt chưa chạy đã gỉ sét. (Nhân tiện cũng nhắc lại một số lý do được bọn phản động tàn phá đất nước hay dùng: Tàu cá vỏ thép mới đóng xong hỏng do...nước biển mặn; Các con đường vừa xây xong đã hỏng hóc, lún, vỡ nứt, xuống cấp do...thời tiết, do mưa; Đất nước không thể ngóc đầu lên va ngày càng tụt hậu: Do chiến tranh, do Mỹ cấm vận do điêu kiện thiên nhiên...Và còn rất nhiều cái do khác được bọn phản động đem ra để mị dân, lừa dối những người dân kém hiểu biết, ít học nhằm giải thích cho sự ngu dốt, tham lam chỉ biết ăn và phá. Bọn phản động thật sự rất khốn nạn). https://goo.gl/G0sut3

28. ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định): "Để nợ cho con cháu thì cũng phải để lại những dự án chất lượng" :v . (Vậy là di sản mà các đỉnh cao trí tuệ để lại cho con cháu sẽ chỉ toàn nợ. Đó là sự thật mà bấy lâu nay bọn đỉnh cao cố giấu diếm. Sẽ chỉ có nợ được để lại thôi, các dự án công trình mà các ông dựng lên có cái nào ra hồn đâu, có cái gì sử dụng được quá 3-5 năm đâu? Có dự án nào mà không công nghệ Tàu, không xuống cấp hỏng hóc khi chưa kịp hoạt động, chưa kịp sinh lợi đâu? Vấn đề ở đây ngoài công nghệ còn có sự bòn rút khủng khiếp từ thế hệ đỉnh cao các ông. Thứ mà các ông để lại cho con cháu sẽ là nợ ngập đầu và đống rác rưởi, phế thải không hơn không kém). https://goo.gl/AQKbOv

29. Theo Vnexpress.net: "Tàu vỏ thép liên tục hỏng, ngư dân thua lỗ nặng". (Xin miễn bình loạn về tin này để tránh văng tục ạ). https://goo.gl/L9S2h0

30. Thanh Niên: "Hình ảnh mới nhất về công trình khổng lồ Trung Quốc xây trái phép trên đá Châu Viên". (Tờ báo này đặt tiêu đề cũng rất dễ gây hiểu nhầm, chỉ cần thêm vào tiêu đề "của Việt Nam" là người đọc sẽ nghĩ khác. Trung Cộng nó xây trên đảo của Việt Nam, nhưng ai lên tiếng phản đối, lên tiếng chống Tàu là bị quy ngay và tội phản động và sẽ bị bắt bỏ tù. Cho nên, bọn phản động bán nước hại dân là bọn đang ngày đêm đồng chí hảo hữu với Tàu, đang canh me bỏ tù những người chống Tàu, đang đánh đập đàn áp chính người dân yêu nước. Đó là bọn phản động thật sự, bọn phá hoại thật sự, bọn làm đất nước tan hoang kiệt quệ thật sự). https://goo.gl/Z002Ej







1 nhận xét:

  1. Rùm beng chuyên cơ chở cả một bầu đoàn cấp cao chót vót thủ tướng chánh phủ cộng hòa xã hội chủ nghia chính thức vượt đại dương đi kỉ niệm bốn chục năm gia nhập Liên hợp quóc, tiện thể được với tới Nhà trắng , bắt tay kì quặc Trăm . Chẳng thế, khi tới New York có ma Mĩ nào thèm ra đón. Chẳng thế không phải triêu kiến thiên tử Tàu trước khi tới Mĩ như các tổng bí tho, chủ tịch nước,, trước
    Để xứng chuyên đi, thủ tường ngọeo đầu làm quà cho Trăm... chiếc đèn Hoa Kì theo tơ vấn của nhà sử học nghị sĩ Dương Tàu với ý tưởng tạ ơn Hoa Kì văn minh hóa đất nước này bằng cây đèn dâu lửa Mĩ thay cho cái đèn bấc dầu lạc khói và khét mù . Trời, còn ý nghia nào hơn tặng quà tổng thống Mi cây đèn đền mang tên Hoa Kì.

    Trả lờiXóa