Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Hoạt động của Đoàn nạn nhân vụ Lấp Vò 11/2/2014 tại Hà Nội trong hai ngày19 và 20/3/2014

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3/2014:






Đại diện Đại Sứ quán Mỹ, New Zealand và Liên Minh Châu Âu gặp gỡ bà con Hoà Hảo (những người bị Công an Lấp Vò, Đồng Tháp bắt giữ hôm 11.2 cùng chị Bùi Thị Minh Hằng) và người ủng hộ Bùi Hằng tại Hà Nội. Có sự quan sát của phóng viên nước ngoài







Dòng Chúa cứu thế thái hà mời đoàn phật giáo hòa hảo dự thánh lễ nhân đoàn ra hà nội:


Đoàn tham quan hồ hoàn kiếm, đến tượng đài Lý Thái Tổ:



Hình ảnh: Lê Thị Phương Anh, Trương Văn Dũng

4 nhận xét:

  1. Nặc danh21/3/14 6:52 SA

    OK ! ký giả các hãng truyền thông lớn, và sứ quán Mỹ, Đức . . .. và dân oan. . .
    Những kẻ cướp quyền của Dân, đang tự dương tự đắc quyền lực -tình -tiền- rượu - gái .. . còn chút tính người thì hãy đâm đầu vào .. .két sắt mà chết đi !!! chỉ có loại thú vật thì mới trơ tráo trước những khốn nạn như thế này .

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21/3/14 8:57 SA

    Trong cuộc sống, cái thiện luôn có bổn phận không để cái ác lộng hành.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh21/3/14 8:28 CH

    Mọi người hãy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của các con chị Bùi Hằng xuống đường vào chủ nhật 23.3, yêu cầu nhà cầm quyền cho các cháu được gặp mẹ bị bắt trái phép hơn một tháng qua tại huyện Lấp Vò và thả vô điều kiện Bùi Hằng!

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22/3/14 6:04 SA

    Bà Hằng mà chết là có chuyện lớn!

    Trả lờiXóa