Dưới sự bảo vệ của tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư Việt Nam, tàu đánh cá của ngư dân ta vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực này. Ảnh: Công Định - Hữu Trung/ Phóng viên TTXVN

Tàu Kiểm ngư Việt Nam theo nhóm đồng loạt cơ động, kiên trì đấu tranh, tiến vào gần và áp sát giàn khoan Hải Dương-981(Haiyang Shiyou 981) ở khoảng cách 5,5-6,5 hải lý và có lúc đã áp sát giàn khoan ở khoảng cách 3,7 hải lý để thực hiện công tác tuyên truyền yêu cầu phía Trung Quốc rút toàn bộ tàu và giàn khoan ra khỏi khu vực chủ quyền của Việt Nam.

Đó là thông tin mới cập nhật của Cục Kiểm Ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chiều ngày hôm nay (24/5).

Theo đó, Cục Kiểm ngư cho biết, các tàu chấp pháp của lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam vẫn quyết liệt đấu tranh, củng cố duy trì lực lượng, duy trì cường độ để tiếp cận khu vực giàn khoan gần hơn nhằm thực hiện công tác tuyên truyền yêu cầu phía Trung Quốc rút toàn bộ tàu và giàn khoan ra khỏi khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam.

Thông tin về diễn biến thực địa tại hiện trường, Cục này nêu rõ, tàu của Trung Quốc đã phản ứng mạnh và nguy hiểm hơn khi ta tiến sâu vào khu vực giàn khoan.

Cụ thể, theo ghi nhận của các lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam, trong ngày hôm nay (24/5), tàu Hải cảnh, Hải giảm, tàu kéo, tàu vỏ sắt của Trung Quốc phản ứng mạnh, quyết liệt, tăng tốc độ ngăn cản và tăng phạm vi ngăn cản hơn những ngày trước (ngăn cản ngay ở phạm vi cách giàn khoan 10-12 hải lý).

Cục Kiểm Ngư cho biết, phía Trung Quốc bố trí tàu kéo, tàu cá vỏ sắt đâm va, phun nước nhằm chia cắt, cản phá đội hình tàu Việt Nam làm 8 tàu chấp pháp của Việt Nam bị hỏng trang thiết bị nghe nhìn ăngten, phần vỏ bị móp méo và có thêm 3 kiểm ngư viên bị thương nhẹ.

Đáng chú ý, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã được đưa ra cách xa giàn khoan, neo ở phía Đông Nam đảo Tri Tôn và được ẩn giấu kỹ hơn trước.

Về lực lượng, phía Việt Nam vẫn duy trì số lượng tàu như những ngày qua; tuy nhiên, phía Trung Quốc ngày hôm nay (24/5) lại tiếp tục gia tăng thêm 5 tàu mới và tại hiện trường thực địa có 127 tàu, bao gồm 44 tàu Hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá, 1 tàu chiến.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc huy động 4 máy bay, bay nhiều vòng trên khu vực lực lượng tàu Việt Nam hoạt động ở tầm cao 300-500m.

Trước diễn biến tình hình đang có nhiều biến động và tiếp tục căng thẳng, Cục Kiểm Ngư Việt Nam chia sẻ, các kiểm ngư viên vẫn kiên quyết đấu tranh, củng cố duy trì lực lượng, duy trì cường độ để tiếp cận giàn khoan gần hơn thực hiện công tác tuyên truyền. Theo đó, tinh thần các kiểm ngư viên và thuyền viên tàu kiểm ngư vẫn rất tốt và hăng hái thực hiện nhiệm vụ.

Về tình hình của bà con ngư dân tại khu vực này, dưới sự hỗ trợ, bảo vệ của lực lượng kiểm ngư, bà con vẫn an toàn và yên tâm bám biển sản xuất đồng thời kiên trì giữ vừng ngư trường truyền thống của ngư dân./.

Nguồn: Vietnam+