Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

ĐỘI TRƯỞNG CSGT 'XIN TIỀN' CẤT NHÀ CHO MẸ VỢ CỦA BẠN

Bài đã gỡ nhưng trang tccl.info kịp đăng lại

Ảnh minh họa: ST.


Ngoài xử lý kỷ luật, vị Đội trưởng còn bị điều chuyển công tác vì đã có hành vi đánh bài ăn tiền, lập quỹ trái phép, nhắn tin xin tiền. 

Nguồn tin báo Người Lao Động ngày 17-11 cho biết Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo trưởng Công an huyện Tân Phú Đông xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ công an huyện này. Trong đó, ngoài việc xử lý kỷ luật, Đội trưởng CSGT Phùng Thanh Tâm còn bị điều chuyển công tác khác vì đã có hành vi đánh bài ăn tiền, lập quỹ trái phép, nhắn tin xin tiền các cá nhân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, 5 cán bộ công an khác của huyện này cũng bị đề nghị kỷ luật là Nguyễn Nhật Linh (Đội CSĐT), Trần Viết Trọng, Nguyễn Văn Mậu (Chiến sỹ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp), Lê Minh Cường và Nguyễn Văn Cược (Đội CSGT).

Theo kết luận thanh tra, xuất phát từ việc Đội trưởng CSGT huyện Tân Phú Đông Phùng Thanh Tâm bị tố cáo thường xuyên đánh bài ăn tiền tại nhà nghỉ công an, nhắn tin xin tiền cá nhân, doanh nghiệp và lập quỹ trái phép, Ban giám đốc đã thành lập đoàn thanh tra.

Ảnh minh họa: ST.

Kết luận thanh tra cho thấy ba nội dung tố cáo trên là có cơ sở. Theo đó, ông Tâm bị tố cáo đánh bài ăn tiền với số tiền ăn thua hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, thanh tra chỉ có cơ sở kết luận số tiền đánh bài chỉ vài trăm ngàn đồng.

Thanh tra còn kết luận ngoài việc đánh bài ăn tiền, ông Tâm còn có hành vi nhắn tin xin tiền người khác để cất nhà cho mẹ vợ của… người bạn. Cụ thể, tháng 5-2014, ông Nguyễn Hồng Phước nhờ ông Tâm “vận động” mạnh thường quân xin tiền sửa nhà giúp cho mẹ vợ ông Phước là bà Phạm Thị Châu. Ông Tâm nhận lời và nhắn tin vào số máy chị Phạm Thị Ôi (mua bán tôm, có xe ô tô) và Trần Thị Em (chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, có xe ô tô) với nội dung “Có bà già ở gần nhà em, thấy bà cũng khổ, có tiền ủng hộ cho bà vài triệu sửa nhà”. Sau đó, chị Ôi và chị Em cùng một người đàn ông tên Ngọc cho Tâm 5 triệu đồng. Sau khi bị tố cáo, ông Tâm đã trả lại số tiền này.

Cũng theo kết luận thanh tra, ông Tâm còn nhận 17 hộp bánh trung thu và 1 triệu đồng tiền bồi dưỡng hàng tháng cho Đội CSGT của một nhà xe thường lưu thông trên tuyến đường của huyện. Kết luận thanh tra còn nêu rõ, khoảng tháng 2-2014, Đặng Văn Vũ (thầu xây dựng xã Phú Thạnh) có gợi ý bồi dưỡng cho Đội CSGT 2 triệu đồng/tháng. Ông Vũ đã gửi trực tiếp đưa cho ông Tâm 3 tháng là 6 triệu đồng, hai lần tại nhà trọ của ông Tâm 4 triệu đồng. Lần khác vào tháng 7-2013, ông Vũ mang tiền đến Đội CSGT gặp một người tên Sơn nhưng Sơn không nhận nên ông Vũ đi về. Khoảng 10 phút sau, Sơn điện thoại cho ông Vũ quay lại gửi cho một chỉ huy.

T.An


Nguồn tccl.info


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét