Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Vũng Tàu: Cá chết, người dân biểu tình

GNsP (13.10.2016) – Ngư dân sống tại Vũng Tàu đem cá ra đường quốc lộ, biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền xử lý ô nhiễm nguồn nước đã gây thiệt hại cá chết cho các hộ ngư dân ở đây.

Sáng ngày 13.10.2016, vào lúc 10 giờ 30, nhiều bà con ngư dân đã đồng loạt đưa cá chết nuôi ở lồng bè, đổ đầy trên quốc lộ 51 ở khu vực ngã ba Long Sơn với mục đích yêu cầu nhà cầm quyền xử lý ô nhiễm môi trường đã gây thiệt hại cho ngư dân nơi đây.

Thông tin trên được ông Huỳnh Công Thuận loan tin. Ông Thuận cho biết: “Bà con ngư dân nuôi trồng thủy sản đưa cá chết ra Quốc lộ để phản đối chính quyền vì trong hơn 5 năm thì năm nào cá cũng bị chết vì ô nhiễm gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người ngư dân.”

Qua những hình ảnh ông cung cấp cho thấy, công an bao vây ở khu vực ngã ba Long Sơn, họ ngăn chặn không cho ai vào từ trạm thu phí T3 trên QL 51, khi có xe chạy tới công an bắt quay đầu xe.”




Ảnh: Huỳnh Công Thuận

Khoảng vài ngày gần đây, hiện tưởng cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và lại có dấu hiệu chết trở lại, cá chết lần này chủ yếu là cá bớp. Hầu hết số cá chết đều ở các hộ nuôi ở tiểu khu 1,2,3,4,5.

Hiện tượng cá chết trên sông Chà Và bắt đầu xuất hiện từ năm 2012, qua nhiều lần kiểm tra bà con ngư dân đã xác định được nguyên nhân là do 14 doanh nghiệp chế biến hải sản ở xã Tân Hải (H.Tân Thành) xả nước thải ô nhiễm ra sông Chà Và làm cá nuôi chết hàng loạt.

Vào tháng 5/2016, 33 hộ dân hộ ngư dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và đã nộp đơn kiện 14 doanh nghiệp chế biến hải sản trên ra TAND TP.Vũng Tàu, tuy nhiên vào ngày 22.6.2016, TAND TP.Vũng Tàu đã tổ chứcbuổi làm việc hòa giải giữa bị đơn là 14 doanh nghiệp chế biến hải sản tại xã Tân Hải với nguyên đơn là 33 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và. Buổi làm việc được báo ThanhNiên đưa tin và cho biết kết quả bất thành, 14 doanh nghiệp nhất quyết chỉ hỗ trợ cho người dân chứ không chịu bồi thường thiệt hại.

14 doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải bị kiện, gồm: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trọng Đức, DNTN Tân Thành, DNTN chế biến bột cá Phúc Lộc, DNTN Đông Hải, DNTN Trung Sơn, DNTN Thương Thương, DNTN Đại Quang, DNTN Gia Hòa, DNTN Mỹ Sương, Công ty TNHH Hòa Thắng, Công ty TNHH Phước An, Công ty TNHH Nghê Huỳnh, Chi nhánh DNTN Thành Đạt.

Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và, tại Long Sơn (TP.Vũng Tàu) là 64,8 ha với tổng số lồng nuôi được là 5.827 lồng. Hiện tượng cá chết do nguồn nước bị xả thải gây ô nhiễm đã làm các hộ dân thiệt hại hàng chục ngàn tỉ đồng tính từ năm 2012.

Hoàng Phi

Ảnh: Huỳnh Công Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét