Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

MẤY LỜI VỚI NGUYỄN ĐẮC KIÊN

Thôi thì về, rau cháo nuôi nhau
Sống thanh thản dẫu thêm phần cơ cực
Từ nay khỏi loay hoay ngòi bút
Giả thờ ơ trước số phận con người.

Tôi hiểu Kiên, sống không thể buông xuôi
Vẫn biết trước tai ương rồi sẽ tới
Vẫn biết trước sẽ gặp nhiều rắc rối
Sẽ còn nhiều gian khó lẫn nguy nan.

Kiên sẵn sàng đối mặt, hiên ngang
Không chịu cúi, sống cuộc đời an phận
Trước cái xấu không cam lòng chấp nhận
Có hạnh phúc nào không trả giá đâu Kiên.

Có điều gì từ Tổ quốc rất thiêng liêng
Nghe như thể đất trời rung chuyển
Tôi đã thấy tương lai đang gần đến
Dân tộc này phải được sống, Kiên ơi.

27/2/2013

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

16 nhận xét:

  1. Bài thơ khá cảm động. Biết đâu, "thời thế tạo Anh hùng", sống trong nỗi uất ức mà chưa làm gì được, tức khí lại có nhiều tuyệt tác thi ca ra đời cũng nên, bác Thụy nhẩy!
    Qua bài thơ này, em nhận xét như sau: trong bác Thụy là 2 con người: một con người bản lĩnh, bất khuất và một con người yếu mềm, mong manh, "dễ vỡ"!
    Thấy bác và em khá giống nhau.
    Kính chúc bác và gia đình an khang, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh28/2/13 9:41 SA

    Bài thơ rất hay.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh28/2/13 9:56 SA

    Chỉ mong có đủ tiền mua đất, làm vài con đường, cho đặt tên: Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đức Kiên, Bọ Vinh, Bọ Lập, HNC, NTT, TMH.......
    Cầu mong ơn trên cho con trúng số độc đắc để con làm điều này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/3/13 6:27 SA

      Không phải Đức mà là Đắc. Đắc Kiên mới là người hùng dám nói dám làm.

      Tham nhũng sẽ không phải quốc nạn nếu mọi người giống như anh, biết quyền căn bản của một con người và quyền căn bản của một công dân.

      Xóa
  4. Hay quá bác ơi!
    Ước gì bác tập hợp được những bài thơ như thế này của bác cũng như các bạn hữu để in bác nhỉ? Tôi thích nhưng vần thơ từ tấm lòng đến tấm lòng.

    Trả lờiXóa
  5. Kính mời anh Thụy và mọi người tham khảo bài phân tích: "SA THẢI NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN CÓ VI PHẠM LUẬT LAO ĐỘNG?" tại blog Huỳnh Ngọc Chênh:

    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/02/sa-thai-nha-bao-nguyen-uc-kien-la-vi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/2/13 2:04 CH

      Bài thư rất hay rất cãm động khóc cho một người đang khóc vì cái ý nghỉa tự do dân chủ thực sự mà các nhà lảnh đạo VN quay lưng. Nhưng các ông quên rằng nhà nước là do dân mà ra , giới lảnh đạo là con em của nhân dân, ý dân là ý trời. Các ông nên xem lai lịch sử như Romania lúc đó có quay lại thì muộn mất rồi

      Xóa
  6. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa cảnh cáo không được “chống phá Đảng, Nhà nước” trong quá trình góp ý Dự thảo Hiến pháp.

    Ông Hùng là lãnh đạo chóp bu thứ hai, sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi ngăn chặn “lợi dụng” để “phá hoại” trong vấn đề Hiến pháp.

    Phát biểu với các lãnh đạo thành phố Hà Nội sáng 27/2, Chủ tịch Quốc hội nói “tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng, nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn.

    “Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của Quốc hội.

    “Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh, là không được,” ông Hùng nhấn mạnh.

    (Video Clip) Phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu phút thứ 8:

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6o7ecJf0cno#!

    Bản tin thời sự tối 27/2 của VTV cũng dành nhiều thời gian cho chủ đề “không thể phi chính trị hóa quân đội".

    Xướng ngôn viên VTV nói gần đây có luồng dư luận rằng “quân đội không cần trung thành với Đảng”.

    Đây là “những luận điểm mang màu sắc diễn biến hòa bình”, VTV phê phán.

    Trong chương trình, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nói “quân đội do Đảng sinh ra để bảo đảm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/3/13 6:48 SA

      cac bac ah do la loi noi cua nhung con qui doi lot nguoi chung co hieu gi noi kho cua nhan dan khi phai song trong thoi diem nay dau thoi suy thoai.chung duoc bong loc lam mu mat chung khong con nghe con noi duoc tieng con nguoi .

      Xóa
  7. Nặc danh2/3/13 1:13 SA

    Dung phe binh nhieu qua ma hay khen ho thi ho moi chet nhanh 1ti cho nhan nho. Cac bac nhe !

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh3/3/13 9:46 SA

    TÔI Chán chiến tranh và bạo loạn lắm rồi . Tại sao các ông không chọn con đường đấu tranh làm cho chính quyền và đảng CS TRONG SẠCH ? Mà các ông chọn con đường đẩy nhân dân vào vòng bạo lực chết chóc như thái lan .... . Thiết nghĩ các ông cũng chỉ là kẻ đầu cơ chính trị mà thôi ! Mà các ông cũng đừng có nói đại diện cho 85 triệu đồng bào VN nhé . Đại diện cho những người muốn thay đổi XH còn được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai hô hào bạo lực ở đây hở bạn? Bạn cần biết, nếu hô hào bạo lực thì nhà cầm quyền bắt bỏ tù ngay tắp lự không đến lượt bạn phê phán đâu.
      Ai đầu cơ chính trị ở đây?
      Từ nay, tôi sẽ xóa những comment nói năng hồ đồ kiểu như thế này

      Xóa
    2. Không ai hô hào chiến tranh và bạo lực. Chúng tôi đang cố gắng làm cho những người lãnh đạo hiểu ra vấn đề. Hơn ai hết chúng tôi cũng muốn chính quyền và đảng CS trong sạch lắm chứ. Nhưng chính họ đã thối rữa trong đáy bùn đen làm sao mà sạch nổi, trừ khi hốt hết vứt xuống cống thôi.

      Xóa
    3. Ông biết làm cách nào cho bọn đảng viên cộng sản việt nam "trong sạch" không? - Vào Hỏa diệm sơn!!!

      Xóa
  9. thuong dan Viet Nam5/3/13 4:49 CH

    Dat nuoc chung ta da qua dau kho vi chien tranh va ngheo doi... nhung chung ta phai khang dinh mot dieu la nguoi Viet Nam chung ta khong thuoc loai thap hen va lu lan nhu ong TBT Phu Trong da mat sat. Toi cung khong coi thuong ong Trong cung nhu cac ong do dang CSVN dat ra de cai tri dan Viet Nam nhung toi muon de nghi cac ong nen de toan dan lua chon cac ong thu mot lan xem sao... xin danh chu x vao truoc lua chon
    1. Ong TBT Nguyen Phu Trong-xin lua chon __Trong Lu' __Trong Vua
    2. Ong TT Nguyen Tan Dung-xin lua chon __Dung Y ta __Dung thu tuong
    Ca nhan toi chon Trong Lu va Dung y ta.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh27/6/13 3:39 CH

    bài này chắc chắn sẽ vào chương trình văn học cho thế hệ trẻ mai sau, giống như thơ Tố Hữu những năm giữa TK 20.

    Trả lờiXóa