Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

VNTB - TNLT sẽ được trả tự do số lượng lớn vào dịp đặc xá Quốc khánh (2.9.2015)?

Thái Hòa (VNTB) TNLT Việt Nam sẽ được trả tự do số lượng lớn trong dịp đặc xá Quốc khánh tới đây (2.9.1945), như là một biểu hiện cho thấy "thiện ý" của chính quyền Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ, và những cam kết của Hà Nội khi đàm phán TPP?

Như tin được đăng tải trên VNTB vào ngày 2.8.2015 về sự kiện, TNLT Việt Nam sẽ được thả tự do hết theo các cột mốc: vào đầu tháng 9/2015; cuối năm 2015 và cuối tháng 4/2016.

Mới đây, dấu hiệu chắc chắn về sự kiện này tiếp tục được củng cố, trang Machsongmedia tiếp tục đưa tin về việc, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có thư phúc đáp TNS Bill Cassidy, xác định là Ngoại Trưởng John Kerry đã đưa ra yêu cầu trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam, trong buổi họp ngày 7.8.2015 với giới lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội.

"Tôi mong ông [Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ] đòi thả ngay lập tức và vô điều kiện trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng và tất cả các tù nhân lương tâm khác (ít được biết đến, nhưng không kém phần quan trọng] đang ở sau song sắt vì bảo vệ quyền lợi cơ bản cho bản thân họ, và cho đồng bào của họ." 

Trước đó, TNS Bill Cassidy đã gửi thư đến ông John Kerry, mong ông Bộ trưởng ngoại giao Mỹ sẽ "hướng sự chú ý đến hoàn cảnh của tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam trong chuyến thăm của mình."

Sở dĩ phải có sự chú ý đến các TNLT tại Việt Nam, vì trong tháng 12.2012, "Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos đã phát động dự án "Bảo vệ tự do" [...]", mục tiêu chính của dự án này là đòi tự do cho các TNLT. Và việc, Việt Nam nằm trong danh sách dự án được xem là một dấu hiệu "cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng giữa các thành viên Quốc hội [Mỹ] đối với số lượng lớn các nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ trong các nhà tù Việt Nam.", bức thư cho biết. 

Bức thư cũng nhắc lại về sự kiện TPP, trong đó Việt Nam là thành viên đàm phán.Và cho rằng, trong khi "Tổng thống Obama tái khẳng định Việt Nam phải tôn trọng đầy đủ quyền tự do của người lao động trong việc thành lập công đoàn độc lập để tham gia vào TPP" thì "Trớ trêu thay, các nhà hoạt động lao động như ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn còn bị giam cho các chiến dịch ôn hòa của họ nhằm bảo vệ người lao động."

Sự lo ngại này của TNS Bill Cassidy cũng thông qua trường hợp của Cha Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, Mục sư Dương Kim Khải, ông Nguyễn Văn Minh, bà Bùi Thị Minh Hằng... 

Do vậy, "thả tự do ngay lập tức sẽ là một dấu hiệu tích cực mà chính phủ Việt Nam cho thấy sự tuân thủ các quy định về quyền lao động như nó đàm phán TPP với Mỹ và các nước văn minh khác." 

Trong một tin tức có liên quan, vào ngày 20.7, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an Việt Nam cho biết đợt đặc xá năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015), sẽ có số lượng người được đặc xá, tha tù trước thời hạn lớn nhất từ trước đến nay, với 18.000 trường hợp được trình đề nghị Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương xem xét trước khi trình Chủ tịch nước xét duyệt, ra quyết định.

Cũng trước chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng John Kerry trong tháng 8 vừa qua, Ông Christophe Deloire, người đứng đầu Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cũng gửi lá thư đến Ngoại trưởng Mỹ, yêu cầu ông phải đặt vấn đề với Việt Nam trong tôn trọng quyền tự do ngôn luận và báo chí, và tự do thông tin. Trên cơ sở đó, ngoài việc yêu cầu về tự do thông tin và bãi bỏ Điều 88, 79, 258 trong Bộ luật hình sự, ông Christophe Deloire còn muốn Bộ trưởng ngoại giao Mỹ phải đặt vấn đề với nhà cầm quyền Việt Nam về việc, "thả tự do cho các nhà báo và blogger trong tù" cũng như "chấm dứt quấy rối và tấn công đối với blogger, các nhà hoạt động và thân nhân của họ.".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét