Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Mối đe dọa ở miền nam Philippines còn đến từ các anh "búa liềm


Mối đe dọa ở miền nam Philippines không chỉ là các tổ chức khủng bố Hồi giáo, mà còn đến từ các anh "búa liềm".

Họ tự xưng là "Quân đội Nhân dân Mới" do Đảng Cộng Sản Philippines thành lập và lãnh đạo. Còn người dân Philippines gọi họ là "phiến quân Cộng Sản".

Lực lượng này hiện nay còn khoảng 3.000 tay súng, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, họ ở trong rừng và tiến hành chiến tranh du kích nuôi hy vọng "giải phóng đất nước Philippines".

Họ theo đuổi đường lối "trường kỳ kháng chiến" suốt gần nửa thế kỷ qua, đã cướp đi sinh mạng khoảng 30.000 ngàn người.

Tổng thống Duterte thay vì ưu tiên các chính sách đối phó với các lực lượng này, thì Gã lại đưa cả đất nước Philippines quay sang cuộc chiến chống ma túy bất hợp pháp, cướp đi sinh mạng hơn 3.000 người mà phần lớn đều là những người dân vô tội.

Sự kiện thành phố Marawi bị rơi vào tay phiến quân Hồi giáo thề trung thành với nhà nước khủng bố IS, cho thấy chính sách sai lầm nghiêm trọng của chính phủ Duterte trong chiến lược bảo vệ an ninh cho quốc gia này.

Nếu người dân Philippines không nhanh chóng loại bỏ Duterte khỏi vị trí điều hành đất nước thì "hôm nay là khủng bố Hồi giáo, ngày mai có thể là phiến quân Cộng sản. Hôm nay là Marawi, ngày mai có thể sẽ là Manila."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét