Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Lại chết trong đồn công an

Thành phố Phan Rang, Ninh Thuận sáng nay 8.7 ồn ào, khi nhiều người dân dùng băng-ca kéo xác em Nguyễn Hồng Đê (1991) HKTT Thị trấn Khánh Hải, H. Ninh Hải trên đường đến UBND Ninh Thuận; yêu cầu làm rõ nguyên nhân tự tử tại phòng làm việc của Nhà tạm giữ Công an Phan Rang.

Theo đó, vào khoảng 15h00 hôm qua 7.7, Đê được mời về trụ sở Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm để làm rõ việc cố ý gây thương tích trong một vụ ẩu đả, xảy ra vào 5.2017. Khi mẹ của Đê được báo, đến nơi thì thấy Đê ở trần, treo cổ bằng chiếc áo đang mặc. Đê được Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, ngưng tim. Và đã chết hồi sáng nay!

Hiện CA Ninh Thuận đang tiến hành giám định pháp y và điều tra, làm rõ.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét